Tổng thống Syria al- Assad bất ngờ đến Nga để gặp ông Putin

VOV.VN- Tiếp ông Assad, Tổng thống Nga khẳng định sẵn sàng hành động quân sự chống khủng bố và sự ủng hộ về chính trị đối với Syria.

Theo Sputnik News, tuyên bố trên được Tổng thống Putin đưa ra đêm 20/10 trong cuộc đón tiếp Tổng thống Syria Bashar al- Assad đến Nga để bàn về chiến dịch không kích của Nga tại Syria nhằm yểm trợ cho các đợt tấn công của quân Chính phủ Syria.

Tổng thống Nga Putin (phải) tiếp ông Assad tại Điện Kremlin. Ảnh Sputnik

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 21/10 cho biết, tại cuộc gặp, ông Assad khẳng định, bất kỳ hành động quân sự nào của Nga và quân đội Syria cũng đồng nghĩa với việc thúc đẩy các biện pháp chính trị cần thiết để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria.

Ông Assad cũng gửi lời cảm ơn Tổng thống Nga Putin về sự hỗ trợ của Nga và nhấn mạnh, Nga đang giúp tạo dựng một Syria đoàn kết và độc lập.

“Nếu không có hành động quyết liệt từ Nga thì chủ nghĩa khủng bố giờ đã lan tràn trong khu vực và có thể chiếm được nhiều lãnh thổ hơn nữa”, ông Assad nói.

Để đáp lại ông Putin bày tỏ cảm ơn người dân Syria vì sự đóng góp của họ cho cuộc chiến chống khủng bố. Ông Putin bày tỏ lo ngại rằng, ít nhất 4.000 tay súng đang chiến đấu cho IS tại Syria là những công dân Liên Xô cũ.

“Người dân Syria đã phải đơn độc chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế trong vài năm qua và phải gánh chịu những tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, gần đây, họ đã bắt đầu đạt được những thành quả tích cực trong cuộc chiến này”, ông Putin nói.

Về phần mình, ông Assad cho rằng, chủ nghĩa khủng bố chính là rào cản lớn nhất đối với một giải pháp chính trị tại Syria. Ông cũng khẳng định, người dân Syria sẽ tự quyết định số phận của nhà lãnh đạo và vận mệnh của cả dân tộc.

Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Assad kể từ khi cuộc khủng hoảng tại Syria nổ ra năm 2011. Chuyến thăm diễn ra sau 3 tuần kể từ khi Nga bắt đầu tiến hành các cuộc không kích IS tại Syria ngày 30/9 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cáo buộc các nhóm khủng bố ở Syria tuyển quân từ Liên Xô Cũ
Nga cáo buộc các nhóm khủng bố ở Syria tuyển quân từ Liên Xô Cũ

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, các nhóm khủng bố có ý định mở rộng địa bàn hoạt động ở Syria bằng việc tuyển mộ quân từ các nước Liên Xô Cũ.

Nga cáo buộc các nhóm khủng bố ở Syria tuyển quân từ Liên Xô Cũ

Nga cáo buộc các nhóm khủng bố ở Syria tuyển quân từ Liên Xô Cũ

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, các nhóm khủng bố có ý định mở rộng địa bàn hoạt động ở Syria bằng việc tuyển mộ quân từ các nước Liên Xô Cũ.

Tân Thủ tướng Canada tuyên bố rút máy bay chiến đấu khỏi Syria và Iraq
Tân Thủ tướng Canada tuyên bố rút máy bay chiến đấu khỏi Syria và Iraq

VOV.VN- Chỉ vài giờ sau khi thắng cử, tân Thủ tướng Justin Trudeau đã tuyên bố Canada sẽ rút toàn bộ máy bay chiến đấu khỏi Syria và Iraq.

Tân Thủ tướng Canada tuyên bố rút máy bay chiến đấu khỏi Syria và Iraq

Tân Thủ tướng Canada tuyên bố rút máy bay chiến đấu khỏi Syria và Iraq

VOV.VN- Chỉ vài giờ sau khi thắng cử, tân Thủ tướng Justin Trudeau đã tuyên bố Canada sẽ rút toàn bộ máy bay chiến đấu khỏi Syria và Iraq.

Mỹ vẫn dè chừng dù đạt được thỏa thuận về Syria với Nga
Mỹ vẫn dè chừng dù đạt được thỏa thuận về Syria với Nga

VOV.VN- Thỏa thuận mà Nga và Mỹ đạt được “không giúp xua tan mối lo ngại của Mỹ về hoạt động quân sự của Nga tại Syria”.

Mỹ vẫn dè chừng dù đạt được thỏa thuận về Syria với Nga

Mỹ vẫn dè chừng dù đạt được thỏa thuận về Syria với Nga

VOV.VN- Thỏa thuận mà Nga và Mỹ đạt được “không giúp xua tan mối lo ngại của Mỹ về hoạt động quân sự của Nga tại Syria”.

Nga bác tin 3 binh sĩ nước này thiệt mạng khi tham chiến tại Syria
Nga bác tin 3 binh sĩ nước này thiệt mạng khi tham chiến tại Syria

VOV.VN- Nga đã bác bỏ thông tin cho rằng ít nhất 3 binh sĩ nước này đã thiệt mạng khi đang tham gia cuộc chiến chống IS tại Latakia do trúng đạn pháo.

Nga bác tin 3 binh sĩ nước này thiệt mạng khi tham chiến tại Syria

Nga bác tin 3 binh sĩ nước này thiệt mạng khi tham chiến tại Syria

VOV.VN- Nga đã bác bỏ thông tin cho rằng ít nhất 3 binh sĩ nước này đã thiệt mạng khi đang tham gia cuộc chiến chống IS tại Latakia do trúng đạn pháo.