Nghi phạm đáp UAV xuống Dinh Thủ tướng Nhật ra đầu thú

Người này cho biết chất phóng xạ hắn đưa vào hộp nhựa bên trong vật thể bay trên chính là “cát ở tỉnh Fukushima”.

Truyền thông Nhật Bản ngày 25/4 đưa tin một người đàn ông khoảng 40 tuổi tối 24/4 đã ra đầu thú tại Sở Cảnh sát nhận mình là thủ phạm điều khiển máy bay không người lái đáp xuống nóc Văn phòng Thủ tướng ở quận Chiyoda, Tokyo.

Cảnh sát Nhật kiểm tra máy bay không người lái trên nóc Văn phòng Thủ tướng. Ảnh: AFP/TTXVN
Người đàn ông sống tại thành phố Obama, tỉnh Fukui này cho biết chất phóng xạ hắn đưa vào hộp nhựa bên trong vật thể bay trên chính là “cát ở tỉnh Fukushima”. Trước đó, cơ quan chức năng cũng xác định hợp chất lạ trong hộp nhựa này có thể là đất.

Cảnh sát Nhật Bản đã lập tức cử điều tra viên xuống Fukui để lấy lời khai từ đối tượng trên. Theo nguồn tin của các điều tra viên, người này đã mang theo một thứ giống như một thiết bị điều khiển máy bay không người lái.

Theo nguồn tin trên, nghi phạm đã một mình đến trình diện tại Sở Cảnh sát Obama lúc hơn 8h tối (giờ địa phương) và nói với nhân viên sở cảnh sát rằng ông ta “đến trình diện về vụ việc liên quan đến máy bay không người lái ở Văn phòng Thủ tướng”.

Người này nói rằng ông ta cho máy bay đậu trên nóc dinh thự là để “phản đối điện hạt nhân”. Vào 9h 45 tối cùng ngày, cảnh sát Obama đã liên lạc về trung tâm để thông báo về vụ việc trên.

Máy bay không người lái được phát hiện lần này là loại Phantom 2 số hiệu DJI do Trung Quốc sản xuất. Ngoài việc lớp vỏ được sơn màu đen, vật thể bay này còn mang một hộp nhựa nhỏ dán ký hiệu phóng xạ và bên trong được xác định là chất cesium./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản thắt chặt an ninh không phận sau vụ vật thể bay chứa phóng xạ
Nhật Bản thắt chặt an ninh không phận sau vụ vật thể bay chứa phóng xạ

VOV.VN - Cảnh sát đang tiến hành điều tra xem làm thế nào và tại sao vật thể bay chứa phóng xạ lại xuất hiện trên nóc nhà Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản.

Nhật Bản thắt chặt an ninh không phận sau vụ vật thể bay chứa phóng xạ

Nhật Bản thắt chặt an ninh không phận sau vụ vật thể bay chứa phóng xạ

VOV.VN - Cảnh sát đang tiến hành điều tra xem làm thế nào và tại sao vật thể bay chứa phóng xạ lại xuất hiện trên nóc nhà Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản.

Máy bay điều khiển chứa phóng xạ hạ xuống nóc văn phòng Thủ tướng Nhật
Máy bay điều khiển chứa phóng xạ hạ xuống nóc văn phòng Thủ tướng Nhật

VOV.VN - Báo chí dẫn lời cảnh sát cho biết, lượng phóng xạ này không có khả năng gây hại cho con người.

Máy bay điều khiển chứa phóng xạ hạ xuống nóc văn phòng Thủ tướng Nhật

Máy bay điều khiển chứa phóng xạ hạ xuống nóc văn phòng Thủ tướng Nhật

VOV.VN - Báo chí dẫn lời cảnh sát cho biết, lượng phóng xạ này không có khả năng gây hại cho con người.

Vật thể bay trên nóc dinh Thủ tướng Nhật do công ty Trung Quốc chế tạo
Vật thể bay trên nóc dinh Thủ tướng Nhật do công ty Trung Quốc chế tạo

VOV.VN - Phần thân thiết bị bay trên nóc dinh Thủ tướng Nhật Bản có chữ Phantom, là logo của hãng chế tạo thiết bị điều khiển từ xa DJI của Trung Quốc.

Vật thể bay trên nóc dinh Thủ tướng Nhật do công ty Trung Quốc chế tạo

Vật thể bay trên nóc dinh Thủ tướng Nhật do công ty Trung Quốc chế tạo

VOV.VN - Phần thân thiết bị bay trên nóc dinh Thủ tướng Nhật Bản có chữ Phantom, là logo của hãng chế tạo thiết bị điều khiển từ xa DJI của Trung Quốc.