Vì sao Cục NTBD “sốt sắng” giám sát Táo quân 2015?

VOV.VN - Sở dĩ năm nay Cục NTBD chủ động gửi công văn là để tránh trường hợp xảy ra sự việc rắc rối như chương trình Táo quân 2014.

Mấy ngày qua, dư luận khá bất ngờ trước việc Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ động gửi công văn tới Trung tâm sản xuất phim truyền hình (VFC - Đài Truyền hình Việt Nam) hướng dẫn việc gửi hồ sơ xin cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật và kịch bản nội dung chương trình “Gặp nhau cuối năm – Táo quân 2015” trong trường hợp tổ chức ngoài trụ sở VTV.

Công văn nêu rõ: “Thực hiện quy định tại Điều 9, Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu, Cục NTBD đề nghị Trung tâm sản xuất phim truyền hình - Đài truyền hình Việt Nam khi tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2015) ngoài trụ sở cơ quan truyền hình, đơn vị thực hiện nộp Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép”.

Công văn của Cục NTBD

Trả lời báo điện tử Vietnamnet về vấn đề này, NSƯT Đỗ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình, Tổng đạo diễn Táo quân 2015 cho biết:

“VFC có nhận được văn bản này từ cách đây khoảng một tuần. Chúng tôi thấy ngạc nhiên vì Cục NTBD không có mối liên đới nào đến hoạt động sản xuất của chúng tôi. Nếu nhìn dưới góc độ tích cực thì văn bản này thể hiện sự "nhiệt tình". Dưới góc độ quản lý nhà nước thì văn bản này không cần thiết, thậm chí thừa! Căn cứ điều 14 tại nghị định 79/2012/NĐ-CP thì VFC không cần phải có bất cứ văn bản và thủ tục nào cần có sự phối hợp với Cục NTBD khi thực hiện Táo quân 2015. Lý do:

Thứ nhất, Táo quân là chương trình truyền hình và theo Luật báo chí: các sản phẩm báo chí (báo viết, báo hình, phát thanh…) sẽ do Tổng biên tập hoặc Tổng giám đốc các Đài PT-TH chịu trách nhiệm về nội dung.

Thứ hai, Cục NTBD lấy cơ sở gì để khẳng định là VFC sẽ tổ chức biểu diễn mà đã vội vàng gửi văn bản yêu cầu chúng tôi xin giấy phép và nộp kịch bản? Nếu chúng tôi có nhu cầu tổ chức biểu diễn, chúng tôi sẽ thực hiện đầy đủ các quy định.

Táo quân là sản phẩm truyền hình nên có rất nhiều hình thức thể hiện, từ quay hình, dàn cảnh, quay ở sân khấu, quay ở trường quay, quay ở bối cảnh thật ngoài đường phố, thậm chí quay trong trường quay ảo. Lựa chọn hình thức thể hiện như thế nào là công việc chuyên môn của chúng tôi và ở trường hợp này, Cục NTBD không thể đòi hỏi chúng tôi cho xem kịch bản, cách thức sản xuất chương trình trước khi phát sóng.

Thứ ba, tôi có thể đặt câu hỏi: Tại sao với Táo quân, một chương trình truyền hình do VTV chịu trách nhiệm thực hiện, chưa hề công bố giới thiệu trước công chúng mà Cục NTBD phải sốt sắng gửi văn bản như vậy?”.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải (ngồi, áo đen) cùng dàn diễn viên "Táo quân"

Ngày 26/1, trả lời phỏng vấn của báo chí, ông Lê Minh Tuấn, trưởng phòng quản lý biểu diễn, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) tiếp tục nói rõ thêm về động thái của Cục. Theo ông Tuấn, sở dĩ năm nay Cục NTBD chủ động gửi công văn là để tránh trường hợp xảy ra sự việc rắc rối như chương trình Táo quân 2014.

Từ năm 2013 trở về trước, chương trình “Gặp nhau cuối năm - Táo quân” đều được VFC ghi hình tại Cung văn hóa hữu nghị Việt - Xô, nhưng Cục NTBD không can thiệp vì chưa có nghị định 79/2012/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu”. Nhưng từ năm 2013, khi nghị định 79 có hiệu lực thi hành thì Cục NTBD phải có trách nhiệm quản lý nếu chương trình Táo quân được ghi hình ngoài trụ sở Đài truyền hình Việt Nam. Ông cũng cho biết thêm, trước khi diễn ra chương trình Táo quân 2014, Cục NTBD phải phối hợp với Thanh tra Bộ VH-TT&DL vào cuộc làm việc thì VFC mới gửi hồ sơ xin cấp phép theo quy định của pháp luật. Vì thế, năm nay để nhắc nhở, đôn đốc, hướng dẫn VFC thì Cục NTBD chủ động có văn bản ngày 13/1.

Về ý kiến của Đạo diễn Đỗ Thanh Hải trên báo chí rằng, VFC và Cục NTBD không có mối liên đới nào để Cục NTBD yêu cầu VFC phải gửi đơn xin phép và kịch bản chương trình Táo quân, ông Lê Minh Tuấn nói rằng, VFC cũng chỉ là một đơn vị sự nghiệp thực hiện các chương trình sản xuất phim, hoạt động truyền hình cũng như tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, được sự quản lý của Bộ Thông tin – Truyền thông và Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch nên những chương trình thực hiện ngoài trụ sở thì cần phải nộp hồ sơ  xin giấy phép của Cục NTBD theo đúng quy định của nghị định 79. “Còn tất nhiên với những chương trình được thực hiện trong trụ sở của Đài truyền hình Việt Nam thì tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Cục NTBD sẽ không can thiệp, kể cả khi chương trình được bán hoặc phát vé cho khán giả đến xem” - ông Lê Minh Tuấn khẳng định.

Tuy nhiên, với vai trò là cơ quan quản lý về nghệ thuật biểu diễn, Cục NTBD vẫn phối hợp cùng các cơ quan chức năng liên quan để quản lý, theo dõi về việc thực hiện chương trình theo đúng quy định của pháp luật. Nếu chương trình có những nội dung chưa hoàn thiện thì Cục NTBD sẽ góp ý chương trình hay hơn, hoàn thiện hơn. Và nếu phát hiện điều gì chưa đúng quy định của pháp luật thì Cục sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan chấn chỉnh kịp thời.

Hiện tại, các nghệ sỹ vẫn đang tích cực tập luyện Táo quân 2015. Theo Tổng đạo diễn Đỗ Thanh Hải, kịch bản được giữ bí mật đến phút chót để gây bất ngờ cho khán giả. Dự kiến, tuần đầu của tháng 2, VFC sẽ tổ chức ghi hình tại trường quay S4 của Đài THVN. Thời gian này, ekip thực hiện cũng không muốn thông tin về chương trình ầm ĩ gây ảnh hưởng tới công chúng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên