Cảnh sát Nga bắn hạ tên dùng dao đâm 8 người trên phố

VOV.VN - Theo người phát ngôn Ủy ban Điều tra của Nga, hung thủ đã dùng dao đâm vào 8 khách bộ hành, làm cả 8 người này bị thương.

Ủy ban Điều tra của Nga ngày 19/8 cho biết, một người đàn ông không rõ danh tính đã dùng dao tấn công 8 người tại 1 khu phố tại thành phố Surgut thuộc miền cực Bắc của Nga.

Kẻ tấn công bị cảnh sát bắn gục tại hiện trường (Ảnh: RT)
Theo người phát ngôn Ủy ban Điều tra của Nga, hung thủ đã dùng dao đâm vào 8 khách bộ hành, làm cả 8 người này bị thương.

Vụ việc xảy ra vào lúc 12h20 ngày 19/8 theo giờ địa phương. Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và bắn hạ thủ phạm. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện, trong đó có 2 người bị thương rất nặng.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra danh tính hung thủ để xác định động cơ gây án.

Theo thông tin ban đầu, kẻ tấn công là một người dân địa phương 23 tuổi, có khả năng bị rối loạn tinh thần.

Vụ việc đang được điều tra theo hướng một vụ “cố ý giết người”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video: Hỗn loạn sau vụ tấn công khủng bố ở Barcelona
Video: Hỗn loạn sau vụ tấn công khủng bố ở Barcelona

VOV.VN - Sau vụ khủng bố ở Barcelona đã xảy ra 1 vụ nổ có liên quan và cảnh sát Tây Ban Nha đã ngăn chặn được ít nhất 1 vụ tấn công nữa.

Video: Hỗn loạn sau vụ tấn công khủng bố ở Barcelona

Video: Hỗn loạn sau vụ tấn công khủng bố ở Barcelona

VOV.VN - Sau vụ khủng bố ở Barcelona đã xảy ra 1 vụ nổ có liên quan và cảnh sát Tây Ban Nha đã ngăn chặn được ít nhất 1 vụ tấn công nữa.

Vì sao Tây Ban Nha trở thành mục tiêu tấn công của khủng bố?
Vì sao Tây Ban Nha trở thành mục tiêu tấn công của khủng bố?

VOV.VN - IS kích động những phần tử cực đoan tấn công để trả thù cho cái mà chúng gọi là “tội ác Tây Ban Nha gây ra chống lại người Hồi giáo”.

Vì sao Tây Ban Nha trở thành mục tiêu tấn công của khủng bố?

Vì sao Tây Ban Nha trở thành mục tiêu tấn công của khủng bố?

VOV.VN - IS kích động những phần tử cực đoan tấn công để trả thù cho cái mà chúng gọi là “tội ác Tây Ban Nha gây ra chống lại người Hồi giáo”.