Một nhà khoa học trẻ được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh

VOV.VN - Lần đầu tiên, một nhà khoa học trẻ trong khối doanh nghiệp được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Đó là Anh hùng Lao động Hoàng Đức Thảo, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu (Busadco).

Được biết có 95 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 5. Sau quá trình chấm giải, kết quả có 9 cá nhân, tổ chức đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh và 7 cá nhân, tổ chức đạt Giải thưởng Nhà nước về Khoa học công nghệ.

Ông Hoàng Đức Thảo (giữa) nhận giải thưởng

Trong danh sách đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, chỉ có 3 cá nhân được xướng tên, trong đó trẻ nhất là Anh hùng Lao động Hoàng Đức Thảo với cụm công trình "Xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu" thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên.

Vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật Nguyễn Đình Hậu (tổ trưởng tổ xét duyệt hồ sơ) cho biết, hồ sơ xét tặng của Busadco đặc biệt ấn tượng, bởi cụm công trình mang tính ứng dụng cực cao và đã được triển khai rộng rãi ở nhiều địa bàn trên cả nước, được chính quyền các địa phương đánh giá cao về những cống hiến đóng góp cho sự phát triển kinh tế bền vững. 

Nhà khoa học trẻ Hoàng Đức Thảo bày tỏ sự hân hoan khi biết thông tin mình được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh. Ông chia sẻ: “Tôi vui mừng vì những việc mình đã làm, sản phẩm của mình thiết thực với đời sống dân sinh, kể cả người nghèo cũng được hưởng lợi. Trong suốt quá trình nghiên cứu, tôi luôn nhắc nhở mình và các cộng sự phải nghiên cứu từ thực tế phát sinh”.

 

Hiện nay, Busadco đã nghiên cứu và ứng dụng 50 công trình phục vụ nhiều lĩnh vực từ xây dựng hạ tầng đô thị, nông thôn, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Cụm công trình "Xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu" cũng được lựa chọn là 1 trong những công trình trong cuốn Sách vàng Sáng tạo do Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ KH&CN, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam lựa chọn và công bố vào sáng 29/8.

Mới đây, trong chương trình đi thăm, kiểm tra kết quả xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Thái Bình, đoàn công tác của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Busadco) chi nhánh Thái Bình tại cụm công nghiệp Vũ Quý, huyện Kiến Xương.

Sau khi được nghe về tính năng của các sản phẩm Busadco đã và đang được ứng dụng cho nhiều công trình trên phạm vi toàn quốc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mong rằng trong thời gian tới, Công ty sẽ đưa được nhiều hơn nữa sản phẩm của mình ra thị trường cả nước, nhất là những nhóm sản phẩm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ VHTT&DL: Công bố danh sách xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh
Bộ VHTT&DL: Công bố danh sách xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh

VOV.VN -Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa công bố danh sách xét tặng: Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước. 

Bộ VHTT&DL: Công bố danh sách xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh

Bộ VHTT&DL: Công bố danh sách xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh

VOV.VN -Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa công bố danh sách xét tặng: Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước. 

Các nhà khoa học kêu gọi Mỹ khắc phục hậu quả chiến tranh hóa học
Các nhà khoa học kêu gọi Mỹ khắc phục hậu quả chiến tranh hóa học

VOV.VN -Chính phủ và các công ty hóa chất Mỹ phải chấp nhận và thực hiện trách nhiệm đối với hậu quả chất độc da cam do họ gây ra tại Việt Nam.

Các nhà khoa học kêu gọi Mỹ khắc phục hậu quả chiến tranh hóa học

Các nhà khoa học kêu gọi Mỹ khắc phục hậu quả chiến tranh hóa học

VOV.VN -Chính phủ và các công ty hóa chất Mỹ phải chấp nhận và thực hiện trách nhiệm đối với hậu quả chất độc da cam do họ gây ra tại Việt Nam.

Thủ tướng: Các nhà khoa học cần trăn trở trước tình hình BĐKH
Thủ tướng: Các nhà khoa học cần trăn trở trước tình hình BĐKH

VOV.VN - Làm việc với Viện lúa ĐBSCL, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các nhà khoa học cần nghiên cứu tạo ra giống lúa thích ứng với biến đổi khí hậu

Thủ tướng: Các nhà khoa học cần trăn trở trước tình hình BĐKH

Thủ tướng: Các nhà khoa học cần trăn trở trước tình hình BĐKH

VOV.VN - Làm việc với Viện lúa ĐBSCL, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các nhà khoa học cần nghiên cứu tạo ra giống lúa thích ứng với biến đổi khí hậu

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Hội khoa học và chuyên gia Việt Nam tại Pháp
Thủ tướng tiếp Chủ tịch Hội khoa học và chuyên gia Việt Nam tại Pháp

VOV.VN -Chiều 19/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Hội Khoa học và chuyên gia Việt Nam tại Pháp, giáo sư Nguyễn Đức Khương.

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Hội khoa học và chuyên gia Việt Nam tại Pháp

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Hội khoa học và chuyên gia Việt Nam tại Pháp

VOV.VN -Chiều 19/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Hội Khoa học và chuyên gia Việt Nam tại Pháp, giáo sư Nguyễn Đức Khương.