Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cực lực lên án Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên., theo thông cáo của phát ngôn viên của ông Guterres.

Thông cáo trên cũng khẳng định việc Triều Tiên mới đây phóng tên lửa là vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Quả tên lửa được cho là tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên. Ảnh: Truyền hình Trung ương Triều Tiên.

Thông cáo của phát ngôn viên Stephane Dujarric có đoạn: “Tổng thư ký cực lực lên án việc CHDCND Triều Tiên phóng một quả tên lửa đạn đạo có thể là tầm liên lục địa... Hành động này là sự vi phạm trắng trợn lần nữa các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và làm cho tình hình leo thang nguy hiểm. Ban lãnh đạo CHDCND Triều Tiên phải ngừng các hành vi khiêu khích sắp tới và tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế của mình”.

Triều Tiên hôm 4/7 đã tuyên bố phóng thành công tên lửa liên lục địa đầu tiên của mình – tên lửa Hwasong-14, vào lúc 0h30 giờ GMT.

Triều Tiên cho biết, tên lửa này bay được hơn 933km và đạt tới độ cao hơn 2.800km trong hành trình bay kéo dài 39 phút trước khi “đánh trúng vùng biển mục tiêu” ở biển Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên
Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm 11/4 đã lên tiếng tố cáo việc quân đội Mỹ triển khai một cụm tàu tấn công tới bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm 11/4 đã lên tiếng tố cáo việc quân đội Mỹ triển khai một cụm tàu tấn công tới bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên tuyên bố tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân lớn
Triều Tiên tuyên bố tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân lớn

VOV.VN -Triều Tiên sáng sớm nay tuyên bố, tên lửa đạn đạo liên lục địa mà nước này đã thử thành công sáng hôm qua có thể mang đầu đạn hạt nhân lớn và nặng.

Triều Tiên tuyên bố tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân lớn

Triều Tiên tuyên bố tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân lớn

VOV.VN -Triều Tiên sáng sớm nay tuyên bố, tên lửa đạn đạo liên lục địa mà nước này đã thử thành công sáng hôm qua có thể mang đầu đạn hạt nhân lớn và nặng.

Mỹ đề nghị Hội đồng bảo an Liên hợp quốc họp về Triều Tiên
Mỹ đề nghị Hội đồng bảo an Liên hợp quốc họp về Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ hôm qua đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức cuộc họp kín để thảo luận về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên. 

Mỹ đề nghị Hội đồng bảo an Liên hợp quốc họp về Triều Tiên

Mỹ đề nghị Hội đồng bảo an Liên hợp quốc họp về Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ hôm qua đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức cuộc họp kín để thảo luận về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên. 

Nga-Trung đề xuất Mỹ-Hàn dừng tập trận trên bán đảo Triều Tiên
Nga-Trung đề xuất Mỹ-Hàn dừng tập trận trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Nga và Trung Quốc ngày 4/7 đã kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc dừng ngay các cuộc tập trận nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Nga-Trung đề xuất Mỹ-Hàn dừng tập trận trên bán đảo Triều Tiên

Nga-Trung đề xuất Mỹ-Hàn dừng tập trận trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Nga và Trung Quốc ngày 4/7 đã kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc dừng ngay các cuộc tập trận nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa: Quân Át chủ bài đáng sợ của Triều Tiên
Tên lửa đạn đạo liên lục địa: Quân Át chủ bài đáng sợ của Triều Tiên

VOV.VN - Việc Triều Tiên lần đầu tiên thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa vào ngày 4/7 đã giúp Triều Tiên sở hữu “quân Át chủ bài” cực kỳ đáng sợ.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa: Quân Át chủ bài đáng sợ của Triều Tiên

Tên lửa đạn đạo liên lục địa: Quân Át chủ bài đáng sợ của Triều Tiên

VOV.VN - Việc Triều Tiên lần đầu tiên thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa vào ngày 4/7 đã giúp Triều Tiên sở hữu “quân Át chủ bài” cực kỳ đáng sợ.