Lebanon chặn tàu “chở vũ khí đến Syria”

Chiếc tàu chở 3 container vũ khí bị cho là vận chuyển vũ khí cho quân nổi dậy Syria

Theo thông tin từ AFP, Reuters và Al Jazeera, Hải quân Lebanon vừa tạm giữ một chiếc tàu mang tên Luftfallah II được đăng ký tại Sierra Leone và bị cho là chở vũ khí, đạn dược cho quân nổi dậy Syria.

Một quan chức an ninh cho biết tàu Lutfallah II treo cờ Sierra Leone trước đó đã được phép nhập cảng Tripoli tại miền Bắc Lebanon trước khi bị hải quân chặn lại vào tối 26/4. Chiếc tàu đã kéo tới Selaata, cảng nhỏ cách Beirut 50km về phía Bắc.

Các hòm vũ khí được tìm thấy trong một container (Ảnh: SANA)

Toàn bộ 10 thủy thủ đoàn đã bị bắt giữ sau khi hải quân nước này tìm thấy 3 container chứa súng máy hạng nặng, đạn pháo, tên lửa, súng phóng tên lửa và các chất nổ khác trên tàu Luftfallah II.

Hiện tại, tàu Luftfallah II đang bị tạm giữ ở cảng Selaata cách thủ đô Beirut khoảng 50km để nhà chức trách tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Đài Al Jazeera dẫn lời một quan chức an ninh sở tại cho rằng số vũ khí trên được chuyển đến cho các tay súng thuộc nhóm Quân đội Syria Tự do.

Một hòm vũ khí, đạn dược trong container (Ảnh: SANA)

Kênh truyền hình Tele Liban cho biết, con tàu đến từ Lybia thông qua Alexandria dưới vỏ bọc vận chuyển động cơ và dầu, được sở hữu bởi 1 người Syria tên là Mohammad Khafaja. Người này cũng đã bị bắt cùng với viên sỹ quan có tên Ahmad Bernard, sau khi con tàu bị phát hiện chở vũ khí.

Hãng thông tấn SANA của Syria ngày 30/4 đưa tin, hơn 170 tay súng nổi dậy vừa đầu hàng chính quyền của ông al-Assad. Theo đó, kể từ khi lệnh ngừng bắn do LHQ bảo trợ có hiệu lực vào ngày 12/4, khoảng 1.000 người chống đối đã đầu hàng.

Trong một diễn biến khác, 2 vụ nổ xảy ra vào ngày 30/4 tại thành phố Idlib, tây bắc Syria, khiến ít nhất 8 người chết. Đụng độ vẫn tiếp tục xảy ra sau khi tướng Nauy Robert Mood, đứng đầu lực lượng giám sát thỏa thuận ngừng bắn của LHQ tại Syria, đến Damascus./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên