Vụ tai nạn cầu Thuận Phước: Xử lý nghiêm người gây tai nạn

VOV.VN - PTT  Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm đối với người gây tai nạn, bất kể đó là ai

Liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng vào cuối buổi chiều 13-7 làm 3 người tử vong, 2 người bị thương nặng, Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế điều khiển chiếc ôtô BKS 43X-2047 đã đạp nhầm vào chân ga thay vì đạp phanh và  trong người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy Ban an toàn Giao thông Quốc gia thăm nạn nhân vụ tai nạn giao thông 

Theo lời khai ban đầu của tài xế là Đinh Thế Hiệp, 38 tuổi, quê ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, công tác tại Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân điều khiển ôtô BKS 43X-2047, xe chạy từ phía quận Sơn Trà qua quận Hải Châu, khi xuống dốc cầu Thuận Phước và gặp khúc cua, ông Hiệp đánh tay lái sang bên phải để tránh xe máy đi chiều ngược lại. Lúc này, phía trước cùng chiều có một ôtô tải nên ông mất bình tỉnh, đánh tay lái khiến xe leo lên vỉa hè dành cho người đi bộ. Sau đó, ông Hiệp trả lái qua trái và đạp thắng nhưng lại đạp nhầm vào chân ga nên chiếc xe xoay ngang rồi lao qua bên kia đường, đâm vào 2 xe gắn máy, gây tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc 

Có thông tin cho rằng, trước  khi gây tai nạn với 2 xe gắn máy, ô tô 7 chỗ do ông Hiệp điều khiển bị một xe ôtô 16 chỗ tông vào đuôi khiến ông lạc tay lái. 

Về thông tin này, Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an Quận Hải Châu khẳng định, qua khám nghiệm hiện trường ban đầu thì đuôi xe ô tô gây tai nạn bị móp, nhưng không có dấu hiệu của một xe khác đâm vào: “Sau khi xuống hiện trường điều tra, chúng tôi xác định người lái xe gây tai nạn là Trung tá của Hải Quân. Do vậy, chúng tôi báo cho điều tra của Hải quân, chúng tôi chỉ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và ghi lời khai ban đầu, sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ và đối tượng cho điều tra Hải quân tiếp tục điều tra”.

Sáng nay (15/7), bác sỹ Trần Ngọc Thạnh, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, tình trạng sức khỏe của 2 cháu Minh và Linh bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng vẫn chưa cải thiện nhiều. Bệnh viện đã huy động toàn bộ đội ngũ bác sỹ giỏi và trang thiết bị hiện đại cứu chữa cho 2 cháu.  

Nạn nhân vụ tai nạn đang được các y, bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng chăm sóc

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Ban An toàn giao thông  TPĐà Nẵng, Cơ quan điều tra tập trung khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm đối với người gây tai nạn, bất kể đó là ai: “Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp chỉ đạo Lãnh đạo Ủy Ban an toàn Giao thông quốc gia phối hợp Ban an toàn giao thông Đà Nẵng chỉ đạo khắc phục hậu quả sự việc. Theo thông tin người lái xe 7 chỗ gây tai nạn là cán bộ quân đội, thì Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban an toàn giao thông quốc gia có trao đổi với phía Bộ Quốc Phòng có hình thức xử lý thích đáng theo đúng qui định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng: Tai nạn thảm khốc trên cầu Thuận Phước, 3 người chết tại chỗ
Đà Nẵng: Tai nạn thảm khốc trên cầu Thuận Phước, 3 người chết tại chỗ

VOV.VN - Lúc 17h ngày 13/7, trên cầu Thuận Phước bắc qua sông Hàn, Đà Nẵng xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết tại chỗ 3 người.

Đà Nẵng: Tai nạn thảm khốc trên cầu Thuận Phước, 3 người chết tại chỗ

Đà Nẵng: Tai nạn thảm khốc trên cầu Thuận Phước, 3 người chết tại chỗ

VOV.VN - Lúc 17h ngày 13/7, trên cầu Thuận Phước bắc qua sông Hàn, Đà Nẵng xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết tại chỗ 3 người.