Tổng Bí thư: “Chỉ mải chạy chọt đủ thứ, con người sẽ tha hóa, hư hỏng đi“

VOV.VN -Tổng Bí thư: Chán Đảng, khô Đoàn, nhạt chính trị, không muốn học hành, chỉ mải chạy theo làm ăn kinh tế, rồi chạy chọt đủ thứ, con người sẽ tha hóa, hư hỏng đi.

Trong hai ngày 14-15/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm và làm việc tại thành phố Hải Phòng. Sáng nay (15/11), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về tình hình, kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo một số Ban, Bộ ngành cơ quan Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. 

Hải Phòng là thành phố Cảng có vị trí địa chính trị - kinh tế chiến lược, là cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc, là đầu mối giao thông và là động lực phát triển kinh tế quan trọng của miền Bắc.

Báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cho biết, sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 12 của Đảng và Nghị quyết của Đảng bộ thành phố, kinh tế, xã hội Hải Phòng đạt kết quả tích cực trên mọi lĩnh vực.

Tổng sản phẩm trong nước GRDP của thành phố năm 2017 dự kiến tăng trên 14%, cao hơn mục tiêu Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ thành phố đề ra. GRDP bình quân đầu người đạt gần 3.800 USD, cao gần gấp đôi so với mức bình quân chung của cả nước. Thu ngân sách có mức tăng trưởng đột phá, năm 2017, đạt trên 17.000 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2015.

Bên cạnh đó, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, Hải Phòng đang trở thành một trong những địa phương có môi trường hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. An ninh, quốc phòng được giữ vững. An sinh xã hội được bảo đảm; văn hóa giáo dục, khoa học công nghệ, y tế có tiến bộ rõ rệt…Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính trị được tập trung chỉ đạo và đạt nhiều kết quả rõ nét.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng với các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt thành phố Hải Phòng. (Ảnh: TTXVN)

    Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự phát triển của Hải Phòng trong những năm gần đây. Theo Tổng Bí thư, Hải Phòng đang có sự phát triển vươn lên mạnh mẽ. Bộ mặt thành thị nông thôn thay đổi rõ rệt, không gian phát triển được mở rộng to lớn. Đặc biệt, Hải Phòng đang cho thấy một khí thế, quyết tâm đổi mới, phát triển đi lên. Cán bộ đoàn kết, nhân dân đồng tình, ủng hộ cao.

    Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 12 của Đảng và Nghị quyết của Đảng bộ thành phố, thành phố Hải Phòng đạt nhiều kết quả cụ thể, rõ ràng. Tất cả các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Thành phố sẽ sớm đạt mục tiêu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, toàn thành phố không còn hộ đói nghèo... Theo Tổng Bí thư, Hải Phòng cần tuyên truyền rộng rãi những kết quả đạt được, để tạo đồng tình và ủng hộ cao trong quần chúng nhân dân.

    Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư lưu ý Hải Phòng phải thường xuyên rà soát lại quy hoạch tổng thể, kịp thời bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với tình hình phát triển mới. Nhấn mạnh đây không phải là công việc dễ dàng, nên cần phải làm bài bản, khoa học, căn cơ, có tầm nhìn phát triển thành phố 20-30 năm tới. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể chung, cần chọn ra những lĩnh vực ưu tiên để tập trung làm dứt điểm, không dàn trải.

    Tổng Bí thư đề nghị Hải Phòng cần nhận thức sâu sắc và làm tốt hơn công tác xây dựng Đảng. Theo Tổng Bí thư, xây dựng Đảng không chỉ là vấn đề liên quan đến đảng viên, mà liên quan cả hệ thống chính trị, cả tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, phương thức lề lối làm việc. Từ lâu Đảng ta đã xác định, xây dựng Đảng là then chốt, là gốc. Cán bộ là nguyên nhân của mọi nguyên nhân.

    “Chúng ta thường chỉ nói chung chung công tác xây dựng Đảng. Chán Đảng, khô Đoàn, nhạt chính trị, không muốn học hành, chỉ mải chạy theo làm ăn kinh tế, rồi chạy chọt đủ thứ, con người sẽ tha hóa, hư hỏng đi. Cơ quan nếu bố trí sai một người sẽ khác, bố trí đúng một người cũng sẽ khác. Tư tưởng không vững vàng, trước khó khăn dao động, rồi kèn cựa điạ vị với nhau, như vậy là mất Đảng, mất chế độ. Bài học thực tế lịch sử đã cho thấy điều đó, chỉ một chút sơ sảy thôi là hậu quả khôn lường” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Dự án Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast.

    Bên cạnh đó, Tổng Bí thư yêu cầu Hải Phòng tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ đảng viên, không để xảy ra tình trạng suy thoái biến chất, phải kiên định lập trường, không dao động.

