Trung Quốc trục xuất một người Thụy Điển 'đe dọa an ninh quốc gia'

Chính phủ Trung Quốc đã quyết định phóng thích và trục xuất một nhà hoạt động xã hội người Thụy Điển bị bắt vì cáo buộc đe dọa an ninh quốc gia.

Ông Peter Dahlin bị trục xuất khỏi Trung Quốc - Ảnh: AFP

Hãng AP hôm nay 26/1 dẫn nguồn tin từ Đại sứ quán Thụy Điển tại Trung Quốc cho biết ông Peter Dahlin đã được chính quyền Trung Quốc trả tự do và trục xuất về Thụy Điển.

Ông Dahlin làm việc cho Nhóm hoạt động khẩn cấp của người Trung Quốc (Chinese Urgent Action Working Group) bị mất tích hôm 4/1 khi ông chuẩn bị lên máy bay sang Thái Lan. Sau đó, nguời ta thấy ông xuất hiện trong vụ các luật sư bị bắt ở Trung Quốc. Nhóm các luật sư này bị bắt với cáo buộc "lật đổ chính quyền”.

Hôm 19/1, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) và Tân Hoa xã đã chiếu một đoạn băng quay cảnh ông Dahlin xin lỗi nhà chức trách vì những hành động của mình. 

Đại sứ Liên minh châu Âu ở Trung Quốc, ông Hans-Dietmar Schweisgut gọi việc bắt ông Dahlin cũng như việc nhận tội trên truyền hình “là một phần trong một xu hướng đáng lo ngại và khiến người ta đặt câu hỏi liệu Trung Quốc có tôn trọng luật pháp và nhân quyền quốc tế”, theo AFP.
Trong khi đó, Nhóm hoạt động khẩn cấp của người Trung Quốc cho rằng việc ông Dahlin thừa nhận tội “rõ ràng là bị ép buộc” và phủ nhận các cáo buộc nói rằng nhóm này gây bất ổn cho xã hội Trung Quốc, AP cho hay.

Một ngày trước đó, CCTV cũng công bố đoạn băng ghi hình Quế Dân Hải - một công dân Thụy Điển nhập tịch làm nghề xuất bản tại Hong Kong - đã tự thú về hành vi gây tai nạn giao thông chết người và nói không muốn Stockholm can thiệp vào vụ án của mình.

Vụ Trung Quốc bắt giữ 2 công dân Thụy Điển gây sự chú ý của thế giới. Bộ Ngoại giao Thụy Điển cho biết đã phải can thiệp và Bắc Kinh đồng ý phóng thích ông Dahlin. Tuy nhiên, vụ ông Gui vẫn chưa có thông tin gì mới.

Trước đó, VietnamPlus dẫn thông tin từ hãng AFP, ngày 22/1, Ngoại trưởng Thụy Điển Margot Wallstrom đã lên án việc Trung Quốc giam giữ hai công dân nước này, đồng thời coi đây là hành động "không thể chấp nhận được."

Trả lời Hãng thông tấn TT của Thụy Điển, bà Wallstrom nói: "Thông qua các kênh ngoại giao, Thụy Điển đã nhấn mạnh rằng đây là hành động không thể chấp nhận được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên