IS bất ngờ phóng thích 37 con tin người Công giáo ở Syria

VOV.VN- IS tại Syria ngày 7/11 đã bất ngờ phóng thích 37 con tin là người Thiên chúa giáo bị chúng bắt giữ hồi đầu năm nay.

Tổ chức Đài quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh, đã xác nhận việc phóng thích, đồng thời cho biết toàn bộ các con tin được phóng thích đã về đến thị trấn Tal Tamr thuộc vùng Khabur, tỉnh Hasakeh, Đông Bắc Syria.

Các con tin được IS phóng thích trở về nhà. Ảnh AP

Nhóm con tin vừa được IS phóng thích đều là những người lớn tuổi gồm 27 phụ nữ và 10 nam giới. Nhóm này nằm trong tổng số 220 người bị IS bắt giữ hồi đầu năm nay khi chúng tấn công vào vùng Khabur. Đến nay, vẫn còn khoảng 140-150 người trong số người này, còn bị IS bắt giữ.

Các nguồn tin không đề cập vấn đề tiền chuộc hay bất kỳ điều kiện nào liên quan đến việc IS phóng thích con tin nói trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Bằng chứng” con tin Mỹ bị thủ lĩnh IS cưỡng hiếp trước khi chết
“Bằng chứng” con tin Mỹ bị thủ lĩnh IS cưỡng hiếp trước khi chết

VOV.VN - Hai nô lệ tình dục của thủ lĩnh tối cao IS al-Baghdadi đã tố cáo tên này nhiều lần cưỡng hiếp một nữ con tin Mỹ trước khi cô này bị giết chết.

“Bằng chứng” con tin Mỹ bị thủ lĩnh IS cưỡng hiếp trước khi chết

“Bằng chứng” con tin Mỹ bị thủ lĩnh IS cưỡng hiếp trước khi chết

VOV.VN - Hai nô lệ tình dục của thủ lĩnh tối cao IS al-Baghdadi đã tố cáo tên này nhiều lần cưỡng hiếp một nữ con tin Mỹ trước khi cô này bị giết chết.

IS lần đầu hành quyết con tin bằng xe tăng ở Syria
IS lần đầu hành quyết con tin bằng xe tăng ở Syria

Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm qua công bố video cho thấy một người lính Syria bị xe tăng cán chết ở Homs.

IS lần đầu hành quyết con tin bằng xe tăng ở Syria

IS lần đầu hành quyết con tin bằng xe tăng ở Syria

Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm qua công bố video cho thấy một người lính Syria bị xe tăng cán chết ở Homs.

Mỹ sẽ ném bom ồ ạt IS sau luồng dư luận về cái chết của nữ con tin
Mỹ sẽ ném bom ồ ạt IS sau luồng dư luận về cái chết của nữ con tin

VOV.VN -Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đang hoàn tất chi tiết chiến dịch ném bom cơ sở của phiến quân IS ngay sau khi dư luận bùng lên về cái chết của con tin Kayla Mueller.

Mỹ sẽ ném bom ồ ạt IS sau luồng dư luận về cái chết của nữ con tin

Mỹ sẽ ném bom ồ ạt IS sau luồng dư luận về cái chết của nữ con tin

VOV.VN -Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đang hoàn tất chi tiết chiến dịch ném bom cơ sở của phiến quân IS ngay sau khi dư luận bùng lên về cái chết của con tin Kayla Mueller.

Mỹ đột kích trong đêm để giải cứu 70 con tin sắp bị IS hành quyết
Mỹ đột kích trong đêm để giải cứu 70 con tin sắp bị IS hành quyết

VOV.VN - Đặc nhiệm Mỹ vừa đột kích phiến quân IS để giải cứu 70 nạn nhân sắp bị phiến quân hành quyết tại nhà tù gần Hawijah, Iraq.

Mỹ đột kích trong đêm để giải cứu 70 con tin sắp bị IS hành quyết

Mỹ đột kích trong đêm để giải cứu 70 con tin sắp bị IS hành quyết

VOV.VN - Đặc nhiệm Mỹ vừa đột kích phiến quân IS để giải cứu 70 nạn nhân sắp bị phiến quân hành quyết tại nhà tù gần Hawijah, Iraq.

Tại sao con tin Kayla Muller bị thủ lĩnh IS hãm hiếp từ chối bỏ trốn?
Tại sao con tin Kayla Muller bị thủ lĩnh IS hãm hiếp từ chối bỏ trốn?

VOV.VN- Dù có cơ hội bỏ trốn, nhưng Kayla Muller, người bị thủ lĩnh IS hãm hiếp, đã từ chối vì sợ vẻ ngoài phương Tây của mình có thể làm hại 3 cô gái khác.

Tại sao con tin Kayla Muller bị thủ lĩnh IS hãm hiếp từ chối bỏ trốn?

Tại sao con tin Kayla Muller bị thủ lĩnh IS hãm hiếp từ chối bỏ trốn?

VOV.VN- Dù có cơ hội bỏ trốn, nhưng Kayla Muller, người bị thủ lĩnh IS hãm hiếp, đã từ chối vì sợ vẻ ngoài phương Tây của mình có thể làm hại 3 cô gái khác.

Tình tiết vụ đột kích của đặc nhiệm Mỹ giải cứu 70 con tin khỏi tay IS
Tình tiết vụ đột kích của đặc nhiệm Mỹ giải cứu 70 con tin khỏi tay IS

VOV.VN - Vụ đột kích của đặc nhiệm Mỹ vào nhà tù giải cứu 70 con tin sắp bị IS hành quyết, là hoàn toàn bất ngờ và không hề có trong bất cứ kế hoạch nào.

Tình tiết vụ đột kích của đặc nhiệm Mỹ giải cứu 70 con tin khỏi tay IS

Tình tiết vụ đột kích của đặc nhiệm Mỹ giải cứu 70 con tin khỏi tay IS

VOV.VN - Vụ đột kích của đặc nhiệm Mỹ vào nhà tù giải cứu 70 con tin sắp bị IS hành quyết, là hoàn toàn bất ngờ và không hề có trong bất cứ kế hoạch nào.