    “Có ý kiến cho rằng, công tác phòng chống tham nhũng làm nhụt trí, giảm phát triển. Nhưng ngược lại, thực tế cho thấy kinh tế vẫn phát triển, năm nay có mức tăng trưởng nổi bật, xã hội ổn định. Vị thế của đất nước cũng không ngừng được nâng lên. Không phải vì chống tham nhũng mà khách nước ngoài không đến nước ta. Vì vậy phải kiên định, không dao động. Muốn làm được điều này, nội bộ phải đoàn kết vững chắc, từng người phải có ý thức tốt” – Tổng Bí thư chỉ rõ.

    Tổng Bí thư cũng lưu ý Hải Phòng trong quá trình mở cửa phát triển, cần giữ gìn bản sắc văn hóa, coi đây là nguồn lực tinh thần quan trọng, nỗ lực phấn đấu xây dựng Hải Phòng thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại.

    Trước đó, chiều 14/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Dự án Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast.

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Dự án Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast.

    Dự án Tổ hợp sản xuất ô tô VINFAST được triển khai trên diện tích 335 ha tại khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải (Hải Phòng), do Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VINFAST – thành viên của Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Sản phẩm chủ lực của dự án là xe máy điện, ô tô động cơ đốt trong và ô tô sử dụng động cơ điện.

    Sau hơn 2 tháng ra mắt, hiện VINFAST đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy, tuyển dụng và đào tạo nhân lực; nghiên cứu chọn lựa các giải pháp công nghệ cho dòng xe đầu tiên sẽ ra mắt vào cuối năm 2018 – với xe máy điện và cuối năm 2019 – với xe ô tô. VINFAST đặt mục tiêu sản xuất 100.000 xe trong năm đầu tiên và 500.000 xe vào năm 2025.

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hỏi thăm, động viên các chuyên gia, công nhân đang làm việc trên công trường dự án, đánh giá cao việc tập đoàn Vingroup đi đầu trong việc xây dựng một thương hiệu ô tô quốc gia với công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường.

    Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã đi thăm Công trình Cầu Tân Vũ- Lạch Huyện- cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á, nối đảo Cát Hải với đất liền vừa được khánh thành, đưa vào sử dụng cách đây không lâu./.

    Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

    Tin liên quan

    “Thời điểm này không thể không quyết liệt phòng chống tham nhũng”
    “Thời điểm này không thể không quyết liệt phòng chống tham nhũng”

    VOV.VN - Ông Phạm Tất Thắng – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội nhấn mạnh đó là yêu cầu, đòi hỏi của cử tri và nhân dân.

    “Thời điểm này không thể không quyết liệt phòng chống tham nhũng”

    “Thời điểm này không thể không quyết liệt phòng chống tham nhũng”

    VOV.VN - Ông Phạm Tất Thắng – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội nhấn mạnh đó là yêu cầu, đòi hỏi của cử tri và nhân dân.

    Ông Vũ Ngọc Hoàng: “Tham nhũng 'ghế' còn nguy hại hơn tham nhũng tiền“
    Ông Vũ Ngọc Hoàng: “Tham nhũng 'ghế' còn nguy hại hơn tham nhũng tiền“

    VOV.VN- Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư cho rằng, công tác cán bộ làm không khách quan, chộp giật, tiêu cực, chạy chọt sẽ hại sự nghiệp.

    Ông Vũ Ngọc Hoàng: “Tham nhũng 'ghế' còn nguy hại hơn tham nhũng tiền“

    Ông Vũ Ngọc Hoàng: “Tham nhũng 'ghế' còn nguy hại hơn tham nhũng tiền“

    VOV.VN- Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư cho rằng, công tác cán bộ làm không khách quan, chộp giật, tiêu cực, chạy chọt sẽ hại sự nghiệp.

    Đại biểu Quốc hội quan ngại về tham nhũng ở cấp tỉnh
    Đại biểu Quốc hội quan ngại về tham nhũng ở cấp tỉnh

    VOV.VN - Đại biểu Quốc hội kiến nghị chỉ đạo làm rõ trách nhiệm người đứng đầu khi tham nhũng ở khu vực này ít được phát hiện, phải chăng có dấu hiệu bỏ lọt?

    Đại biểu Quốc hội quan ngại về tham nhũng ở cấp tỉnh

    Đại biểu Quốc hội quan ngại về tham nhũng ở cấp tỉnh

    VOV.VN - Đại biểu Quốc hội kiến nghị chỉ đạo làm rõ trách nhiệm người đứng đầu khi tham nhũng ở khu vực này ít được phát hiện, phải chăng có dấu hiệu bỏ lọt?

    “Không thu hồi được tài sản là chống tham nhũng chưa triệt để”
    “Không thu hồi được tài sản là chống tham nhũng chưa triệt để”

    VOV.VN - “Có tuyên bản án nghiêm khắc đến đâu mà không thu hồi được tài sản tham nhũng thì chống tham nhũng chưa triệt để, không đạt nghị quyết đề ra”.

    “Không thu hồi được tài sản là chống tham nhũng chưa triệt để”

    “Không thu hồi được tài sản là chống tham nhũng chưa triệt để”

    VOV.VN - “Có tuyên bản án nghiêm khắc đến đâu mà không thu hồi được tài sản tham nhũng thì chống tham nhũng chưa triệt để, không đạt nghị quyết đề ra”.