VCPMC phản hồi về phát ngôn của NS Phú Quang trên VOV.VN

VOV.VN - VCPMC vừa có văn bản phản hồi về các ý kiến của nhạc sĩ Phú Quang liên quan đến vấn đề thu tiền bản quyền âm nhạc tại Trung tâm.

Sau khi Báo điện tử VOV (VOV.VN) đăng bài viết “Nhạc sĩ Phú Quang: Tiền thu chi tác quyền âm nhạc đang thiếu minh bạch” vào ngày 5/7/2017, Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) có công văn phản hồi gửi Báo điện tử VOV vào ngày 14/7, khẳng định "những phát ngôn của NS Phú Quang là những thông tin hoàn toàn sai lệch và bịa đặt mà NS Phú Quang cố ý đưa ra". 

VOV.VN xin đăng tải các căn cứ mà VCPMC đưa ra theo quy định của Luật Báo chí để rộng đường dư luận. 

1. Bài báo trích lời NS. Phú Quang: “Mỗi năm họ đều công bố thu được 80 tỉ, 90 tỉ hay 100 tỉ đồng, theo tôi là để báo cáo thành tích”.

Trong suốt 15 năm hoạt động, Trung tâm chưa từng đạt được con số 80 tỉ hay 90, 100 tỉ mỗi năm đối với việc thu tiền sử dụng quyền tác giả. Số tiền (sau khi trừ thuế GTGT) mà Trung tâm thu vào những năm gần đây ở vào khoảng 32 tỷ (năm 2010), 41 tỷ (năm 2011), 48 tỷ (năm 2012), 53 tỷ (năm 2013), 60 tỷ (năm 2014), 68 tỷ (năm 2015), 73 tỷ (năm 2016). Các con số này đã được gửi đến tất cả các thành viên của Trung tâm, đến các cơ quan hữu quan và được đăng công khai trên các báo hoặc tại trang website của Trung tâm: http://vcpmc.org, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, đảm bảo thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị định số 100/2006/NĐ-CP, do vậy tất cả những người quan tâm đều có thể biết. Cũng nói thêm, chúng tôi rất tự hào về những gì chúng tôi làm được trong những năm qua. Rất may, thành quả đó đều được các nhạc sĩ thành viên, các cơ quan hữu quan, các tổ chức quốc tế nhìn nhận và ủng hộ.

2.Thực tế số tiền họ trả cho các tác giả chẳng đáng là bao. Và vì thế họ chẳng bao giờ dám công khai số tiền chi trả thực tế ấy”.

Trong tất cả các báo cáo hoạt động của trung tâm qua các năm, chúng tôi đều công khai con số thu được cũng như con số phân phối đến các nhạc sĩ, Trung tâm tiến hành chi trả công khai đến từng tác giả, với đầy đủ phiếu chi, bảng kê chi tiết của số tiền mà tác giả nhận được (bảng kê có khi lên tới hàng trăm trang giấy nếu số tiền tác giả nhận được cao), có đầy đủ chữ ký của từng tác giả hoặc người nhận tiền thay tác giả. Khi nhìn vào bảng kê chi tiết, người nhận tiền sẽ hiểu từng đồng trong thu nhập của họ đến từ đâu. Cần khẳng định thêm rằng: Trung tâm công khai việc chi trả ấy với chính tác giả để đảm bảo đúng thỏa thuận ủy quyền và tôn trọng quyền riêng tư của tác giả, chứ không tùy tiện công khai khi không cần thiết. Cũng tương tự như trước đây, Trung tâm không tiết lộ thông tin tác giả Phú Quang ký nhận phiếu chi của Trung tâm bao nhiêu tiền, bao nhiêu lần, trừ khi tác giả Phú Quang đưa ra những thông tin thiếu chính xác, buộc Trung tâm phải đưa ra để đối chứng.

3.“Theo tôi được biết, VCPMC hiện nay có gần 100 tỉ đồng đang gửi ngân hàng. Số tiền ấy họ lấy ở đâu ra. Đó là tiền thu được từ tác quyền chứ ở đâu. Tiền đi thu giúp các nhạc sĩ sao họ lại gửi ngân hàng?”

Ông Phú Quang cho rằng Trung tâm có gần 100 tỉ gửi Ngân hàng, xin ông cho biết, ông căn cứ vào đâu? Đến chúng tôi còn không biết đến bao giờ chúng tôi mới có 100 tỉ thì ông Phú Quang lấy đâu ra con số kì lạ đấy để phát biểu. Không có căn cứ thì rõ ràng là bịa đặt. Chúng tôi rất muốn biết sự bịa đặt này sẽ mang lại lợi ích gì cho nhạc sĩ Phú Quang hay chỉ đơn thuần là do thiếu ý thức Luật pháp và sự tùy tiện vốn có trong cách phát ngôn của ông.

Trung tâm phân phối, chi trả đến tác giả đều đặn vào mỗi quý trong năm, thu bao nhiêu trả bấy nhiêu, vậy thì kiếm đâu ra được con số 100 tỉ mà gửi ngân hàng? Tất cả các cán bộ, nhân viên của Trung tâm đều rất ngạc nhiên và phẫn nộ khi nghe ông Phú Quang phát ngôn và bịa đặt ra con số như vậy! Trung tâm thông tin đầy đủ về việc chi trả cho các tác giả, báo cáo đầy đủ đến cơ quan chủ quản và các cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định, đăng tải công khai báo cáo trên website. Trung tâm cũng xin thông tin lại đến VOV.VN, mang tính chất chia sẻ để VOV thấu hiểu về một số công việc mà từ trước đến nay Trung tâm vẫn làm bình thường hàng ngày:

Tiền mà Trung tâm thu là để trả cho các tác giả, sau khi trừ đi thuế GTGT và trừ hành chính phí theo đúng hợp đồng ủy quyền, Trung tâm sẽ tiến hành phân phối, chi trả đầy đủ cho các tác giả. Tỉ lệ chi trả mỗi quý đều đạt trên 90% tổng số tiền phân phối, chỉ còn một lượng tồn không nhiều do các nguyên nhân khách quan như: tác giả đã được thông báo nhưng chưa đến nhận, tác giả hẹn chờ nhiều quý rồi sẽ nhận một lần, tác phẩm đang chờ xác minh, tác giả đang chờ xác minh, tác phẩm đang có tranh chấp về đồng tác giả, về phái sinh, thừa kế, tác phẩm chờ thông tin do tổ chức thành viên quốc tế (CMO) chưa cập nhật lên hệ thống dữ liệu, tác phẩm chờ tìm đồng tác giả, hoặc chờ tìm tác giả phần thơ, phần lời… (Ví dụ như trước đây, Trung tâm đã phải nỗ lực tìm kiếm để chi trả cho tác giả thơ của các tác phẩm do nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc. Riêng việc phải chi trả cho tác giả thơ, chúng tôi đã không biết bao nhiêu lần giải thích để nhạc sĩ biết đến nghĩa vụ đó)…  Số tiền tồn này lại tiếp tục được Trung tâm rà soát, chi trả vào các kỳ phân phối tiếp theo.

Hoạt động thu và chi trả tiền quyền tác giả của Trung tâm đều được báo cáo đầy đủ, chi tiết tại Báo cáo kiểm toán hàng năm. Và tại văn bản số 649/C46(P4) ngày 11/6/2012 về kết quả xác minh hoạt động của Trung tâm, Cục cảnh sát kinh tế C46 đã xác minh rõ: “Về cơ bản, Trung tâm thực hiện việc thu tiền sử dụng tác phẩm, thanh toán với tác giả là đúng theo quy định của luật pháp và các quy định khác đã ban hành; nộp thuế VAT, thuế thu nhập cá nhân… đầy đủ”.

Cũng nói thêm là, thông qua công việc “tác phẩm đi tìm tác giả”, thời gian qua Trung tâm đã nhận được rất nhiều lời động viên, cảm ơn của các tác giả, nhạc sĩ, nhà thơ…, vì hầu như nhiều tác giả đều không biết rõ tác phẩm của mình được sử dụng hay không, như thế nào, ở đâu... Khi Trung tâm thông báo chi trả, các tác giả đều bất ngờ, vui mừng vì tài sản trí tuệ, ‘đứa con tinh thần” của mình đã có được sự công bằng và sự tôn trọng từ cộng đồng xã hội, sự bảo hộ nghiêm minh của luật pháp và sự tận tâm cũng như quyết tâm của những người làm công tác bản quyền.

Đến đây, Trung tâm cũng muốn đặt lại câu hỏi với nhạc sĩ Phú Quang: Cũng là tác giả, người viết nhạc, phổ nhạc cho các bài thơ, vậy nhạc sĩ có khi nào dành sự chia sẻ, cộng cảm với anh em nhạc sĩ trong câu chuyện này hay không? Nhạc sĩ đã từng giúp đỡ Trung tâm đi tìm tác giả thơ của chính những bài do nhạc sĩ phổ nhạc chưa?

4.“Sau một thời gian VCPMC hoạt động, tôi nhận thấy có quá nhiều bất cập. Trước đó, khi tôi còn hợp đồng để VCPMC khai thác tiền tác quyền, mỗi quý tôi chỉ được 75.000 đồng tiền tác quyền ở VTV. Tuy nhiên, khi tôi thông báo là sẽ tự thu, VCPMC xin tôi thêm 3 tháng để hoàn thành nốt công tác thu tiền tác quyền còn đang dang dở. Tôi đồng ý. Lần đó, từ tháng 9 đến tháng 12, tiền tác quyền của tôi tại VTV lập tức tăng vọt lên 43 triệu. Như thế để thấy rõ ràng họ có nhiều mánh khóe trong vấn đề thu - chi tiền tác quyền, không chỉ riêng tôi mà với nhiều tác giả nữa”.

Trong chuyện này, hẳn nhạc sĩ Phú Quang phải là người biết rõ nhất, hiểu rõ nhất và nhớ rõ nhất những lần Trung tâm bày tỏ sự trọng thị, kiên nhẫn và chân thành cũng như tận tâm, chu đáo nhất dành cho ông, cả văn phòng gần 30 con người với đầy đủ các tài liệu và hợp đồng chi tiết trong tay chỉ để mong ông hiểu khoản tiền của ông đến từ đâu, bị trừ những khoản gì, những gì hoàn toàn là của ông hay còn phải chia sẻ với những tác giả thơ mà ông phổ nhạc… nhưng, tất cả các nhân viên của Trung tâm khi làm việc với ông đều cảm thấy vô vọng, bởi ông không muốn chấp nhận bất kì lí do hiển nhiên và chuẩn xác nào được quy định bởi tỷ lệ lợi ích giữa tác giả nhạc và lời, bởi chính sách thuế hoặc bởi các điều khoản trong hợp đồng mà ông tự nguyện kí với Trung tâm.

Còn việc “VCPMC xin tôi thêm 3 tháng để hoàn thành nốt công tác thu tiền tác quyền còn đang dang dở. Tôi đồng ý…”

Đây là một thông báo đầy tinh thần trách nhiệm của Trung tâm với nhạc sĩ. Trong thời gian 3 tháng đó Trung tâm giải quyết dứt điểm các công việc có liên quan: yêu cầu các đơn vị thanh toán công nợ, kê khai danh sách tác phẩm của nhạc sĩ đã được sử dụng tại các hợp đồng đã ký trước thời điểm nhạc sĩ chấm dứt ủy quyền với Trung tâm, đối soát, quyết toán chi trả đầy đủ cho nhạc sĩ, giữ lại số tiền chi trả cho các nhà thơ mà nhạc sĩ phổ nhạc theo tác phẩm thơ của họ, theo đúng tỉ lệ 70% phần nhạc và 30% phần lời quy định tại Nghị định số 61/2002/NĐ-CP về chế độ nhuận bút.

Về vấn đề tiền tác quyền từ VTV: VTV bắt đầu ký hợp đồng sử dụng tác phẩm với Trung tâm kể từ năm 2012. Kể từ sau thời điểm này, VTV mới thông qua Trung tâm để chi trả cho tác giả (trước đó VTV tự liên hệ chi trả cho tác giả). Việc chi trả của Trung tâm cho nhạc sĩ Phú Quang còn phụ thuộc vào dữ liệu do VTV cung cấp mỗi năm, vào việc thống kê từ phía VTV về tác phẩm được sử dụng, số tiền chi trả theo hợp đồng, và cần thời gian đối soát, nhập liệu, phân phối, chi trả theo đúng quy trình. Có thể điều đó đã khiến nhạc sĩ Phú Quang không đủ kiên nhẫn. Tuy nhiên, Trung tâm chưa bao giờ chi trả cho nhạc sĩ số tiền nào giống với con số “75.000đ” như nhạc sĩ đã nói. Căn cứ vào số liệu chính xác của Trung tâm (hiện Trung tâm vẫn còn lưu danh sách gốc mà VTV đã gửi), thì đây mới đúng là số tiền mà nhạc sĩ Phú Quang đã nhận từ VTV (sau khi đã trừ phần tác quyền để trả cho tác giả phần thơ, lời) trong 02 năm 2012 – 2013:

Quý IV năm 2012: 1.394.975 đồng;

Quý III năm 2013:     409.091 đồng;

Quý IV năm 2013:     443.644 đồng.

Số liệu trên là tác quyền do VTV trả. Và nhằm giúp VOV.VN có thêm thông tin để có cách nhìn khách quan, dưới đây là các số liệu về việc nhạc sĩ Phú Quang đã nhận tiền tác quyền từ Trung tâm, tính từ năm 2012 cho đến thời điểm nhạc sĩ Phú Quang yêu cầu huỷ hợp đồng uỷ quyền với Trung tâm vào năm 2014, với đầy đủ các chứng từ có ký nhận của nhạc sĩ Phú Quang:

Ngày nhận tiền

Số tiền (đồng)

Số chứng từ

16/01/2012

22.661.328

Phiếu chi số 99

26/04/2012

20.876.001

Phiếu chi số 290

16/08/2012

22.521.361

Phiếu chi số 426

02/11/2012

25.816.850

Phiếu chi số 728

25/01/2013

24.962.032

Phiếu chi số 25

03/05/2013

38.417.398

Phiếu chi số 233

09/08/2013

27.854.678

Phiếu chi số 415

08/11/2013

29.561.991

Phiếu chi số 592

18/01/2014

30.446.659

Phiếu chi số 14

25/04/2014

19.900.986

Phiếu chi số 265

11/08/2014

14.673.080

Phiếu chi số 463

27/02/2015

32.406.519

Phiếu chi số 169

Tổng cộng

310.098.883


5.“Một lần khác, khi bạn tôi làm chương trình kỷ niệm ngày mất của các nhạc sĩ Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Phạm Duy, đại diện VCPMC cũng đến trực tiếp chương trình đòi tiền bản quyền”. Riêng đối với vấn đề này, Trung tâm thẳng thắn đưa ra lời khuyến cáo rằng: nhạc sĩ Phú Quang hãy thay đổi cách nhìn nhận và tư duy, hãy suy nghĩ và phát ngôn dựa trên ý thức tôn trọng pháp luật và hơn hết là tôn trọng tài sản trí tuệ của những nhạc sĩ bậc thầy trong nền âm nhạc Việt Nam như Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Phạm Duy…

Luật Sở hữu trí tuệ đã quy định rõ tại khoản 8 Điều 28 như sau: việc sử dụng tác phẩm mà không xin phép, trả tiền cho chủ sở hữu quyền tác giả là “hành vi xâm phạm quyền tác giả”

Chương trình của người “bạn tôi” của nhạc sĩ Phú Quang phải để đến mức “đại diện VCPMC cũng đến trực tiếp chương trình đòi tiền bản quyền” cho các chủ sở hữu thuộc phạm vi bảo vệ của họ với đầy đủ căn cứ pháp lý, thì người “bạn tôi” ấy có thực sự hết lòng vì sự tôn vinh giá trị nghệ thuật của các tác phẩm cũng như vì lợi ích của các tác giả đã sáng tạo nên những tác phẩm đó hay không. Và người “bạn tôi” ấy đã thực sự chấp hành đầy đủ những quy định của luật pháp trong lĩnh vực quyền tác giả hay chưa?

6.“Với nhạc sĩ Văn Cao, bên nhà sản xuất trả tiền tác quyền cho vợ ông ấy. Nhạc sĩ Phạm Duy có công ty Phương Nam phụ trách về vấn đề này. Riêng nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, VCPMC hét giá 16 triệu/bài. Chương trình có 3 đêm, sử dụng 5 bài của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Tổng số tiền phải trả cho VCPMC là 88 triệu đồng, bao gồm cả tiền thuế, tính theo cách thu của họ. Bạn tôi không đồng ý với cách "hét giá" trên trời đó. Tôi nhớ hôm đó là thứ 7, ngày cuối tuần, đại diện của VCPMC đã “xuống giá” với bên nhà sản xuất chương trình trong vòng 15 phút. Từ 88 triệu, họ hạ xuống còn 66, rồi 28, rồi 20 chỉ trong khoảng thời gian chớp nhoáng. Cách “ngã giá” chẳng khác gì đi mua mớ rau, cân thịt ngoài chợ…”

Về sự việc này Trung tâm xin giải thích như sau:

Vào tháng 02 năm 2013, Công ty THHH Phát Triển Truyền Thông Năm Sao (MST: 0311796088, địa chỉ đăng ký tại: 82/13A Bình Quới, P.27, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM, người đại diện là Nguyễn Minh Biên- Giám đốc) liên hệ Trung tâm để đóng tác quyền chương trình “Đêm nhạc Nghìn trùng xa cách” biểu diễn tại Nhà hát Hòa Bình, chương trình có bán vé.

Dựa vào chương trình kê khai, giá vé, sức chứa nhà hát Hoà Bình, Trung tâm hướng dẫn cho đơn vị này cách tính theo công thức tại biểu mức của Trung tâm (cũng là dựa theo hướng dẫn của Nghị định số 61/2002/NĐ-CP). Khi chưa có các thông tin cụ thể và khác biệt, việc Trung tâm đưa ra thông báo biểu mức theo nguyên tắc chung cũng là bình thường. Đơn vị tổ chức biểu diễn có trình bày thêm về việc tự liên hệ xin phép và trả tiền tác quyền cho gia đình nhạc sĩ Văn Cao. Trung tâm tôn trọng thỏa thuận này và không thu đối với 6 bài của nhạc sĩ Văn Cao (Trương Chi, Đàn chim Việt, Suối mơ, Mùa xuân đầu tiên, Buồn tàn thu, Thiên thai). Theo đó, số tiền tác quyền đóng cho Trung tâm giảm xuống một mức đáng kể.

Ngoài ra, đối với những tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy thuộc độc quyền của Phương Nam Phim, Trung tâm cũng không thu, mà hướng dẫn đơn vị tự gặp Phương Nam Phim để thỏa thuận, gồm 5 bài (Nghìn trùng xa cách, Mùa thu chết, Ngậm ngùi, Kiếp nào có yêu nhau, Tình ca). Vậy lại có một lí do khác biệt, cụ thể nữa để việc trả tiền cho các tác giả thông qua Trung tâm được giảm thêm một mức nữa.

Do vậy, sau khi tính theo sức chứa nhà hát, giá vé bán, mức tác quyền được đưa ra là 3.500.000 đồng/bài (nhạc & lời) thu đối với 7 tác phẩm của tác giả Đoàn Chuẩn – Từ Linh (Gửi người em gái miền Nam, Lá đổ muôn chiều, Lá thư, Gửi gió cho mây ngàn bay, Thu quyến rũ, Tình nghệ sĩ, Tà áo xanh) và 1.050.000 đồng/bài (lời) 01 của tác giả Huy Cận (phần lời bài Ngậm ngùi). Tổng số tiền chưa VAT là: 25.550.000 đồng.

Ông Phú Quang lúc ấy đã điện thoại cho Trung tâm để nhờ giúp đỡ, hỗ trợ giảm số tiền. Trong phạm vi đàm phán, cấp phép và trên tinh thần hỗ trợ anh em nghệ sĩ, đặc biệt lại là chỗ nhạc sĩ Phú Quang, lãnh đạo Trung tâm đã đồng ý giảm thêm 20%, số tiền chưa VAT còn lại là: 20.440.000 đồng.

Vào ngày 28/2/2013, Công ty THHH Phát Triển Truyền Thông Năm Sao đã đồng ý, thống nhất ký hợp đồng và đóng tác quyền cho chương trình này với số tiền đã bao gồm VAT là: 22.484.000 đồng theo Hợp đồng sử dụng tác phẩm âm nhạc số 179/2013/HĐQTGAN-PN/PR_075.

Như vậy, sự việc nhắc lại ở trên đã cho thấy những vấn đề sau:

- Ông Phú Quang đã sai hoặc cố tình sai khi dùng những từ như: “hét giá”, “xuống giá”, “ngã giá”… theo hướng tiêu cực, cố tình gây nhầm lẫn cho người đọc để những người không biết sự việc có một cảm nhận không đúng về một việc hoàn toàn bình thường.

- Ông Phú Quang cố ý miêu tả xấu đi một hoạt động nghiêm túc và đầy trách nhiệm theo quy định của luật pháp, khi tùy tiện cho rằng việc đàm phán, thỏa thuận là “chớp nhoáng” và “chẳng khác gì đi mua mớ rau, cân thịt ngoài chợ”, trong khi thực chất, mục đích tốt đẹp nhưng khó khăn sau cùng của việc thỏa thuận là hài hòa lợi ích các bên như tinh thần của Nghị định số 85/2011/NĐ-CP: Việc trả nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất phải bảo đảm lợi ích của người sáng tạo, nhà sử dụng và công chúng hưởng thụ, phù hợp với thực tiễn của đất nước”. Đây cũng là một công việc rất nặng nhọc trong thực tiễn cấp phép cho các tổ chức và cá nhân sử dụng tác phẩm của các tác giả vào các hoạt động kinh doanh.

- Cuối cùng, điều buồn nhất là ông Phú Quang đã quên đi chữ “tình” mà anh em nghệ sĩ và Trung tâm ưu ái dành cho ông, khi mà ông cũng là nhạc sĩ, bằng sự ảnh hưởng của mình, đã cất công gọi điện thoại nhờ Trung tâm giúp đỡ, giảm giá cho đơn vị tổ chức biểu diễn nói trên.

7. “Hai mươi triệu đó là còn chưa bao gồm hai triệu tiền thuế mà đại diện VCPMC còn bắt chủ chương trình chi trả sau đó”

Ở khía cạnh này, rõ ràng ông Phú Quang đã sai khi không hiểu biết về nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng. Trung tâm thực hiện đúng theo quy định Luật thuế giá trị gia tăng của Tổng cục Thuế mà bất cứ đơn vị kinh doanh nào cũng phải thực hiện, như vậy thì không biết các chương trình do ông Phú Quang làm bầu sô có đóng loại thuế này không hay cũng…

8.“Một lần khác, khi tôi làm đêm nhạc có sử dụng một số tác phẩm của Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Thụy Miên. Bên VCPMC lại đến đòi tiền tác quyền. Lần này là 75 triệu cho 6 bài… Tôi cố tình không đóng”.

Thật quá rõ ràng, phát ngôn này lại cho thấy một nhạc sĩ Phú Quang hoàn toàn không có một chút ý thức pháp luật nào khi nói: “Tôi cố tình không đóng”. Đây là một hành vi cố ý xâm phạm quyền tác giả, mà theo Nghị đinh 131/2013/NĐ-CP ông Quang sẽ phải chịu những hình thức xử phạt nếu các tác giả và chủ sở hữu quyền yêu cầu các cơ quan nhà nước xử lý.

Trung tâm cũng thông tin thêm, để chấn chỉnh nạn vi phạm về quyền tác giả trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật thời gian qua diễn ra tràn lan, ngang nhiên, bất chấp quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các Điều ước quốc tế, bất chấp Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ và hàng loạt văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Cục Bản quyền tác giả và các cơ quan khác có liên quan, bất chấp sự bất bình, phản đối của các tác giả…, vừa qua, Nghị định số 79/2012/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 15/2016/NĐ-CP cùng với việc ban hành các Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL, Thông tư số 10/2016/TT-BVHTTDL để hướng dẫn, theo đó, trong hồ sơ xin cấp phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật quy định phải có giấy tờ chứng minh sự cho phép của tác giả có tác phẩm được sử dụng, hoặc có hợp đồng sử dụng tác phẩm với chủ sở hữu quyền tác giả.

9.“Khi tôi nói rằng việc này đang nghiên cứu xem nên “lên” báo này thì họ lập tức hạ giọng: “Thôi anh ơi, em lấy anh 7 triệu rưỡi 2 đêm”. Điều đó đủ thấy họ làm ăn lưu manh cỡ nào”.

Đây là một cung cách phát ngôn điển hình của ông Phú Quang: thêu dệt, thiếu trách nhiệm, thiếu căn cứ và luôn xúc phạm người khác.

Nhạc sĩ có quyền không yêu quý, ủng hộ Trung tâm; có quyền tự mình đi thu tác quyền, không cần đến Trung tâm; có quyền chứng minh khi cho rằng Trung tâm thực hiện không đúng chức năng, nhiệm vụ; có quyền “góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác” theo khoản 3 Điều 11 Luật Báo chí năm 2016;

Nhưng ông Phú Quang không có quyền gọi Trung tâm là “lưu manh” một cách vô căn cứ, thiếu hiểu biết, thiếu tôn trọng và thiếu văn hóa đến vậy.

Trung tâm yêu cầu riêng nhạc sĩ Phú Quang phải công khai xin lỗi Trung tâm vì sự xúc phạm nghiêm trọng trong phát ngôn trên.

10. "Họ không thu theo bài mà thu khoán, thu theo cách đổ đồng. Như thế là sai. Các tác giả sẽ không biết được tiền tác quyền họ đáng ra được nhận là bao nhiêu. Mà VCPMC đưa cho bao nhiêu thì chỉ biết có bấy nhiêu”.

Trung tâm khẳng định điều nhạc sĩ Phú Quang nói là hoàn toàn sai trái, xa rời thực tế hoạt động của Trung tâm, vì nhạc sĩ Phú Quang từng là thành viên của trung tâm, từng được rất nhiều nhân viên cũng như lãnh đạo của trung tâm giải thích về cơ chế hoạt động cũng như biểu mức của từng lĩnh vực khác nhau.

Trung tâm chia sẻ về công việc của mình để Báo điện tử VOV biết thêm:

- Thu theo bài hay thu theo mức khoán là còn tùy thuộc vào hình thức sử dụng âm nhạc, căn cứ vào đặc thù của loại hình kinh doanh hay mỗi lĩnh vực sử dụng âm nhạc khác nhau, Đối với nhiều lĩnh vực: biểu diễn, băng đĩa, nhạc phim, nhạc quảng cáo, nhạc chuông, nhạc chờ, nhạc website… Trung tâm thu theo bài, thậm chí mỗi bài phải thu theo lượt sử dụng;

Đối với các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ như: quán karaoke, nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, siêu thị, TTTM, cửa hàng, phòng tập thể dục…thì cách tính mức tiền sử dụng quyền tác giả được căn cứ theo kê khai của người sử dụng, qua khảo sát thực tế về quy mô, sức chứa của địa điểm kinh doanh (số phòng, số ghế, diện tích), căn cứ theo hình thức sử dụng (nhạc sống hay nhạc nền), ngoài ra còn căn cứ theo công suất hoạt động, tình hình kinh doanh của mỗi cơ sở kinh doanh (quán đông khách tính khác với quán vắng khách…). Dựa trên các căn cứ đó cùng với biểu mức nhuận bút Trung tâm đưa ra làm cơ sở để thỏa thuận ban đầu, Trung tâm và cơ sở kinh doanh sẽ thỏa thuận, đàm phán để đi đến thống nhất một mức thu (thông thường là khoán cho 01 năm sử dụng).

- Công tác đối soát tác giả - tác phẩm được thực hiện trực tiếp trên phần mềm tương tác quốc tế, kết nối hệ thống dữ liệu của các tổ chức quản lý quyền tập thể (CMO), cũng nói thêm, việc sử dụng tác phẩm trong nước hay quốc tế đều tính như nhau vì các tác phẩm quốc tế cũng cần phải có tác giả thì mới hình thành nên bài hát. Các tác giả đó cũng là thành viên của các tổ chức CMO, ủy quyền cho VCPMC thu tại Việt Nam, tương tự như vậy, các tác giả của Việt Nam cũng được CMO của nước bạn thu hộ.

-  Và thực tế thị trường sử dụng âm nhạc sẽ quyết định mức thu nhập của các nhạc sĩ, như đã nêu ở mục số 2. Hoàn toàn không có chuyện “VCPMC đưa cho bao nhiêu thì chỉ biết có bấy nhiêu” như ông Phú Quang phát biểu. Tác giả khi nhận tiền đều có phiếu chi, xem và ký xác nhận bảng kê chi tiết số tiền trả cho mỗi tác phẩm được sử dụng; nếu tác giả không đến nhận tiền trực tiếp tại Trung tâm thì sẽ gửi thông tin qua email để tác giả biết, hoàn toàn rõ ràng, minh bạch.

- Trung tâm thực hiện chế độ báo cáo hoạt động với cơ quan chủ quản là Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Bản quyền tác giả, Liên minh quốc tế các Hiệp hội nhà soạn Nhạc và Lời (CISAC), các tổ chức quốc tế tương ứng có hợp đồng hợp tác song Phương với trung tâm

-  Công tác tài chính của Trung tâm được kiểm toán bởi các công ty kiểm toán độc lập, theo tiêu chuẩn quốc tế. Báo cáo kiểm toán được gửi đến CISAC, tất cả các tổ chức quốc tế tương ứng có hợp tác song phương với VCPMC, các cơ quan nhà nước khi có yêu cầu.

