Nhóm người hung hãn mang theo dao kiếm đi đòi làm... bảo vệ

Nhóm đối tượng tuổi từ 21 đến 35 cùng tạm trú tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vừa bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Các đối tượng gồm: Trần Văn Lĩnh (26 tuổi); Nguyễn Hoàng Phương (27 tuổi); Ngô Quốc Thạo (21 tuổi); Lý Thế Huy (35 tuổi); Nguyễn Văn Luyện (24 tuổi); Nguyễn Thanh Nhàn (23 tuổi); Huỳnh Phát Lợi (26 tuổi); Nguyễn Hoàng Khải (23 tuổi).

Các đối tượng bị bắt giữ
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 28/2, Lý Thế Huy điện thoại cho các đối đối tượng còn lại đem theo dao, kiếm nhật đến Công ty C.E.O ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ với mục đích là đòi vào làm bảo vệ nơi đây. Nếu không được nhận vào làm thì gây sự đánh nhân viên bảo vệ đang làm việc tại đây để dằn mặt. 

Bị can Ngô Quốc Thạo tại cơ quan điều tra.
Khi cả bọn đến khu nhà nghỉ của công ty C.E.O thì thấy anh Hoàng Văn Công và Trần Văn Ba là nhân viên đang đi từ nhà điều hành xuống thì Huy kêu các đối tượng còn lại dùng dao, kiếm đuổi đánh, nhưng 2 người này chạy thoát.

Cũng tại thời điểm này, anh Đinh Văn Hùng đang ngủ trong phòng bảo vệ không chạy kịp nên bị đối tượng Ngô Quốc Thạo dùng gạch đập vào đầu gây thương tích nặng. Sau khi gây án các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường, nhưng sau đó lần lượt bị Công an bắt giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng trong ngày: Mâu thuẫn ăn chia, côn đồ đất Cảng xử nhau
Nóng trong ngày: Mâu thuẫn ăn chia, côn đồ đất Cảng xử nhau

VOV.VN - Nguyên nhân vụ việc được xác định, giữa Kiên “rừng” và Bình “béo” có mối quan hệ cho vay, cầm đồ. Do ăn chia không đều, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Nóng trong ngày: Mâu thuẫn ăn chia, côn đồ đất Cảng xử nhau

Nóng trong ngày: Mâu thuẫn ăn chia, côn đồ đất Cảng xử nhau

VOV.VN - Nguyên nhân vụ việc được xác định, giữa Kiên “rừng” và Bình “béo” có mối quan hệ cho vay, cầm đồ. Do ăn chia không đều, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Hiện trường vụ côn đồ mang “hàng nóng” đập phá quán phở, chém Công an
Hiện trường vụ côn đồ mang “hàng nóng” đập phá quán phở, chém Công an

VOV.VN - Một đối tượng trong nhóm của Huỳnh Duy Phong (tự Phong "trọc", từng có tiền án, tiền sự) đã chém trung úy Công an trọng thương.

Hiện trường vụ côn đồ mang “hàng nóng” đập phá quán phở, chém Công an

Hiện trường vụ côn đồ mang “hàng nóng” đập phá quán phở, chém Công an

VOV.VN - Một đối tượng trong nhóm của Huỳnh Duy Phong (tự Phong "trọc", từng có tiền án, tiền sự) đã chém trung úy Công an trọng thương.

Nhóm côn đồ mang “hàng nóng” đập phá quán phở, đánh công an
Nhóm côn đồ mang “hàng nóng” đập phá quán phở, đánh công an

Sau mâu thuẫn với chủ quán phở, nhóm 4-5 đối tượng dùng mã tấu, tuýp sắt đập phá quán phở. Một đối tượng dùng hung khí đánh trúng tay công an.

Nhóm côn đồ mang “hàng nóng” đập phá quán phở, đánh công an

Nhóm côn đồ mang “hàng nóng” đập phá quán phở, đánh công an

Sau mâu thuẫn với chủ quán phở, nhóm 4-5 đối tượng dùng mã tấu, tuýp sắt đập phá quán phở. Một đối tượng dùng hung khí đánh trúng tay công an.

Nóng trong ngày: Côn đồ đánh công an
Nóng trong ngày: Côn đồ đánh công an

VOV.VN -Khi bị yêu cầu về trụ sở làm việc, một đối tượng trong nhóm manh động đã dùng hung khí đánh trúng tay của trung úy công an khiến người này bị thương.

Nóng trong ngày: Côn đồ đánh công an

Nóng trong ngày: Côn đồ đánh công an

VOV.VN -Khi bị yêu cầu về trụ sở làm việc, một đối tượng trong nhóm manh động đã dùng hung khí đánh trúng tay của trung úy công an khiến người này bị thương.

Không điều được tiếp viên trẻ, côn đồ gốc Bắc “đại náo” tiệm massage
Không điều được tiếp viên trẻ, côn đồ gốc Bắc “đại náo” tiệm massage

Nhóm thanh niên không gọi được tiếp viên trẻ đẹp phục vụ mình nên xách dao kiếm đến đại náo tiệm massage, chém nhiều nữ tiếp viên trọng thương.

Không điều được tiếp viên trẻ, côn đồ gốc Bắc “đại náo” tiệm massage

Không điều được tiếp viên trẻ, côn đồ gốc Bắc “đại náo” tiệm massage

Nhóm thanh niên không gọi được tiếp viên trẻ đẹp phục vụ mình nên xách dao kiếm đến đại náo tiệm massage, chém nhiều nữ tiếp viên trọng thương.