Palestine cắt đứt ngoại giao với Israel: Hòa bình Trung Đông xa vời

VOV.VN - Các cuộc đối thoại hòa bình giữa Palestine và Israel do Mỹ làm trung gian hòa giải tiếp tục lâm vào bế tắc. 

Truyền thông khu vực ngày 21/12 dẫn lời Tổng Thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Saeb Erekat cho biết, quan hệ ngoại giao giữa Chính quyền Palestine (PA) và Israel sẽ chính thức chấm dứt vào đầu năm 2016. 

Quyết định của Israel sẽ khiến nỗ lực tìm kiếm hòa bình Trung Đông ngày càng xa vời hơn, khi các cuộc đối thoại hòa bình do Mỹ làm trung gian hòa giải tiếp tục lâm vào bế tắc. 

Người Palestine tập trung ở hàng rào ngăn cách Israel và dải Gaza hôm 11/10. (Ảnh: Reuters).

Phát biểu trên đài phát thanh địa phương Al-Quds, ông Erekat nói rằng, Tổ chức giải phóng Palestine sẽ cắt đứt tất cả các mối quan hệ với Israel, bao gồm cả hợp tác an ninh vào đầu năm mới. 

Ông Erekat nhấn mạnh, để đáp trả những quyết định mới nhất của Chính phủ Israel về việc tiếp tục xây dựng các khu định cư bất hợp pháp cho người Do Thái cũng như việc Do Thái hóa khu vực Jerusalem, Palestine sẽ không chần chừ trong vấn đề này nữa.

Theo lời vị quan chức cấp cao Tổ chức Giải phóng Palestine này, quyết định cắt đứt quan hệ giữa hai bên được đưa ra từ tháng 3, nhưng việc thực hiện đã bị trì hoãn cho đến khi Palestine có các cuộc thảo luận với các nước Arab và các cường quốc khu vực về những biện pháp cần thiết đối với vấn đề này.

Bên cạnh việc đưa ra quyết định cứng rắn với Israel, Tổng thống Áp-bát cũng thúc đẩy những nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ ngoại giao đối với một nhà nước Palestine độc lập. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đang có chuyến thăm 2 ngày tới Hy Lạp, với việc quốc hội nước này dự kiến công nhận một nhà nước Palestine trong cuộc bỏ phiếu không bắt buộc diễn ra ngày 22/12. 

Ông Abbas cũng cho biết sẽ cấp hộ chiếu Nhà nước Palestine trong năm 2016: “Về vấn đề hộ chiếu có tên Nhà nước Palestine, chúng tôi đang thúc đẩy tiến trình thay đổi hộ chiếu và đưa ra một hộ chiếu mới trong vòng một năm hay thậm chí là ít hơn. Chúng tôi cũng đã thay đổi tất cả các tài liệu do các bộ và cơ quan dịch vụ công cấp  và bây giờ sẽ mang tên Nhà nước Palestine. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ ai sử dụng tên Chính quyền Palestine nữa”. 

Giải pháp hai nhà nước – với một nhà nước Palestine độc lập sinh sống bên cạnh Israel vẫn là một mục tiêu lớn của các cuộc đàm phán từ năm 1970 và là mối tập trung chính cho những  nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn đầu trong 20 năm qua.

Tuy nhiên, một khảo sát công bố tháng 9 vừa qua tại Palestine cho thấy, gần 2/3 trong số những người được khảo sát cho biết họ không tin vào giải pháp hai nhà nước bởi vì sự mở rộng định cư của Israel tại Bờ Tây. Những xung đột giữa Israel và Palestine cũng càng trở nên căng thẳng hơn khi bạo lực vẫn xảy ra tại Bờ Tây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ hối thúc Israel, Palestine ngừng kích động bạo lực
Mỹ hối thúc Israel, Palestine ngừng kích động bạo lực

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 28/10 hối thúc các nhà lãnh đạo Israel, Palestine ngừng các phát ngôn có thể gây kích động bạo lực.

Mỹ hối thúc Israel, Palestine ngừng kích động bạo lực

Mỹ hối thúc Israel, Palestine ngừng kích động bạo lực

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 28/10 hối thúc các nhà lãnh đạo Israel, Palestine ngừng các phát ngôn có thể gây kích động bạo lực.

Ngoại trưởng Mỹ nỗ lực làm trung gian hòa giải Israel và Palestine
Ngoại trưởng Mỹ nỗ lực làm trung gian hòa giải Israel và Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết tuần tới sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Israel tại Đức và sau đó là Tổng thống Palestine để hòa giải.

Ngoại trưởng Mỹ nỗ lực làm trung gian hòa giải Israel và Palestine

Ngoại trưởng Mỹ nỗ lực làm trung gian hòa giải Israel và Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết tuần tới sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Israel tại Đức và sau đó là Tổng thống Palestine để hòa giải.

Palestine kêu gọi Liên Hợp Quốc điều tra vụ giết hại người Palestine
Palestine kêu gọi Liên Hợp Quốc điều tra vụ giết hại người Palestine

VOV.VN - Chính quyền Palestine ngày 17/10 kêu gọi Liên Hợp Quốc tiến hành điều tra việc các lực lượng Israel giết hại người Palestine ở khu Bờ Tây và Dải Gaza. 

Palestine kêu gọi Liên Hợp Quốc điều tra vụ giết hại người Palestine

Palestine kêu gọi Liên Hợp Quốc điều tra vụ giết hại người Palestine

VOV.VN - Chính quyền Palestine ngày 17/10 kêu gọi Liên Hợp Quốc tiến hành điều tra việc các lực lượng Israel giết hại người Palestine ở khu Bờ Tây và Dải Gaza. 

Người Jordan biểu tình để bày tỏ tình đoàn kết với Palestine
Người Jordan biểu tình để bày tỏ tình đoàn kết với Palestine

VOV.VN - Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra ở Amman, thủ đô Jordan ngày 30/10 nhằm phản đối tình trạng bạo lực ở Bờ Tây và biểu thị tình đoàn kết với Palestine.

Người Jordan biểu tình để bày tỏ tình đoàn kết với Palestine

Người Jordan biểu tình để bày tỏ tình đoàn kết với Palestine

VOV.VN - Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra ở Amman, thủ đô Jordan ngày 30/10 nhằm phản đối tình trạng bạo lực ở Bờ Tây và biểu thị tình đoàn kết với Palestine.

Israel đóng cửa lối ra vào Bờ Tây, tấn công Đài phát thanh Palestine
Israel đóng cửa lối ra vào Bờ Tây, tấn công Đài phát thanh Palestine

VOV.VN - Quân đội Israel đã đột kích vào một đài phát thanh Palestine, tịch thu nhiều thiết bị phát thanh, cắt sóng và ngăn cản nhân viên ra vào.

Israel đóng cửa lối ra vào Bờ Tây, tấn công Đài phát thanh Palestine

Israel đóng cửa lối ra vào Bờ Tây, tấn công Đài phát thanh Palestine

VOV.VN - Quân đội Israel đã đột kích vào một đài phát thanh Palestine, tịch thu nhiều thiết bị phát thanh, cắt sóng và ngăn cản nhân viên ra vào.