Chiêm ngưỡng oanh tạc cơ bổ nhào Douglas SBD Dauntless của hải quân Mỹ

VOV.VN - Oanh tạc cơ Douglas SBD Dauntless - loại ném bom bổ nhào chủ lực của hải quân Mỹ từ giữa năm 1940 đến cuối năm 1943, đã đánh đắm nhiều tàu phát xít.

SBD ra đời trong bối cảnh cả hải quân và thủy quân lục chiến Mỹ đều đặt hàng một loại phi cơ ném bom bổ nhào mới. Máy bay có các phiên bản SBD-1,-2-3,-4,-5.
Phiên bản SBD-5 là được sản xuất nhiều nhất. Nó có 1.200 mã lực và số lượng đạn dược tăng lên.
Đã có gần 6.000 máy bay Douglas SBD Dauntless được chế tạo trong Thế chiến 2.
Ngoài quân đội Mỹ, máy bay SBD còn xuất hiện trong đội hình quân đội Anh, New Zealand và Pháp tham chiến chống phe phát xít.
Douglas SBD Dauntless tham chiến trong ngày đầu tiên của cuộc Chiến tranh ở Thái Bình Dương. SBD có mặt trong trận Trân Châu cảng.
SBD được sử dụng đáng kể lần đầu tiên trong trận chiến Biển San hô. Trong trận Biển San hô này, các máy bay SBD đã đánh đắm tàu sân bay Shoho của phát xít Nhật.
Nhưng đóng góp lớn nhất của SBD là trong trận chiến Midway (đầu tháng 6/1942). Khi đó các phi cơ này đã đánh đắm tới 4 tàu sân bay Nhật (Akagi, Kaga, Soryu, và Hiryu).
SBD cũng gây hư hại nặng cho hai khu trục hạm của Nhật trong trận đó.
Tiếp đó, phi cơ Douglas SBD Dauntless tham gia chiến dịch Guadalcanal, xuất kích từ cả các tàu sân bay Mỹ và phi trường Henderson Field trên đảo Guadalcanal.
Trong trận hải chiến này, SBD đã gây thiệt hại nặng cho Nhật: đánh đắm tàu sân bay Ryujo, làm bị thương 3 tàu sân bay khác, đánh chìm một khu trục hạm và 9 tàu vận tải./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận chiến nảy lửa giữa máy bay Mỹ và Liên Xô trên vùng biển Nhật Bản
Cận chiến nảy lửa giữa máy bay Mỹ và Liên Xô trên vùng biển Nhật Bản

VOV.VN - Bốn chiến đấu cơ của Liên Xô đã quần thảo nảy lửa với 4 máy bay Mỹ ở vùng biển Nhật Bản. Chiến tranh Lạnh khi đó có nguy cơ biến thành Thế chiến 3.

Cận chiến nảy lửa giữa máy bay Mỹ và Liên Xô trên vùng biển Nhật Bản

Cận chiến nảy lửa giữa máy bay Mỹ và Liên Xô trên vùng biển Nhật Bản

VOV.VN - Bốn chiến đấu cơ của Liên Xô đã quần thảo nảy lửa với 4 máy bay Mỹ ở vùng biển Nhật Bản. Chiến tranh Lạnh khi đó có nguy cơ biến thành Thế chiến 3.

Cận cảnh máy bay cường kích AC-47 của Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam
Cận cảnh máy bay cường kích AC-47 của Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam

VOV.VN - Máy bay AC-47 của Mỹ có hỏa lực cực mạnh, hỗ trợ hiệu quả cho lính Mỹ-ngụy dưới mặt đất trong Chiến tranh Việt Nam.

Cận cảnh máy bay cường kích AC-47 của Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam

Cận cảnh máy bay cường kích AC-47 của Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam

VOV.VN - Máy bay AC-47 của Mỹ có hỏa lực cực mạnh, hỗ trợ hiệu quả cho lính Mỹ-ngụy dưới mặt đất trong Chiến tranh Việt Nam.