Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Australia

VOV.VN - Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội thể hiện sự coi trọng đối với Australia trong quyết định nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Đúng 7h35 sáng 29/11 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã xuống sân bay quân sự Fairbair, Thủ đô Canberra bắt đầu chuyến thăm chính thức Australia theo lời mời của Quốc hội, Chính phủ nước này. 

Sáng 29/11 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Canberra, Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith và Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan đã đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ngay sau lễ đón đã diễn ra hội đàm.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Việt Nam tiếp tục phương châm ưu tiên phát triển quan hệ hợp tác và hữu nghị với các nước, đồng thời nỗ lực làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với các đối tác chủ chốt, trong đó có Australia. Quốc hội Việt Nam ủng hộ sớm nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm Đối tác Chiến lược.

Hai bên đều khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ giữa hai Quốc hội, tiếp tục tăng cường hơn nữa việc trao đổi đoàn cấp cao, cấp ủy ban và cơ quan phục vụ Quốc hội; phối hợp giám sát thực hiện các Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai Chính phủ; trao đổi thông tin về hoạt động nghị viện mỗi nước; tăng cường vai trò và hoạt động của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị của Quốc hội hai nước.

Tại cuộc tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Australia – Việt Nam Kim Sampson, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức hữu nghị hai nước tăng cường hoạt động, trong đó có việc thúc đẩy trao đổi giáo dục và văn hóa, hợp tác trong cứu trợ nhân đạo.
Cộng đồng người Việt Nam ở Australia rất lớn, Chủ tịch Quốc hội mong Ngài Chủ tịch và các thành viên Hội giúp đỡ, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt nhanh chóng hòa nhập, chấp hành nghiêm pháp luật sở tại, đóng góp cho chính quyền và sự phát triển của quan hệ hai nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà Chủ tịch Hội Hữu nghị Australia – Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia, chiều 29/11 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp đại diện sinh viên Australia học tại Việt Nam theo Chương trình Colombo mới. (Ảnh: Trọng Đức)

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh sáng kiến của Chính phủ Australia đã dành 100 triệu USD học bổng Chính phủ cho các sinh viên Australia sang học tập tại các nước trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Đây là chương trình có ý nghĩa trong việc nâng cao nhận thức của sinh viên Australia về châu Á, đồng thời cũng là kênh liên kết nhân dân hiệu quả, tăng cường sự gắn kết giữa Australia và các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Chính phủ Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện hệ thống giáo dục, phát triển nguồn nhân lực và tạo thêm nhiều cơ hội hơn nữa để tăng cường giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Đến thăm và làm việc với cán bộ, công nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Australia vào chiều tối 29/11 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, trong những năm qua, quan hệ Việt Nam - Australia không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực. Có được thành tựu đó là nhờ có sự đóng góp rất quan trọng của Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, các doanh nghiệp và bà con Việt kiều.

Vui mừng nhận thấy bà con kiều bào tại đây hiện đã có cuộc sống ngày càng ổn định và hòa nhập tốt với xã hội sở tại, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, điều đó cho thấy rõ sự gắn kết cộng đồng của những người Việt Nam ở Australia; đề nghị bà con tiếp tục là những hạt nhân tích cực để vun đắp mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Australia ngày càng phát triển tốt đẹp.
Ngày 30/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia. Đây là đơn vị có sự hợp tác chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong nhiều năm qua

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp liên bang (CSIRO).

Trưa 30/11 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia Julie Bishop, Phó Chủ tịch Đảng Tự do cầm quyền Australia.

Tại cuộc hội kiến Toàn quyền Australia Peter Cosgrove vào chiều 30/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm của Quốc hội Việt Nam mong muốn củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Toàn diện Tăng cường giữa hai nước và quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Australia.

Chủ tịch Quốc hội mong Ngài Toàn quyền và Chính phủ Australia tiếp tục ủng hộ và khuyến khích các nhà đầu tư và doanh nghiệp Australia sang đầu tư, hợp tác kinh doanh với các đối tác Việt Nam trên cơ sở các thế mạnh của mỗi nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Australia
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Australia

VOV.VN - Tại Canberra (Australia), dự kiến, Chủ tịch Quốc hội sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến, chào xã giao với lãnh đạo cấp cao của Australia...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Australia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Australia

VOV.VN - Tại Canberra (Australia), dự kiến, Chủ tịch Quốc hội sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến, chào xã giao với lãnh đạo cấp cao của Australia...

Chủ tịch Quốc hội gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia
Chủ tịch Quốc hội gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc hai nước phối hợp, hợp tác tốt tại các diễn đàn đa phương.

Chủ tịch Quốc hội gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia

Chủ tịch Quốc hội gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc hai nước phối hợp, hợp tác tốt tại các diễn đàn đa phương.

Thúc đẩy quan hệ toàn diện Việt Nam-Australia qua ngoại giao nghị viện
Thúc đẩy quan hệ toàn diện Việt Nam-Australia qua ngoại giao nghị viện

VOV.VN - Chuyến thăm của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thể hiện sự coi trọng đối với Australia trong quyết định nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác Chiến lược giữa hai nước

Thúc đẩy quan hệ toàn diện Việt Nam-Australia qua ngoại giao nghị viện

Thúc đẩy quan hệ toàn diện Việt Nam-Australia qua ngoại giao nghị viện

VOV.VN - Chuyến thăm của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thể hiện sự coi trọng đối với Australia trong quyết định nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác Chiến lược giữa hai nước

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Toàn quyền Australia
Chủ tịch Quốc hội hội kiến Toàn quyền Australia

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội mong Ngài Toàn quyền và Chính phủ Australia tiếp tục ủng hộ và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Toàn quyền Australia

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Toàn quyền Australia

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội mong Ngài Toàn quyền và Chính phủ Australia tiếp tục ủng hộ và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam.