Làm rõ chi tiết bệnh nhân tử vong tại nhà riêng bác sĩ

VOV.VN - Sở Y tế Bình Thuận đã có văn bản báo cáo Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh về trường hợp bệnh nhân tử vong tại nhà bác sĩ Nguyễn Nhiệu.

Chiều nay (23/10), Sở Y tế Bình Thuận đã có văn bản báo cáo Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh về trường hợp bệnh nhân tử vong tại nhà Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam - Nguyễn Nhiệu.

Sau khi nhận được thông tin có trường hợp tử vong tại nhà riêng bác sĩ Nguyễn Nhiệu ở thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh, Sở Y tế Bình Thuận đã chỉ đạo Phòng Y tế huyện và Thanh tra Sở tiến hành kiểm tra sự việc.

Sở Y tế Bình Thuận cho biết: Vào lúc 17h10 ngày 19/10, bệnh nhân Đặng Minh Hiếu (sinh năm 1984, thường trú tại thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc) làm nghề thợ hồ tại huyện Hàm Thuận Nam đến nhà bác sĩ Nhiệu khám, điều trị bệnh. Bệnh nhân có biểu hiện sốt, đau đầu, mỏi chân tay và khai chưa được điều trị gì. Bác sĩ Nguyễn Nhiệu chẩn đoán: anh Hiếu bị hội chứng nhiễm siêu vi và đã điều trị cho anh với các loại thuốc: Lactat Ringer 500ml 1 chai, Laroscorbin 500mg 1 ống, Bidizim 1 ống, Gentamycine 80mg 1 ống.

Đến 19h10 phút (tức là sau 2 giờ), chai Lactat Ringer hết, bác sĩ Nhiệu truyền thêm chai NaCl 9‰. 20 phút sau, bệnh nhân cảm thấy mệt, khó thở, da niêm tím tái và được bác sĩ Nhiệu xử lý cấp cứu bằng 1 ống Solumedrol 40mg tiêm tĩnh mạch nhưng không đáp ứng, nên tiếp tục hô hấp nhân tạo và gọi xe cấp cứu. Đến 19h45 phút cùng ngày, xe cấp cứu của Bệnh viện huyện Hàm Thuận Nam đến, nhưng bệnh nhân đã tử vong tại nhà bác sĩ.

Sở Y tế Bình Thuận cũng đã thành lập đoàn thanh tra cơ sở hành nghề khám và chữa bệnh của bác sĩ Nguyễn Nhiệu. Hiện đoàn thanh tra đang thực hiện nhiệm vụ tại huyện Hàm Thuận Nam./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Thuận: Bênh cha, con cầm dao đâm chết người
Bình Thuận: Bênh cha, con cầm dao đâm chết người

Trong lúc ẩu đả với nhóm thanh niên để lấy lại cái điều khiển, Phước dùng dao đâm vào người Quý khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Bình Thuận: Bênh cha, con cầm dao đâm chết người

Bình Thuận: Bênh cha, con cầm dao đâm chết người

Trong lúc ẩu đả với nhóm thanh niên để lấy lại cái điều khiển, Phước dùng dao đâm vào người Quý khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Bệnh nhân tử vong tại nhà riêng bác sĩ, Sở Y tế Bình Thuận vào cuộc
Bệnh nhân tử vong tại nhà riêng bác sĩ, Sở Y tế Bình Thuận vào cuộc

VOV.VN -Bệnh nhân bị cảm sốt, được người thân đưa đến nhà riêng bác sĩ để khám bệnh, nhưng sau đó đột ngột tử vong.

Bệnh nhân tử vong tại nhà riêng bác sĩ, Sở Y tế Bình Thuận vào cuộc

Bệnh nhân tử vong tại nhà riêng bác sĩ, Sở Y tế Bình Thuận vào cuộc

VOV.VN -Bệnh nhân bị cảm sốt, được người thân đưa đến nhà riêng bác sĩ để khám bệnh, nhưng sau đó đột ngột tử vong.

Học sinh THPT ở Bình Thuận đâm chết người ngay trước cổng trường
Học sinh THPT ở Bình Thuận đâm chết người ngay trước cổng trường

VOV.VN -Vụ án mạng học sinh lớp 12 đâm chết người ngay trước cổng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi ở Bình Thuận xảy ra trưa nay (17/9).

Học sinh THPT ở Bình Thuận đâm chết người ngay trước cổng trường

Học sinh THPT ở Bình Thuận đâm chết người ngay trước cổng trường

VOV.VN -Vụ án mạng học sinh lớp 12 đâm chết người ngay trước cổng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi ở Bình Thuận xảy ra trưa nay (17/9).

Bắt kế toán “ăn chặn tiền hỗ trợ” của nông dân ở Bình Thuận
Bắt kế toán “ăn chặn tiền hỗ trợ” của nông dân ở Bình Thuận

Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm cùng kế toán hợp tác xã đã lập khống hồ sơ "ăn chặn" hàng trăm triệu trong số tiền hơn 2 tỷ Nhà nước hỗ trợ nông dân

Bắt kế toán “ăn chặn tiền hỗ trợ” của nông dân ở Bình Thuận

Bắt kế toán “ăn chặn tiền hỗ trợ” của nông dân ở Bình Thuận

Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm cùng kế toán hợp tác xã đã lập khống hồ sơ "ăn chặn" hàng trăm triệu trong số tiền hơn 2 tỷ Nhà nước hỗ trợ nông dân