Nỗi khổ của hàng trăm hộ dân sống chung với ô nhiễm bên bờ mương Đò Vọ

VOV.VN -Những cái tên như “xóm thối”, “cống thối” không biết đã xuất hiện từ khi nào khiến bất kỳ ai chỉ nghe qua tên là không muốn đặt chân tới.

Hơn chục năm qua, hàng trăm hộ dân hàng ngày phải sống chung với mùi hôi thối bốc lên nồng nặc từ con mương Đò Vọ chảy qua 4 phường Đồng Hòa, Văn Đẩu, Nam Sơn, Phù Liễn của quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. 
Cả dòng mương ngập với đủ các loại phế thải với dòng nước đen ngòm và mùi xú uế đến ngộp thở. Thế nhưng, mặc dù người dân đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng nhưng tình trạng này đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để.
 Mương Đò Vọ là tuyến mương hở, có bề mặt rộng khoảng 4m, dài trên 3km, chảy qua các phường Phù Liễn, Văn Đẩu, Nam Sơn, Đồng Hòa của quận Kiến An.
Trước năm 1990, tuyến mương là nguồn dẫn nước tưới tiêu chính phục vụ sản xuất nông nghiệp của một số địa phương trên địa bàn. Do quá trình đô thị hóa, tuyến mương này đã dần trở thành mương dẫn nước thải của hàng trăm hộ dân trong khu vực.
 Không chỉ ảnh hưởng tới môi trường sống, sức khỏe của người dân, tình trạng ô nhiễm của tuyến mương Đò Vọ còn gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp.
Chỉ tính riêng khu vực Đẩu Vũ thuộc phường Văn Đẩu đã có 3,5ha cấy lúa buộc phải bỏ hoang do nguồn nước tưới ô nhiễm, không thể sản xuất được.
Nước thải sinh hoạt của hàng trăm hộ dân, nước thải của các làng nghề, hộ sản xuất bún cũng được xả thải bừa bãi khiến nước mương càng ngày càng đen đặc.
 Thêm vào đó là vô số các loại rác thải sinh hoạt cũng được người dân xả thải ra mương khiến dòng chảy bị ách tắc và tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng.
Xây dựng hệ thống cống hộp thoát nước, quy hoạch điểm tập kết rác thải hợp lý được xem là những giải pháp hữu hiệu có thể khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm.
Tuy nhiên, quận Kiến An hiện gặp khó khăn trong việc huy động nguồn kinh phí thực hiện việc này.
Hàng trăm hộ dân sống bên bờ con mương ô nhiễm này vẫn đang từng ngày, từng giờ mong ngóng dự án sớm được triển khai thực hiện.
Trước mắt, chính quyền địa phương cùng với dân cư hai bên chỉ có phương án tạm thời là tiến hành vớt rác, khơi thông dòng chảy và phun thuốc diệt côn trùng trên toàn bộ đoạn mương./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cá lại chết trắng sông Phú Lộc, Đà Nẵng
Cá lại chết trắng sông Phú Lộc, Đà Nẵng

VOV.VN - Hai ngày nay, đoạn sông Phú Lộc qua quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng lại xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt  trắng mặt sông, bốc mùi hôi thối.

Cá lại chết trắng sông Phú Lộc, Đà Nẵng

Cá lại chết trắng sông Phú Lộc, Đà Nẵng

VOV.VN - Hai ngày nay, đoạn sông Phú Lộc qua quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng lại xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt  trắng mặt sông, bốc mùi hôi thối.

Hình ảnh hầm đèo Cả trong ngày đầu tiên đi vào hoạt động
Hình ảnh hầm đèo Cả trong ngày đầu tiên đi vào hoạt động

VOV.VN - Đưa vào khai thác hầm đèo Cả sẽ rút ngắn thời gian khoảng 40 phút so với đi đường đèo.

Hình ảnh hầm đèo Cả trong ngày đầu tiên đi vào hoạt động

Hình ảnh hầm đèo Cả trong ngày đầu tiên đi vào hoạt động

VOV.VN - Đưa vào khai thác hầm đèo Cả sẽ rút ngắn thời gian khoảng 40 phút so với đi đường đèo.