TP HCM xây khu công nghiệp dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp

VOV.VN - Với tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm, TP HCM tin tưởng hoạt động khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo sẽ đạt nhiều kết quả cao hơn.

Tối 7/9, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM đã tổ chức Sự kiện “Gặp gỡ cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – Một năm nhìn lại” nhằm đánh giá 1 năm thành lập Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP HCM (SiHub). Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân.

Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt 1 năm TP HCM chuyển mình mạnh mẽ với định hướng rõ nét, cụ thể của nhà nước về môi trường khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Hiện Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP HCM là mô hình nhà nước đầu tiên trên toàn quốc dưới hình thức kết nối và chia sẻ nguồn lực.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu xây dựng các không gian hỗ trợ kết nối môi trường sinh thái.

Năm 2016, UBND thành phố đã ban hành Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2016 – 2020 (Chương trình 4181).

Qua 1 năm cụ thể hóa chương trình này, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã đưa chương trình đổi mới sáng tạo gồm: Giáo dục khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học đến 486 trường học với hơn 3.300 học sinh và 1.150 giáo viên tham gia.

Trung tâm hỗ trợ cho 11 trường Đại học hình thành chương trình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; kết nối 2 ngàn nhóm khởi nghiệp với các nhà cố vấn, đầu tư; kết nối và hợp tác với hơn 50 tổ chức quốc tế để liên kết ươm tạo và triển khai các chương trình hỗ trợ cho cộng động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP HCM.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trước xu thế cạnh tranh trong lĩnh vực sáng tạo khoa học công nghệ, đòi hỏi TP HCM phải tiếp tục tăng năng suất, ứng dụng khoa khoa học - công nghệ. Đây là vấn đề được Thành phố quan tâm và các doanh nghiệp quan tâm. Với tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm, TP HCM tin tưởng hoạt động khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo sẽ đạt nhiều kết quả cao hơn.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, trong thời gian tới, sẽ có một khu công nghiệp dành cho các doanh nghiệp mới thành lập, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; cam kết thủ tục đăng ký doanh nghiệp thành lập mới thuận lợi nhất, không thua kém Singapore.

Ngoài sự đầu tư của tư nhân, TP HCM sẽ quan tâm thí điểm phương thức hợp tác công – tư trong hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo phát triển nhanh, mạnh mẽ hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

120 mô hình khởi nghiệp tham gia Startup Day 2017
120 mô hình khởi nghiệp tham gia Startup Day 2017

VOV.VN - Ngoài những dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin còn xuất hiện những xu hướng mới lạ hơn như robot tự động hóa, trí tuệ nhân tạo…

120 mô hình khởi nghiệp tham gia Startup Day 2017

120 mô hình khởi nghiệp tham gia Startup Day 2017

VOV.VN - Ngoài những dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin còn xuất hiện những xu hướng mới lạ hơn như robot tự động hóa, trí tuệ nhân tạo…

Tạo điều kiện kết nối giữa nhà đầu tư với các nhóm khởi nghiệp
Tạo điều kiện kết nối giữa nhà đầu tư với các nhóm khởi nghiệp

VOV.VN - Để vườn ươm khởi nghiệp sáng tạo thành công, ngoài sự nỗ lực của các nhóm khởi nghiệp sẽ không thể thiếu sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Tạo điều kiện kết nối giữa nhà đầu tư với các nhóm khởi nghiệp

Tạo điều kiện kết nối giữa nhà đầu tư với các nhóm khởi nghiệp

VOV.VN - Để vườn ươm khởi nghiệp sáng tạo thành công, ngoài sự nỗ lực của các nhóm khởi nghiệp sẽ không thể thiếu sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Diễn đàn nông nghiệp APEC về khởi nghiệp và sáng tạo
Diễn đàn nông nghiệp APEC về khởi nghiệp và sáng tạo

VOV.VN - Các đại biểu tại diễn đàn nông nghiệp APEC về khởi nghiệp và sáng tạo thảo luận, chia sẻ ý tưởng nông nghiệp, thúc đẩy hợp tác hợp tác công tư...

Diễn đàn nông nghiệp APEC về khởi nghiệp và sáng tạo

Diễn đàn nông nghiệp APEC về khởi nghiệp và sáng tạo

VOV.VN - Các đại biểu tại diễn đàn nông nghiệp APEC về khởi nghiệp và sáng tạo thảo luận, chia sẻ ý tưởng nông nghiệp, thúc đẩy hợp tác hợp tác công tư...