TPP sẽ có bước đột phá tại Mỹ

VOV.VN -Hãng thông tấn quốc tế Sputnik nhận định, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ có bước đột phá trong tuần này.

Hãng thông tấn quốc tế Sputnik đưa tin, lãnh đạo đảng Cộng Hòa Mitch McConnell tại Thượng viện Mỹ cho biết Quyền Xúc tiến Thương mại (TPA) cho Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ được thông qua trong tuần này, bất chấp một số phản đối từ Đảng Dân Chủ.

Tuần trước, Hiệp định TPP gặp trở ngại tại Thượng viện Mỹ khi hơn một nửa số nghị sĩ bác bỏ việc cho phép Tổng thống Obama thực hiện quyền xúc tiến thương mại TPA đối với Hiệp định này.

Dệt may Việt Nam là một trong những ngành được hưởng lợi nhiều nhất nếu TPP được thông qua

Tuy nhiên, tình thế đã thay đổi khi Tổng thống Obama và những lãnh đạo chủ chốt của Đảng Cộng Hòa dường như đã tìm được tiếng nói chung trong các vấn đề liên quan đến Hiệp định TPP.

Trong bài phát biểu ngày 17/5, ông McConnell tuyên bố rằng Tổng thống Obama đã thực hiện rất tốt công việc của mình trong những vấn đề về TPP. Lãnh đạo đảng Cộng Hòa McConnell nhấn mạnh, dự luật trao quyền xúc tiến thương mại không chỉ có ý nghĩa đối với Tổng thống Obama mà còn với các thế hệ Tổng thống kế tiếp, nhằm tạo cơ hội để Mỹ tham gia vào các hiệp định thương mại bổ sung với các nước khác trên thế giới.

Nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Paul Ryan cũng khá lạc quan về việc thông qua TPP. Ông nói: “Chúng tôi sẽ có đủ phiếu để thông qua”.

Trong tuần trước, Thượng viện Mỹ đã từ chối thông qua TPA cho Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, ngay sau đó các lãnh đạo của 2 Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đã đồng ý về một kế hoạch thúc đẩy tiến trình TPP với sự thông qua của Thượng viện. Trong đó, Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu lần 2 với việc xem xét 2 vấn đề có khả năng cản trở TPP, thay vì 4 vấn đề như trong cuộc họp trước đó. Hai vấn đề này bao gồm các quy định về bảo hộ người lao động và những quy định liên quan đến thao túng tiền tệ tại một số nước thành viên.

Việc Thượng viện Mỹ thông qua kế hoạch bỏ phiếu mới cho thấy các nghị sĩ Mỹ sẽ bỏ phiếu thuận cho TPA. Mặc dù vậy, các cuộc tranh luận về TPP vẫn rất “nóng”, khi nhiều Thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ tiếp tục phản đối hiệp định này do lo ngại ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường việc làm nội địa.

Ứng cử viên cho vị trí Tổng thống Mỹ, Hillary Clinton hiện vẫn giữ im lặng về quan điểm đối với Hiệp định TPP và việc trao quyền xúc tiến thương mại cho ông Obama./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vào TPP, doanh nghiệp nước ngoài sẽ thuê nhiều lao động Việt Nam
Vào TPP, doanh nghiệp nước ngoài sẽ thuê nhiều lao động Việt Nam

VOV.VN -Tờ Washington Post nhận định, việc ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là tín hiệu tốt cho lao động Việt Nam.

Vào TPP, doanh nghiệp nước ngoài sẽ thuê nhiều lao động Việt Nam

Vào TPP, doanh nghiệp nước ngoài sẽ thuê nhiều lao động Việt Nam

VOV.VN -Tờ Washington Post nhận định, việc ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là tín hiệu tốt cho lao động Việt Nam.

Hiệp định TPP: Tổng thống Mỹ Obama gặp cản trở ngay trên sân nhà
Hiệp định TPP: Tổng thống Mỹ Obama gặp cản trở ngay trên sân nhà

VOV.VN -Thượng viện Mỹ vừa bác bỏ việc cho phép Tổng thống Obama thực hiện quyền xúc tiến thương mại TPA đối với Hiệp định TPP.

Hiệp định TPP: Tổng thống Mỹ Obama gặp cản trở ngay trên sân nhà

Hiệp định TPP: Tổng thống Mỹ Obama gặp cản trở ngay trên sân nhà

VOV.VN -Thượng viện Mỹ vừa bác bỏ việc cho phép Tổng thống Obama thực hiện quyền xúc tiến thương mại TPA đối với Hiệp định TPP.

Việt Nam gia nhập TPP: Doanh nghiệp nội ủng hộ mạnh hơn khối FDI
Việt Nam gia nhập TPP: Doanh nghiệp nội ủng hộ mạnh hơn khối FDI

VOV.VN - 66% doanh nghiệp Việt Nam bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ việc Việt Nam gia nhập TPP, trong khi chỉ khoảng 30% doanh nghiệp FDI ủng hộ việc này.

Việt Nam gia nhập TPP: Doanh nghiệp nội ủng hộ mạnh hơn khối FDI

Việt Nam gia nhập TPP: Doanh nghiệp nội ủng hộ mạnh hơn khối FDI

VOV.VN - 66% doanh nghiệp Việt Nam bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ việc Việt Nam gia nhập TPP, trong khi chỉ khoảng 30% doanh nghiệp FDI ủng hộ việc này.

Thủ tướng: Quá trình đàm phán TPP với Hoa Kỳ có bước tiến dài
Thủ tướng: Quá trình đàm phán TPP với Hoa Kỳ có bước tiến dài

VOV.VN - Ông Michael Froman cho biết phía Hoa Kỳ luôn nhất quán quan điểm tiếp cận cân bằng lợi ích, chấp nhận một số ngoại lệ…

Thủ tướng: Quá trình đàm phán TPP với Hoa Kỳ có bước tiến dài

Thủ tướng: Quá trình đàm phán TPP với Hoa Kỳ có bước tiến dài

VOV.VN - Ông Michael Froman cho biết phía Hoa Kỳ luôn nhất quán quan điểm tiếp cận cân bằng lợi ích, chấp nhận một số ngoại lệ…

Doanh nghiệp Việt lo về sức ép cạnh tranh từ TPP, FTA là vô lý
Doanh nghiệp Việt lo về sức ép cạnh tranh từ TPP, FTA là vô lý

VOV.VN -Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, bản chất của môi trường kinh tế hiện nay là cạnh tranh, cạnh tranh sẽ có những doanh nghiệp mạnh.

Doanh nghiệp Việt lo về sức ép cạnh tranh từ TPP, FTA là vô lý

Doanh nghiệp Việt lo về sức ép cạnh tranh từ TPP, FTA là vô lý

VOV.VN -Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, bản chất của môi trường kinh tế hiện nay là cạnh tranh, cạnh tranh sẽ có những doanh nghiệp mạnh.

New York Times: Việt Nam cần phải gia nhập TPP
New York Times: Việt Nam cần phải gia nhập TPP

VOV.VN - Việc gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ giúp kinh tế Việt Nam tiếp cận với nền công nghiệp toàn cầu.

New York Times: Việt Nam cần phải gia nhập TPP

New York Times: Việt Nam cần phải gia nhập TPP

VOV.VN - Việc gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ giúp kinh tế Việt Nam tiếp cận với nền công nghiệp toàn cầu.