Người dân châu Âu coi IS là mối đe dọa hàng đầu

VOV.VN - Có đến 93% người được hỏi tại Tây Ban Nha và 91% người được hỏi ở Pháp cho rằng, IS là mối đe dọa chính với châu Âu.

Một thăm dò dư luận của Trung tâm nghiên cứu Pew công bố hôm qua (13/6) cho thấy, người dân châu Âu coi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là mối đe dọa hàng đầu, trên cả biến đổi khí hậu, bất ổn kinh tế và làn sóng người tị nạn.

Phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. (Ảnh: CNN)

Những người trả lời thăm dò dư luận từ 9 trong số 10 nước châu Âu coi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là hiểm họa lớn nhất, trong đó tại Tây Ban Nha có đến 93% còn tại Pháp là 91% người được hỏi cho rằng nhóm phiến quân khủng bố này là mối đe dọa chính.

Trung tâm nghiên cứu Pew tiến hành thăm dò dư luận này vào tháng 4, tức là một tháng sau vụ IS tấn công sân bay và ga tàu điện ngầm ở Brussels, Bỉ, làm 32 người thiệt mạng.

Hy Lạp là nước duy nhất trong thăm dò dư luận này không coi tổ chức IS là mối đe dọa hàng đầu. Thay vào đó, 95% người dân Hy Lạp bày tỏ quan ngại về bất ổn kinh tế toàn cầu và những ảnh hưởng của tình hình chung đối với con đường chông gai để nền kinh tế Nam Âu này tìm lại tăng trưởng sau gần 7 năm suy thoái.

Tất cả 10 nước mà Trung tâm nghiên cứu Pew tiến hành thăm dò dư luận đều coi biến đổi khí hậu là mối quan ngại chính dù không phải là lớn nhất. Trong khi đó, vấn đề làn sóng người tị nạn có sự chia rẽ khá rõ rệt về quan điểm giữa các nước.

Tại Ba Lan, có đến 73% người được hỏi cho rằng dòng người tư các nước có chiến tranh ở Trung Đông như Syria và Iraq là mối lo của họ, tương đương với tỷ lệ người Ba Lan quan ngại về IS.

Trong khi đó, tại Đức chỉ có 31% và Thụy Điển chỉ có 24% người được hỏi càm thấy làn sóng người tị nạn là một mối đe dọa tiềm tàng dù đây là 2 trong số những nước tiếp nhận nhiều người tị nạn nhất châu Âu./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS đồng loạt phản công mãnh liệt khiến hơn 100 binh sỹ Iraq thiệt mạng
IS đồng loạt phản công mãnh liệt khiến hơn 100 binh sỹ Iraq thiệt mạng

VOV.VN - IS ngày 13/6 đã tiến hành đồng loạt nhiều cuộc tấn công nhằm vào quân đội Iraq tại khu vực tỉnh Anbar khiến hơn 100 binh sỹ thiệt mạng.

IS đồng loạt phản công mãnh liệt khiến hơn 100 binh sỹ Iraq thiệt mạng

IS đồng loạt phản công mãnh liệt khiến hơn 100 binh sỹ Iraq thiệt mạng

VOV.VN - IS ngày 13/6 đã tiến hành đồng loạt nhiều cuộc tấn công nhằm vào quân đội Iraq tại khu vực tỉnh Anbar khiến hơn 100 binh sỹ thiệt mạng.

IS sát hại quan chức cảnh sát vùng ngoại ô Paris, Pháp
IS sát hại quan chức cảnh sát vùng ngoại ô Paris, Pháp

VOV.VN - Sau khi đâm chết Phó cảnh sát trưởng thành phố Les Mureaux ngay trước cửa nhà riêng, nghi phạm đã bị cảnh sát tiêu diệt.

IS sát hại quan chức cảnh sát vùng ngoại ô Paris, Pháp

IS sát hại quan chức cảnh sát vùng ngoại ô Paris, Pháp

VOV.VN - Sau khi đâm chết Phó cảnh sát trưởng thành phố Les Mureaux ngay trước cửa nhà riêng, nghi phạm đã bị cảnh sát tiêu diệt.

Xả súng đẫm máu, 50 người chết:Chưa có bằng chứng liên quan đến IS
Xả súng đẫm máu, 50 người chết:Chưa có bằng chứng liên quan đến IS

VOV.VN - Nhóm Nhà nước Hồi giáo cũng không xác nhận  Mateen có thuộc là người của nhóm này hay không.

Xả súng đẫm máu, 50 người chết:Chưa có bằng chứng liên quan đến IS

Xả súng đẫm máu, 50 người chết:Chưa có bằng chứng liên quan đến IS

VOV.VN - Nhóm Nhà nước Hồi giáo cũng không xác nhận  Mateen có thuộc là người của nhóm này hay không.

IS thất thế trên nhiều mặt trận ở Trung Đông và Bắc Phi
IS thất thế trên nhiều mặt trận ở Trung Đông và Bắc Phi

VOV.VN - Trong tuần qua, IS đang liên tiếp thất thế trên nhiều mặt trận ở Syria, Iraq và Libya- một tín hiệu mừng cho cuộc chiến chống khủng bố. 

IS thất thế trên nhiều mặt trận ở Trung Đông và Bắc Phi

IS thất thế trên nhiều mặt trận ở Trung Đông và Bắc Phi

VOV.VN - Trong tuần qua, IS đang liên tiếp thất thế trên nhiều mặt trận ở Syria, Iraq và Libya- một tín hiệu mừng cho cuộc chiến chống khủng bố. 

Chưa có bằng chứng IS liên quan trực tiếp đến vụ xả súng ở Orlando
Chưa có bằng chứng IS liên quan trực tiếp đến vụ xả súng ở Orlando

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa khẳng định chưa có bằng chứng rõ ràng thủ phạm vụ xả súng ở Orlando nhận chỉ đạo từ một mạng lưới khủng bố quy mô lớn.

Chưa có bằng chứng IS liên quan trực tiếp đến vụ xả súng ở Orlando

Chưa có bằng chứng IS liên quan trực tiếp đến vụ xả súng ở Orlando

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa khẳng định chưa có bằng chứng rõ ràng thủ phạm vụ xả súng ở Orlando nhận chỉ đạo từ một mạng lưới khủng bố quy mô lớn.