Việt Nam chiếm 1/2 giá trị thương mại nhân điều toàn cầu

VOV.VN -Trong khi nhiều mặt hàng nông sản gặp khó thì ngành điều lại vươn lên trở thành điểm sáng về xuất khẩu của Việt Nam.


Nghe thời sự sáng 21/12

Chương trình có các nội dung đáng chú ý sau:

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ kỷ niệm 25 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em.

36 công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của thanh niên được tuyên dương tại Liên hoan sáng tạo trẻ toàn quốc tại Hà Nội.

Trong khi nhiều mặt hàng nông sản gặp khó thì ngành điều lại vươn lên trở thành điểm sáng về xuất khẩu của Việt Nam khi liên tục duy trì thị phần trên 1 nửa tổng giá trị thương mại nhân điều trên toàn cầu.

Trong phần tin thế giới, kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc bầu cử quốc hội Tây Ban Nha cho thấy Đảng nhân dân bảo thủ cầm quyền đang dẫn đầu với 124 ghế, song không đủ đa số ghế tuyệt đối trong quốc hội.

Tính đến sáng nay (21/12), đã có 14 người được cứu sống và 59 người vẫn còn mất tích tại vụ lở đất kinh hoàng mới xảy ra trưa hôm qua tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Chương trình còn có bài bình luận nhan đề “Cuối năm và chuyện những con số đẹp”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên