Điều tra vụ án chồng dùng dao sát hại vợ

Nhân chứng cho biết, lúc xảy ra sự việc tại nhà nạn nhân, ông Trần Đình T. (57 tuổi, chồng bà Hồi) trên tay cầm con dao có dính máu. 

Ngày 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng TP Biên Hòa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án giết người xảy ra tại phường Long Bình (TP Biên Hòa).

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h sáng 3/11, người dân khi nghe tiếng hét thất thanh từ ngôi nhà thuộc tổ 8, KP.1, phường Long Bình, chạy tới thì phát hiện bà Nguyễn Thị Hồi (51 tuổi) trên người bê bết máu.

Người nhà nạn nhân liền đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất. Nhưng do vết thương quá nặng, bà Hồi đã tử vong ngay sau đó.

Một số nhân chứng tại hiện trường vụ án cho biết, lúc xảy ra sự việc tại nhà nạn nhân, ông Trần Đình T. (57 tuổi, chồng bà Hồi) trên tay cầm con dao có dính máu. Thời gian gần đây, tinh thần ông T. không ổn định. Mỗi khi uống rượu vào thì không làm chủ được bản thân.

Hàng ngày, ông T. làm thợ cơ khí chuyên dập ốc, vít cho một xưởng cơ khí ở gần nhà. Sau khi vụ việc xảy ra, ông T. đã được đưa về cơ quan điều tra để lấy lời khai.

Hiện, nguyên nhân vụ án mạng đang được cơ quan điều tra tiến hành làm rõ./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thầy giáo ghen tuông, đâm vợ rồi vào rừng cố thủ
Thầy giáo ghen tuông, đâm vợ rồi vào rừng cố thủ

Chỉ vì ghen tuông, thầy giáo Lầu Bá Cò dùng dao đâm vợ bị thương rồi trốn vào rừng cố thủ. Sau khi được vận động, người này đã ra đầu thú.

Thầy giáo ghen tuông, đâm vợ rồi vào rừng cố thủ

Thầy giáo ghen tuông, đâm vợ rồi vào rừng cố thủ

Chỉ vì ghen tuông, thầy giáo Lầu Bá Cò dùng dao đâm vợ bị thương rồi trốn vào rừng cố thủ. Sau khi được vận động, người này đã ra đầu thú.

Chồng dùng dao đâm vợ tử vong
Chồng dùng dao đâm vợ tử vong

Vợ chồng ông Truyền xảy ra mâu thuẫn, trong lúc tức giận ông Truyền đã lấy dao đâm vợ tử vong.

Chồng dùng dao đâm vợ tử vong

Chồng dùng dao đâm vợ tử vong

Vợ chồng ông Truyền xảy ra mâu thuẫn, trong lúc tức giận ông Truyền đã lấy dao đâm vợ tử vong.

Đâm vợ 15 nhát dao vì cự tuyệt hàn gắn tình cảm
Đâm vợ 15 nhát dao vì cự tuyệt hàn gắn tình cảm

Bực tức khi vợ không chịu quay về chung sống, Hải dùng dao đâm cô này tử vong rồi tự tử nhưng bất thành.

Đâm vợ 15 nhát dao vì cự tuyệt hàn gắn tình cảm

Đâm vợ 15 nhát dao vì cự tuyệt hàn gắn tình cảm

Bực tức khi vợ không chịu quay về chung sống, Hải dùng dao đâm cô này tử vong rồi tự tử nhưng bất thành.

Tranh cãi trông bố ốm, chồng đâm vợ rồi nhảy xuống hồ tự tử
Tranh cãi trông bố ốm, chồng đâm vợ rồi nhảy xuống hồ tự tử

Xô xát với vợ vì tranh cãi chuyện chăm bố bị bệnh, Long dùng kéo đâm vợ gục tại chỗ. Tưởng vợ chết, Long nhảy xuống hồ nước tự tử.

Tranh cãi trông bố ốm, chồng đâm vợ rồi nhảy xuống hồ tự tử

Tranh cãi trông bố ốm, chồng đâm vợ rồi nhảy xuống hồ tự tử

Xô xát với vợ vì tranh cãi chuyện chăm bố bị bệnh, Long dùng kéo đâm vợ gục tại chỗ. Tưởng vợ chết, Long nhảy xuống hồ nước tự tử.

Đâm vợ cũ và mẹ vợ vì không được...ngủ chung
Đâm vợ cũ và mẹ vợ vì không được...ngủ chung

Nhậu xỉn, Thương về nhà vợ cũ xin ngủ chung nhưng không được chấp nhận. Trong lúc mâu thuẫn, Thương dùng dao đâm vợ cũ và mẹ vợ trọng thương rồi bỏ trốn...

Đâm vợ cũ và mẹ vợ vì không được...ngủ chung

Đâm vợ cũ và mẹ vợ vì không được...ngủ chung

Nhậu xỉn, Thương về nhà vợ cũ xin ngủ chung nhưng không được chấp nhận. Trong lúc mâu thuẫn, Thương dùng dao đâm vợ cũ và mẹ vợ trọng thương rồi bỏ trốn...

Nóng: Nghi án chồng đâm vợ con cùng mẹ ruột, con 5 tuổi tử vong
Nóng: Nghi án chồng đâm vợ con cùng mẹ ruột, con 5 tuổi tử vong

VOV.VN - Sự việc xảy ra tại (phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) khiến một cháu bé tử vong và 3 người khác bị thương nặng.

Nóng: Nghi án chồng đâm vợ con cùng mẹ ruột, con 5 tuổi tử vong

Nóng: Nghi án chồng đâm vợ con cùng mẹ ruột, con 5 tuổi tử vong

VOV.VN - Sự việc xảy ra tại (phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) khiến một cháu bé tử vong và 3 người khác bị thương nặng.