Cô giáo mất việc vì phát ngôn thiếu kiềm chế trên Facebook

Gọi học sinh là “bọn giặc, chỉ muốn tát vào mặt chúng nó” trên Facebook, cô giáo mầm non đã bị nhà trường cho thôi việc.

Sáng 22/8, trao đổi với VnExpress, bà Nguyễn Thị Thúy, Hiệu trưởng trường Mầm non chất lượng cao Bình Minh (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, trường mới cho cô giáo Nguyễn Thị Thu Thảo nghỉ việc vì những phát ngôn không hay về học sinh trên Facebook.

Theo Hiệu trưởng Thúy, cô Thảo thử việc được một tháng tại trường. Quá trình làm việc, cô nhiệt tình, không thấy nói tục chửi bậy. Tuy nhiên, sau đó trường phát hiện cô giáo có những phát ngôn không hay về học sinh khi trò chuyện với bạn trên trang cá nhân. Cô bày tỏ sự mệt mỏi, gọi học sinh là "bọn giặc" kèm theo bình luận "Học sinh thì mất dạy... Chỉ muốn tát vào mặt nó thôi"

Nhận được phản ánh của phụ huynh và trực tiếp đọc được thông tin, bà Thúy đã quyết định cho giáo viên Thảo nghỉ việc. "Việc xử lý như trên không hề mạnh tay mà để cho các cô giáo khác rút kinh nghiệm. Cô Thảo đã gọi điện xin lỗi nhà trường, giải thích do buồn phiền chuyện gia đình nên không kiềm chế được cảm xúc dẫn đến những lời không hay trên Facebook", bà Thủy nói.

Theo vị hiệu trưởng, công việc của giáo viên mầm non rất áp lực. Khi đã xác định theo thì phải yêu nghề, kiên trì, biết kiềm chế cảm xúc. Nếu không yêu mến trẻ thì đừng nên chọn nghề này. 

"Facebook là nơi riêng tư của mỗi người, chia sẻ cảm xúc cá nhân không ai cấm. Nhưng không nên biến nó thành nơi có những lời lẽ không hay xúc phạm học sinh, làm ảnh hưởng đến nhà trường và khiến xã hội có cái nhìn không hay về giáo viên mầm non", bà Thúy chia sẻ quan điểm. 

Trường Mầm non chất lượng cao Bình Minh là trường tư thục, mới đi vào hoạt động gần một năm nay. Nhà trường nhận 60 trẻ và có 11 giáo viên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Cô giáo bọ cạp”  trần tình vụ gây bão trên mạng
“Cô giáo bọ cạp” trần tình vụ gây bão trên mạng

Đánh giá về những lời nói “gây bão” của mình, “cô giáo bọ cạp” Lê Na cho biết đó chỉ là sự trực tính mang tính bột phát.

“Cô giáo bọ cạp”  trần tình vụ gây bão trên mạng

“Cô giáo bọ cạp” trần tình vụ gây bão trên mạng

Đánh giá về những lời nói “gây bão” của mình, “cô giáo bọ cạp” Lê Na cho biết đó chỉ là sự trực tính mang tính bột phát.

Cô giáo hot girl Hà Nội mê bóng đá đốn tim dân mạng
Cô giáo hot girl Hà Nội mê bóng đá đốn tim dân mạng

Cô giáo Lê Cẩm Vân từng nổi tiếng trên mạng sau bài văn học trò tả cô giống như siêu người mẫu. 

Cô giáo hot girl Hà Nội mê bóng đá đốn tim dân mạng

Cô giáo hot girl Hà Nội mê bóng đá đốn tim dân mạng

Cô giáo Lê Cẩm Vân từng nổi tiếng trên mạng sau bài văn học trò tả cô giống như siêu người mẫu. 

“Cô giáo bọ cạp“: Đừng để bọ cạp mang tên mình
“Cô giáo bọ cạp“: Đừng để bọ cạp mang tên mình

VOV.VN -Mỗi nhà giáo “tự sửa lại mình” trở thành tấm gương cho mỗi học trò noi theo. Đừng để bọ cạp mang tên mình.

“Cô giáo bọ cạp“: Đừng để bọ cạp mang tên mình

“Cô giáo bọ cạp“: Đừng để bọ cạp mang tên mình

VOV.VN -Mỗi nhà giáo “tự sửa lại mình” trở thành tấm gương cho mỗi học trò noi theo. Đừng để bọ cạp mang tên mình.

Cô giáo 9x Trung Quốc “gây sốt” vì dáng quá đẹp
Cô giáo 9x Trung Quốc “gây sốt” vì dáng quá đẹp

Giảng viên đại học Hứa Đa Ngữ Nhi có vóc dáng “đồng hồ cát” với số đo: 89 – 60 – 90 (cm).

Cô giáo 9x Trung Quốc “gây sốt” vì dáng quá đẹp

Cô giáo 9x Trung Quốc “gây sốt” vì dáng quá đẹp

Giảng viên đại học Hứa Đa Ngữ Nhi có vóc dáng “đồng hồ cát” với số đo: 89 – 60 – 90 (cm).