Donald Trump lý giải vì sao Pháp, Đức là mục tiêu tấn công khủng bố

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump khẳng định các nước như Pháp và Đức bị tấn công khủng bố là do quá dễ dãi trong việc tiếp nhận người nhập cư.


AP dẫn lời ông Trump phát biểu ngày 23/7 trong một cuộc phỏng vấn trên kênh NBC nhấn mạnh, những người muốn nhập cư vào Mỹ từ những nước có chính sách tương tự như Pháp với Đức, mà theo ông là đang “nhượng bộ trước chủ nghĩa khủng bố” sẽ bị liệt vào danh sách chịu kiểm soát cực kỳ gắt gao nhằm ngăn chặn khả năng chúng có thể tấn công khủng bố nước Mỹ.

Tỷ phú Mỹ Donald Trump. Ảnh AP

Khi được hỏi liệu đề xuất này có dẫn đến việc có quá ít người nước ngoài được phép vào Mỹ hay không, ông Trump nói: ‘Có thể chúng ta sẽ phải đối mặt với việc này nhưng chúng ta cần phải không ngoan, tỉnh táo và thật mạnh mẽ để giải quyết”.

Trước đó, ông Trump đã nhiều lần lên tiếng về việc cấm toàn bộ người Hồi giáo đặt chân đến Mỹ và chỉ trích chính quyền của Tổng thống Obama vì vẫn tiếp nhận người nhập cư từ Syria.

Trong bài phát biểu trước đảng Cộng hòa khi chính thức chấp nhận là ứng viên Tổng thống của đảng, ông Trump nhấn mạnh, Mỹ “phải ngay lập tức ngừng việc tiếp nhận người nhập cư đến từ những nước chấp nhận nhượng bộ bọn khủng bố cho đến khi có thể thiết lập một cơ chế giám sát thật chặt chẽ nhằm loại bỏ những người có liên quan đến đạo Hồi hay những người đến từ Syria, Iraq và các quốc gia Trung Đông khác”.

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, ông Trump đã nêu lên “những vấn đề cụ thể của cả Đức và Pháp”- hai quốc gia đang rúng động vì các vụ tấn công khủng bố kinh hoàng trong những tuần qua.

Khi được hỏi, liệu đề xuất của ông có đồng nghĩa với việc Mỹ hạn chế người Pháp vào nước này vì “họ đã chấp nhận nhượng bộ lũ khủng bố”, như lời ông nói, ông Trump khẳng định: “Rõ ràng là họ đã làm như vậy và bạn biết vì sao không? Đó chính là lỗi của họ. Hõ đã để chúng vào lãnh thổ của mình.

Một lần nữa ông Trump lại kêu gọi thắt chặt cơ chế giám sát: “Chúng ta phải tỏ ra cứng rắn và thiết lập những tiêu chuẩn ngặt nghèo. Nếu một người không thể chứng mình những gì chúng ta yêu cầu thì anh ta không được phép đặt chân vào Mỹ”.

Nhân dịp này, ông Trump cũng lên tiếng chỉ trích “phó tướng” Tim Kaine của bà Hillary Clinton vì đã nhận số quà có tổng trị giá lên đến 160.000USD khi làm Thống đốc bang Virginia.

Theo ông Trump, dù việc nhận quà của ông Kaine không vi phạm luật pháp bang nhưng: “Đối với tôi, đó thực sự là vấn đề nghiêm trọng, từ đâu ông ta có số quà đó?”.

Ngoài ra, ông Trump cũng bác bỏ cáo buộc của bà Hillary Clinton rằng, bài phát biểu của ông là quá “đen tối” và cho rằng, bài phát biểu ấy “tràn đầy lạc quan” dù có nhắc đến tình trạng tội phạm và các vụ xả súng hay tấn công khủng bố ở trong vài ngoài nước Mỹ vì theo ông: “Tôi có đề cập đến những vấn đề đó nhưng tôi sẽ sớm giải quyết thôi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hãng tin AP: Diễn văn của ông Donald Trump có nhiều chỗ sai sự thật
Hãng tin AP: Diễn văn của ông Donald Trump có nhiều chỗ sai sự thật

VOV.VN - Dù cam kết “chỉ mang đến sự thật” trong diễn văn tại Đại hội Đảng Cộng hòa, bài phát biểu của Donald Trump bị tố là có nhiều chỗ sai sự thật.

Hãng tin AP: Diễn văn của ông Donald Trump có nhiều chỗ sai sự thật

Hãng tin AP: Diễn văn của ông Donald Trump có nhiều chỗ sai sự thật

VOV.VN - Dù cam kết “chỉ mang đến sự thật” trong diễn văn tại Đại hội Đảng Cộng hòa, bài phát biểu của Donald Trump bị tố là có nhiều chỗ sai sự thật.

Hillary Clinton mỉa mai Donald Trump: Ông ấy “khen” tôi nhiều quá!
Hillary Clinton mỉa mai Donald Trump: Ông ấy “khen” tôi nhiều quá!

VOV.VN - Phát biểu trước 3.600 người ủng hộ mình thuộc đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton mỉa mai bài phát biểu của ông Trump là “khen” bà quá nhiều.

Hillary Clinton mỉa mai Donald Trump: Ông ấy “khen” tôi nhiều quá!

Hillary Clinton mỉa mai Donald Trump: Ông ấy “khen” tôi nhiều quá!

VOV.VN - Phát biểu trước 3.600 người ủng hộ mình thuộc đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton mỉa mai bài phát biểu của ông Trump là “khen” bà quá nhiều.

Donald Trump chính thức là ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Mỹ
Donald Trump chính thức là ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Mỹ

VOV.VN - Trong diễn văn chấp nhận đề cử ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa, ông Trump chỉ trích bà Clinton và hứa hẹn giải quyết nhiều vấn đề của Mỹ.

Donald Trump chính thức là ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Mỹ

Donald Trump chính thức là ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Mỹ

VOV.VN - Trong diễn văn chấp nhận đề cử ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa, ông Trump chỉ trích bà Clinton và hứa hẹn giải quyết nhiều vấn đề của Mỹ.

Thế giới 24h: Ông Trump cứng rắn chính thức là ứng viên đảng Cộng hòa
Thế giới 24h: Ông Trump cứng rắn chính thức là ứng viên đảng Cộng hòa

VOV.VN - Nhân vật gây tranh cãi Donald Trump đã có diễn văn chấp nhận đề cử tại đại hội đảng Cộng hòa, chính thức trở thành ứng viên Tổng thống của đảng này.

Thế giới 24h: Ông Trump cứng rắn chính thức là ứng viên đảng Cộng hòa

Thế giới 24h: Ông Trump cứng rắn chính thức là ứng viên đảng Cộng hòa

VOV.VN - Nhân vật gây tranh cãi Donald Trump đã có diễn văn chấp nhận đề cử tại đại hội đảng Cộng hòa, chính thức trở thành ứng viên Tổng thống của đảng này.