Hình ảnh: Hai tàu chiến hiện đại của Nhật Bản đến vịnh Cam Ranh

VOV.VN - Sáng 12/4, 2 tàu chiến của Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản đã đến vịnh Cam Ranh bắt đầu chuyến thăm hữu nghị 4 ngày tại Việt Nam

2 tàu chiến Nhật Bản do Đại tá Morishita Haruhiko, Chỉ huy trưởng Biên đội tàu hộ vệ số 15 chỉ huy. Đại diện một số đơn vị quân đội Việt Nam ra đón đoàn.

Hai tàu chiến cập cảng quốc tế Cam Ranh.

Hệ thống 16 ống phóng tên lửa được đặt trên mặt bong bắn đi các tên lửa đối hải.

 Ngài Fukada Hiroshi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản đã ra cầu cảng đón 2 tàu chiến. Đây là chuyến thăm thứ 2 của tàu Hải quân nước ngoài tới Cảng quốc tế Cam Ranh sau khi cảng này chính thức khánh thành vào ngày 8/3/2016. 

Trong thời gian ở Cam Ranh, chỉ huy 2 tàu chiến Lực lượng tự vệ trên biển của Nhật Bản sẽ đến chào xã giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, giao lưu thể thao với Hải quân Việt Nam.

Tàu được trang bị mỗi bên 3 ngư lôi để tấn công các tàu mặt nước.
Tàu được trang bị trực thăng để nâng tầm hoạt động.
Đại bác cỡ nòng 76mm, tầm bắn hơn 16.000m, có thể bắn 120 viên đạn mỗi phút.

Đại tá Morishita Haruhiko, Chỉ huy trưởng Biên đội tàu hộ vệ số 15 phát biểu chào mừng các vị khách lên thăm tàu. Nhân chuyến thăm Việt Nam của tàu JS Ariake và tàu JS Setogiri, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatani Gen đã gửi thư tới lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Hải quân Việt Nam và Uỷ ban nhân tỉnh Khánh Hòa.

Hệ thống tên lửa đối hải

Nghi lễ đón khách thực hiện tại Cảng quốc tế Cam Ranh

Sự kiện đã thu hút đông đảo phóng viên quốc tế và Việt Nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản ứng dữ dội việc Mỹ điều tàu chiến đi qua đảo Tri Tôn
Trung Quốc phản ứng dữ dội việc Mỹ điều tàu chiến đi qua đảo Tri Tôn

VOV.VN- Bộ Quốc phòng Trung Quốc tối 30/1 tuyên bố việc Mỹ điều tàu khu trục đi qua vùng 12 hải lý của đảo Tri Tôn là “vô trách nhiệm và hết sức nguy hiểm”.

Trung Quốc phản ứng dữ dội việc Mỹ điều tàu chiến đi qua đảo Tri Tôn

Trung Quốc phản ứng dữ dội việc Mỹ điều tàu chiến đi qua đảo Tri Tôn

VOV.VN- Bộ Quốc phòng Trung Quốc tối 30/1 tuyên bố việc Mỹ điều tàu khu trục đi qua vùng 12 hải lý của đảo Tri Tôn là “vô trách nhiệm và hết sức nguy hiểm”.

Tàu chiến Mỹ tiếp tục đi vào vùng 12 hải lý của đảo Tri Tôn
Tàu chiến Mỹ tiếp tục đi vào vùng 12 hải lý của đảo Tri Tôn

VOV.VN -Giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận tàu chiến Mỹ vừa đi vào khu vực 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn mà không gặp phải phản ứng bất thường nào.

Tàu chiến Mỹ tiếp tục đi vào vùng 12 hải lý của đảo Tri Tôn

Tàu chiến Mỹ tiếp tục đi vào vùng 12 hải lý của đảo Tri Tôn

VOV.VN -Giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận tàu chiến Mỹ vừa đi vào khu vực 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn mà không gặp phải phản ứng bất thường nào.

Ai chỉ huy tàu chiến Mỹ đi vào vùng 12 hải lý thuộc Hoàng Sa?
Ai chỉ huy tàu chiến Mỹ đi vào vùng 12 hải lý thuộc Hoàng Sa?

Tàu khu trục USS Curtis Wilbur bất ngờ đi vào khu vực 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn và người chỉ huy USS Curtis Wilbur lại là một bất ngờ nữa.

Ai chỉ huy tàu chiến Mỹ đi vào vùng 12 hải lý thuộc Hoàng Sa?

Ai chỉ huy tàu chiến Mỹ đi vào vùng 12 hải lý thuộc Hoàng Sa?

Tàu khu trục USS Curtis Wilbur bất ngờ đi vào khu vực 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn và người chỉ huy USS Curtis Wilbur lại là một bất ngờ nữa.

Mỹ dự định điều thêm tàu chiến tuần tra các đảo nhân tạo ở Biển Đông
Mỹ dự định điều thêm tàu chiến tuần tra các đảo nhân tạo ở Biển Đông

VOV.VN - Hải quân Mỹ dự định sẽ tiến hành tiếp một cuộc tuần tra gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông.

Mỹ dự định điều thêm tàu chiến tuần tra các đảo nhân tạo ở Biển Đông

Mỹ dự định điều thêm tàu chiến tuần tra các đảo nhân tạo ở Biển Đông

VOV.VN - Hải quân Mỹ dự định sẽ tiến hành tiếp một cuộc tuần tra gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông.

Hải quân Mỹ chi tới hơn 81 tỷ USD đóng 38 tàu chiến
Hải quân Mỹ chi tới hơn 81 tỷ USD đóng 38 tàu chiến

VOV.VN - Hải quân Mỹ sẽ chi hơn 81 tỷ USD để đóng 38 tàu chiến, gồm 9 tàu ngầm lớp Virginia và 10 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh-Burke.

Hải quân Mỹ chi tới hơn 81 tỷ USD đóng 38 tàu chiến

Hải quân Mỹ chi tới hơn 81 tỷ USD đóng 38 tàu chiến

VOV.VN - Hải quân Mỹ sẽ chi hơn 81 tỷ USD để đóng 38 tàu chiến, gồm 9 tàu ngầm lớp Virginia và 10 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh-Burke.