11.  Nhạc sĩ Phú Quang cam đoan trong bài báo rằng: "Những điều tôi nói ra ở trên đều là sự thật và tôi chịu mọi trách nhiệm về những phát ngôn của mình. Tôi mong, các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc để kiểm tra cách thu - chi của VCPMC hiện nay”.

Qua lời cam đoan nêu trên của nhạc sĩ Phú Quang, qua những thông tin hoàn toàn sai sự thật, không có căn cứ mà nhạc sĩ Phú Quang đã phát ngôn, cung cấp cho báo chí, Trung tâm yêu cầu nhạc sĩ Phú Quang phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Với những thông tin khách quan và đầy đủ căn cứ mà VCPMC đã cung cấp ở trên, VCPMC cho rằng, những thông tin mà nhạc sĩ Phú Quang cung cấp là hoàn toàn sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín Trung tâm, vi phạm các quy định tại Luật Báo chí./.                  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Thắt chặt việc thu tiền tác quyền âm nhạc đối với quán cà phê”
“Thắt chặt việc thu tiền tác quyền âm nhạc đối với quán cà phê”

VOV.VN - Sau vụ thu tiền tác quyền qua tivi gây tranh cãi, VCPMC tiếp tục bị phản ứng khi thu tiền tác quyền ở quán cà phê.

“Thắt chặt việc thu tiền tác quyền âm nhạc đối với quán cà phê”

“Thắt chặt việc thu tiền tác quyền âm nhạc đối với quán cà phê”

VOV.VN - Sau vụ thu tiền tác quyền qua tivi gây tranh cãi, VCPMC tiếp tục bị phản ứng khi thu tiền tác quyền ở quán cà phê.

NS Dương Thụ: Thu tiền tác quyền âm nhạc ở bệnh viện là đương nhiên
NS Dương Thụ: Thu tiền tác quyền âm nhạc ở bệnh viện là đương nhiên

VOV.VN - “Bệnh viện thu tiền viện phí rất cao thì việc trả tiền tác quyền nếu sử dụng âm nhạc là điều đương nhiên”, nhạc sĩ Dương Thụ cho biết.

NS Dương Thụ: Thu tiền tác quyền âm nhạc ở bệnh viện là đương nhiên

NS Dương Thụ: Thu tiền tác quyền âm nhạc ở bệnh viện là đương nhiên

VOV.VN - “Bệnh viện thu tiền viện phí rất cao thì việc trả tiền tác quyền nếu sử dụng âm nhạc là điều đương nhiên”, nhạc sĩ Dương Thụ cho biết.

NS Phó Đức Phương:Quy trình thu chi tiền tác quyền hoàn toàn minh bạch
NS Phó Đức Phương:Quy trình thu chi tiền tác quyền hoàn toàn minh bạch

VOV.VN - “Nếu chúng tôi gửi văn bản nhiều lần mà chủ các cơ sở kinh doanh vẫn trì hoãn việc đóng tiền tác quyền, thì chúng tôi buộc phải khởi kiện”.

NS Phó Đức Phương:Quy trình thu chi tiền tác quyền hoàn toàn minh bạch

NS Phó Đức Phương:Quy trình thu chi tiền tác quyền hoàn toàn minh bạch

VOV.VN - “Nếu chúng tôi gửi văn bản nhiều lần mà chủ các cơ sở kinh doanh vẫn trì hoãn việc đóng tiền tác quyền, thì chúng tôi buộc phải khởi kiện”.

Giám đốc CISAC nói về vấn đề thu tiền tác quyền âm nhạc ở Việt Nam
Giám đốc CISAC nói về vấn đề thu tiền tác quyền âm nhạc ở Việt Nam

VOV.VN - Giám đốc CISAC, Hiệp hội các Nhà soạn nhạc và soạn lời quốc tế lên tiếng về vấn đề thu tiền tác quyền âm nhạc tại Việt Nam.

Giám đốc CISAC nói về vấn đề thu tiền tác quyền âm nhạc ở Việt Nam

Giám đốc CISAC nói về vấn đề thu tiền tác quyền âm nhạc ở Việt Nam

VOV.VN - Giám đốc CISAC, Hiệp hội các Nhà soạn nhạc và soạn lời quốc tế lên tiếng về vấn đề thu tiền tác quyền âm nhạc tại Việt Nam.