Tránh dồn các kiến nghị của doanh nghiệp lên Thủ tướng

VOV.VN - Với nhiều điểm mới, Hội nghị Chính phủ với doanh nghiệp lần 2 sẽ tập trung giải quyết kiến nghị ở từng cấp, tránh dồn các kiến nghị lên Thủ tướng.

Tại cuộc họp ngày 9/2 của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ 2 Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp trong nhiệm kỳ Chính phủ của Quốc hội khóa XIV, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, năm 2017, tinh thần thực hiện phát triển doanh nghiệp sẽ không phải là “hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn”.

Theo đó, cần phải tập trung phải là tạo thuận lợi thương mại cho đầu tư, kinh doanh, phù hợp với mong muốn chi phí sản xuất thấp, ít rủi ro về pháp lý của cộng đồng doanh nghiệp. “Tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp là để xử lý các kiến nghị của họ ở từng cấp, tránh để dồn tất cả kiến nghị lên Thủ tướng”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị doanh nghiệp Việt Nam năm 2016. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Cũng tại cuộc họp này, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương – ông Phạm Viết Thanh cho rằng, tại hội nghị sắp tới, Chính phủ cần thông báo rõ cho cộng đồng doanh nghiệp biết là một số nhiệm vụ của Nghị quyết 35 không thể làm ngay hay đang tiến hành để họ yên tâm.

Nhận xét về doanh nghiệp Nhà nước, ông Thanh đánh giá đôi lúc doanh nghiệp lợi dụng nhiệm vụ chính trị nên báo lỗ, doanh thu, lợi nhuận kém... Do đó, theo ông phải tách bạch rõ ràng, không thể vin vào cớ này để giải thích chuyện doanh nghiệp làm ăn kém.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Công Tuấn mong muốn theo từng năm, Chính phủ lựa chọn các giải pháp ưu tiên cho doanh nghiệp, có tính lan tỏa để thực hiện triệt để.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà cũng cho rằng, hiện chưa giảm được số lượng các lần thanh, kiểm tra doanh nghiệp trong 1 năm nên đề nghị phải sớm có giải pháp nếu không “sẽ gay go”.

Vụ trưởng, Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công Thương Phan Đăng Tuất đề nghị áp dụng chính sách tự nguyện, tự động đóng thuế đối với doanh nghiệp hoạt động tới khi nào có lãi trong lĩnh vực sản xuất và trong khu vực nông nghiệp.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Phước Thanh cho rằng, các bộ, ngành và địa phương ban hành, quản lý các thủ tục hành chính là phải theo hướng cung cấp dịch vụ công chứ không phải cắt giảm thủ tục hành chính thì gọi là hỗ trợ doanh nghiệp. “Còn lẫn lộn thì doanh nghiệp còn bị phiền hà”, ông Thanh nhấn mạnh.

Liên quan tới tinh thần “không hình sự hóa các quan hệ kinh tế”, ông Trần Văn Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ 1 Văn phòng Chính phủ cho rằng Bộ Tư pháp, TAND Tối cao, VKSND Tối cao nên xây dựng thông tư liên lịch quy định các hành vi vi phạm để không xảy ra các trường hợp hình sự hóa các quan hệ kinh tế./.

Hội nghị doanh nghiệp Việt Nam lần 2 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3/2017 tại Hà Nội. Với nhiều điểm mới, Hội nghị lần thứ 2 sẽ tập trung giải quyết kiến nghị ở từng cấp, tránh dồn các kiến nghị lên Thủ tướng.

Trong năm 2017, Chính phủ tổ chức 4 hội nghị quan trọng gồm Hội nghị phát triển ngành tôm vừa tổ chức tại tỉnh Cà Mau; tiếp đó là Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp; Hội nghị toàn quốc về phát triển ngành dược liệu và Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm 2020 sẽ chỉ còn 103 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
Năm 2020 sẽ chỉ còn 103 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

VOV.VN - Theo lộ trình thoái vốn tại các doanh nghiệp Nhà nước, giai đoạn 2016 - 2020 còn 103 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Năm 2020 sẽ chỉ còn 103 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Năm 2020 sẽ chỉ còn 103 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

VOV.VN - Theo lộ trình thoái vốn tại các doanh nghiệp Nhà nước, giai đoạn 2016 - 2020 còn 103 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Tái cơ cấu toàn diện đối với 16 doanh nghiệp Nhà nước
Tái cơ cấu toàn diện đối với 16 doanh nghiệp Nhà nước

VOV.VN -Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết, giai đoạn 2016-2020 sẽ tiếp tục thực hiện sắp xếp, tái cơ cấu toàn diện đối với 16 doanh nghiệp.

Tái cơ cấu toàn diện đối với 16 doanh nghiệp Nhà nước

Tái cơ cấu toàn diện đối với 16 doanh nghiệp Nhà nước

VOV.VN -Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết, giai đoạn 2016-2020 sẽ tiếp tục thực hiện sắp xếp, tái cơ cấu toàn diện đối với 16 doanh nghiệp.

VCCI: Thu phí dùng hạ tầng cảng biển Hải Phòng gây khó doanh nghiệp
VCCI: Thu phí dùng hạ tầng cảng biển Hải Phòng gây khó doanh nghiệp

VOV.VN - Chủ tịch VCCI kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền của Hải Phòng giải trình việc thu phí cảng biển theo Nghị quyết 148.

VCCI: Thu phí dùng hạ tầng cảng biển Hải Phòng gây khó doanh nghiệp

VCCI: Thu phí dùng hạ tầng cảng biển Hải Phòng gây khó doanh nghiệp

VOV.VN - Chủ tịch VCCI kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền của Hải Phòng giải trình việc thu phí cảng biển theo Nghị quyết 148.