Hỏa hoạn tại trại tị nạn Hy Lạp, hàng nghìn người tháo chạy

VOV.VN - Hàng nghìn người tị nạn vừa buộc phải sơ tán sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại trại tị nạn trên đảo Lesbos, Hy Lạp.

Nguồn tin cảnh sát Athens cho biết, ngọn lửa bùng phát dữ dội kể từ hôm qua, khiến hàng chục lều tại trại Moria gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Các container được sử dụng làm chỗ ở, khám chữa bệnh và đăng ký tị nạn cũng bị hư hỏng nặng.

Đám cháy lan rộng tại khu lều trại ở Moria. Ảnh: Reuters

Nguồn tin cho hay, khoảng 3.000-4.000 người tị nạn phải di tản khỏi Moria tới các khu vực lân cận. May mắn không có thương vong được báo cáo liên quan tới vụ hỏa hoạn này. Thời tiết có gió mạnh làm ngọn lửa lan rộng, khó kiểm soát. Gần 150 trẻ vị thành niên ở trại tị nạn kể trên đã được sơ tán tới làng trẻ ở Lesbos. Tình hình hiện đã được kiểm soát.

Theo điều tra ban đầu, cảnh sát cho biết, nhiều khả năng hỏa hoạn là do chủ ý ‎ của chính những người sống ở đây. Bởi đã xảy ra đụng độ giữa những người mang quốc tịch khác nhau tại trại tị nạn này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Âu tiến gần hơn tới giới hạn tiếp nhận người tị nạn
Châu Âu tiến gần hơn tới giới hạn tiếp nhận người tị nạn

VOV.VN - Khả năng của Châu Âu trong việc tiếp nhận những người tị nạn mới, chưa kể đến những người nhập cư vì lý do kinh tế đã gần đạt tới giới hạn.

Châu Âu tiến gần hơn tới giới hạn tiếp nhận người tị nạn

Châu Âu tiến gần hơn tới giới hạn tiếp nhận người tị nạn

VOV.VN - Khả năng của Châu Âu trong việc tiếp nhận những người tị nạn mới, chưa kể đến những người nhập cư vì lý do kinh tế đã gần đạt tới giới hạn.

Quá tải tiếp nhận người tị nạn, EU lại “cầu cứu” Thổ Nhĩ Kỳ
Quá tải tiếp nhận người tị nạn, EU lại “cầu cứu” Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Theo nhận định, nhiều khả năng Thổ Nhĩ Kỳ và EU sẽ có những thỏa hiệp để đạt được một thỏa thuận mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Quá tải tiếp nhận người tị nạn, EU lại “cầu cứu” Thổ Nhĩ Kỳ

Quá tải tiếp nhận người tị nạn, EU lại “cầu cứu” Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Theo nhận định, nhiều khả năng Thổ Nhĩ Kỳ và EU sẽ có những thỏa hiệp để đạt được một thỏa thuận mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Liên Hợp Quốc cam kết mạnh mẽ giải quyết vấn đề người di cư, tị nạn
Liên Hợp Quốc cam kết mạnh mẽ giải quyết vấn đề người di cư, tị nạn

VOV.VN - 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã thông qua Tuyên bố New York nhằm giải quyết vấn đề người di cư và người tị nạn một cách hiệu quả hơn. 

Liên Hợp Quốc cam kết mạnh mẽ giải quyết vấn đề người di cư, tị nạn

Liên Hợp Quốc cam kết mạnh mẽ giải quyết vấn đề người di cư, tị nạn

VOV.VN - 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã thông qua Tuyên bố New York nhằm giải quyết vấn đề người di cư và người tị nạn một cách hiệu quả hơn. 

Thế giới 24h: Chính sách chào đón người tị nạn đang phản lại bà Merkel
Thế giới 24h: Chính sách chào đón người tị nạn đang phản lại bà Merkel

VOV.VN - Sau một năm chào đón người tị nạn, tỉ lệ ủng hộ Thủ tướng Merkel đang giảm mạnh và Đức đang đứng trước một loạt nguy cư từ việc này.

Thế giới 24h: Chính sách chào đón người tị nạn đang phản lại bà Merkel

Thế giới 24h: Chính sách chào đón người tị nạn đang phản lại bà Merkel

VOV.VN - Sau một năm chào đón người tị nạn, tỉ lệ ủng hộ Thủ tướng Merkel đang giảm mạnh và Đức đang đứng trước một loạt nguy cư từ việc này.