Ảnh: Ngày thứ hai của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Campuchia

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Đại Tăng thống của Campuchia, nói chuyện với Cộng đồng người Việt, cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam

Tối 21/7, tại tỉnh Preah Sihanouk, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) - Thủ tướng Chính phủ Samdech Hun Sen đã tổ chức chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam.
 Thủ tướng Hun Sen: “Tôi xin khẳng định rằng, sự phát triển trên mọi lĩnh vực của Campuchia trong 38 năm qua không thể tách rời quan hệ truyền thống, sự hợp tác chặt chẽ giữa hai Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước”.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng, mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia nhất định sẽ phát triển lên tầm cao mới, ngày càng thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực
Ngày 21/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm Đại Tăng thống Tep Vong ở chùa Unalom và Đại Tăng thống Bukri ở chùa Svay Pope tại thủ đô Phnom Penh. 

Các Đại Tăng thống bày tỏ niềm vinh hạnh được chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia
Các vị Đại Tăng thống cũng bày tỏ cảm ơn đối với sự giúp đỡ to lớn, quý báu của Việt Nam đối với Campuchia; nguyện sẽ tiếp tục đóng góp công sức của mình vào sự phát triển của quan hệ hai nước.
Tổng Bí thư cho biết, kết quả chuyến thăm sẽ góp phần tích cực vào việc củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai dân tộc, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là giới Phật tử hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Campuchia.

Tổng Bí thư nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện Cộng đồng người Việt

Tổng Bí thư tặng 100.000 USD cho Cộng đồng người Việt tại Campuchia

Bà Men Son On, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tiếp và làm việc với Tổng Bí Thư.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm các vị Đại Tăng thống Campuchia
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm các vị Đại Tăng thống Campuchia

VOV.VN - Các Đại Tăng thống cho rằng, chuyến thăm của Tổng Bí thư thể hiện quan hệ Việt Nam - Campuchia đang phát triển hết sức tốt đẹp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm các vị Đại Tăng thống Campuchia

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm các vị Đại Tăng thống Campuchia

VOV.VN - Các Đại Tăng thống cho rằng, chuyến thăm của Tổng Bí thư thể hiện quan hệ Việt Nam - Campuchia đang phát triển hết sức tốt đẹp.

Hình ảnh: Ngày đầu tiên Tổng Bí thư thăm cấp Nhà nước Campuchia
Hình ảnh: Ngày đầu tiên Tổng Bí thư thăm cấp Nhà nước Campuchia

VOV.VN - Đây là chuyến thăm Campuchia đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Hình ảnh: Ngày đầu tiên Tổng Bí thư thăm cấp Nhà nước Campuchia

Hình ảnh: Ngày đầu tiên Tổng Bí thư thăm cấp Nhà nước Campuchia

VOV.VN - Đây là chuyến thăm Campuchia đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Rợp cờ hoa đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Campuchia
Rợp cờ hoa đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Campuchia

VOV.VN - Trong chuyến công tác của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Campuchia, nước bạn đã thể hiện sự tiếp đón trọng thị.

Rợp cờ hoa đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Campuchia

Rợp cờ hoa đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Campuchia

VOV.VN - Trong chuyến công tác của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Campuchia, nước bạn đã thể hiện sự tiếp đón trọng thị.

Tổng Bí thư nói chuyện với cộng đồng người Việt tại Campuchia
Tổng Bí thư nói chuyện với cộng đồng người Việt tại Campuchia

VOV.VN - Tổng Bí thư đánh giá cao những kết quả đạt được của Đại sứ quán, của bà con Việt kiều tại Campuchia trong thời gian qua.

Tổng Bí thư nói chuyện với cộng đồng người Việt tại Campuchia

Tổng Bí thư nói chuyện với cộng đồng người Việt tại Campuchia

VOV.VN - Tổng Bí thư đánh giá cao những kết quả đạt được của Đại sứ quán, của bà con Việt kiều tại Campuchia trong thời gian qua.