Điều ít biết về giai nhân Lệ Thu hát “Thời hoa đỏ“

Những điều ít biết về giai nhân Lệ Thu, người đầu tiên thu âm và được đánh giá cao khi thể hiện ca khúc "Thời hoa đỏ"...

Vào những năm 80 của thế kỷ trước, trên sóng phát thanh của Đài tiếng nói Việt Nam, ca khúc "Thời hoa đỏ" trở nên nổi tiếng bởi giọng hát hơi khàn rất đặc biệt của ca sĩ Lệ Thu qua phần hòa âm sâu lắng, tuyệt vời.

Sau này, ca sĩ Thái Bảo cũng đã hát rất thành công "Thời hoa đỏ" nhưng ký ức thuở ban đầu của ca khúc này dường như vẫn tha thiết gọi tên tiếng hát Lệ Thu.

Ca sĩ Lệ Thu.

Thuở ấy, sáng nào tầm 5h sáng, đài phát thanh ở các xóm làng, góc phố đều bắt đầu ngân nga: "Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao/ Bước lặng trên con đường vắng năm nao/ Chỉ còn tiếng ve sôi ồn ào..." và chiều chiều, cũng từ chiếc loa ấy, bài hát vang vọng thêm lần nữa, khiến bao người thổn thức không thể nào đi vào giấc ngủ đêm khuya.

Trong ký ức của nhiều thanh niên Hà Nội, những năm 1992-1993, vào một chiều hè bên bờ Hồ Gươm, Lệ Thu đi thu hình bài hát "Thời hoa đỏ" suốt buổi chiều và dáng dấp, thần thái đúng là một giai nhân âm nhạc.

Ca sĩ Nguyễn Lệ Thu quê gốc ở Vĩnh Long, sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt. Năm 1977, Lệ Thu xuống TP HCM học Đại học Mỹ thuật. Với khả năng hát hay, chơi guitar giỏi, cô lập nhóm ca hát giao lưu với các trường Đại học khác. Các nhạc sĩ Dương Thụ, Quốc Dũng, Lê Hựu Hà phát hiện khả năng của Lệ Thu và năm 1979 thành lập nhóm "Hy vọng" trong đó có Lệ Thu, Nhã Phương...

Lệ Thu là người đầu tiên thể hiện bài hát "Thời hoa đỏ".

Cô từng giành giải Vàng âm nhạc nghệ thuật với ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến, hợp tác cùng nhóm với các ca sĩ Đức Vượng, Ngọc Bích đồng thời là giọng ca quen thuộc của Đài Truyền hình Sài Gòn cùng thời ca sĩ Cẩm Vân, Lê Hành, Quang Lý... Trong những đêm nhạc thuở ấy, Lệ Thu thu hút không chỉ bởi giọng hát hay mà còn đẹp như một người mẫu với trang phục lộng lẫy, sang trọng, khiêu vũ giỏi.

Học tiếng Pháp từ nhỏ nên Lệ Thu rất giỏi ngoại ngữ, năm 1995, cô sang Pháp học tập sau đó lập gia đình. Hiện tại, giọng ca "Thời hoa đỏ" ngoài làm việc công sở còn đi hát phòng trà và thiết kế thời trang. Từ khi xuất ngoại đến hiện tại, hầu như ca sĩ Lệ Thu rất ít có những cuộc phỏng vấn với báo chí.

Là người đầu tiên thể hiện bài hát "Thời hoa đỏ", ca sĩ Lệ Thu đã thể hiện được trọn vẹn ưu điểm của chất giọng Contralto (nữ trầm) rất phù hợp với tiết tấu ca khúc. Đúng như nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng đã lựa chọn, Lệ Thu thể hiện bài hát một cách nền nã, đĩnh đạc, đằm thắm đầy sang trọng.

Cho đến bây giờ, sau hơn 30 năm, "Thời hoa đỏ" qua giọng hát Lệ Thu vẫn được ví như những "cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi" đậm chất bi tráng và lãng mạn. Ngoài "Thời hoa đỏ", ca sĩ Nguyễn Lệ Thu còn thể hiện thành công nhiều ca khúc nổi tiếng trong đó có "Đêm Đông", "Em ơi, Hà Nội phố", "Vết chân tròn trên cát", "Mùa xuân bên cửa sổ"...

Sau này, có nhiều ca sĩ hát "Thời hoa đỏ", bản thu âm của Lệ Thu thậm chí còn bị "soi" vì hát chưa thật chính xác bản nhạc gốc với những nốt hoa mỹ, dấu hóa, đảo phách... nhưng khán giả yêu tiếng hát Lệ Thu cho rằng, một ca sĩ không được đào tạo thanh nhạc bài bản mà chuyển tải một cách có hồn, đầy cảm xúc để "Thời hoa đỏ" sống mãi trong lòng công chúng thật chẳng dễ dàng gì.

Tháng 4 năm 2016, sau 22 năm xa cách do theo chồng định cư tại Pháp, ca sĩ Lệ Thu đã tái ngộ khán giả tại hai phòng trà tại TP HCM. Cuộc trở về ấy, nữ ca sĩ chỉ tham gia biểu diễn trong các chuyến đi trao quà thiện nguyện chứ không tham gia biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp. Ca sĩ Cẩm Vân nhận định, phong cách biểu diễn và nội lực của Lệ Thu vẫn còn nồng nàn lắm. Trung tâm Âm nhạc Pháp từng thực hiện 4 album tiếng hát của Lệ Thu với những ca khúc Việt - Pháp.

Trong 100 bức tượng nghệ sĩ tiêu biểu được đặt tại Bảo tàng sáp Việt có tượng của ca sĩ Lệ Thu - giai nhân hát "Thời hoa đỏ". Nhà điêu khắc Thái Ngọc Bình - một thành viên trong nhóm nghệ sĩ xây dựng bảo tàng - cho biết, Nguyễn Lệ Thu là một giọng ca hiếm, rất hay với những bản tình ca Việt Nam và Pháp nên xứng đáng được đúc tượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà thơ Thanh Tùng - tác giả 'Thời hoa đỏ' qua đời
Nhà thơ Thanh Tùng - tác giả 'Thời hoa đỏ' qua đời

VOV.VN - Nhà thơ Thanh Tùng - Tác giả của Thời hoa đỏ vừa trút hơi thở cuối cùng vào lúc 21h50 ngày 12/9/2017 tại tư gia trên đường Phạm Ngọc Thạch, Q.3, TP.HCM.

Nhà thơ Thanh Tùng - tác giả 'Thời hoa đỏ' qua đời

Nhà thơ Thanh Tùng - tác giả 'Thời hoa đỏ' qua đời

VOV.VN - Nhà thơ Thanh Tùng - Tác giả của Thời hoa đỏ vừa trút hơi thở cuối cùng vào lúc 21h50 ngày 12/9/2017 tại tư gia trên đường Phạm Ngọc Thạch, Q.3, TP.HCM.

Nhà thơ Thanh Tùng ra đi để lại nhiều tiếc nuối cho người yêu nhạc
Nhà thơ Thanh Tùng ra đi để lại nhiều tiếc nuối cho người yêu nhạc

VOV.VN - Có thể nói, thơ Thanh Tùng được biết đến và yêu quý nhiều hơn sau khi được phổ nhạc.

Nhà thơ Thanh Tùng ra đi để lại nhiều tiếc nuối cho người yêu nhạc

Nhà thơ Thanh Tùng ra đi để lại nhiều tiếc nuối cho người yêu nhạc

VOV.VN - Có thể nói, thơ Thanh Tùng được biết đến và yêu quý nhiều hơn sau khi được phổ nhạc.