Tổng thống Philippines hủy hợp đồng mua súng của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Duterte cho biết, sẽ tìm nguồn cung súng không chỉ rẻ hơn mà lâu dài hơn của Mỹ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay (7/11) ra lệnh hủy hợp đồng mua súng trường của Mỹ. Quyết định này được đưa ra sau khi có nguồn tin từ Thượng viện Mỹ tháng trước cho biết, nước này đình chỉ việc bán 26.000 khẩu súng trường cho lực lượng cảnh sát quốc gia Philippines.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: Reuters)

Trong phát biểu trên truyền hình hôm nay, Tổng thống Duterte cho biết, Philippines “không nhất thiết phải mua vũ khí đắt đỏ từ Mỹ” bởi nước này có thể mua ở những nơi khác. Ông đã ra lệnh cho lực lượng cảnh sát hủy hợp đồng này vì “không còn cần thiết nữa”.

Tổng thống Duterte khẳng định sẽ tìm nguồn cung không chỉ rẻ hơn mà lâu dài hơn của Mỹ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Ông cũng cho biết, Nga và Trung Quốc đều từng thể hiện ý định sẵn sàng bán vũ khí cho Philippines.

Quan hệ giữa Mỹ và Philippines trở nên phức tạp sau khi ông Duterte lên nắm quyền và có phản ứng tức giận trước những chỉ trích của Mỹ đối với cuộc chiến chống ma túy ở nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines, Mỹ xác minh thông tin tàu Trung Quốc rời khỏi Scarborough
Philippines, Mỹ xác minh thông tin tàu Trung Quốc rời khỏi Scarborough

VOV.VN - Philippines và Mỹ đang tiến hành đánh giá, xác minh thông tin tàu Trung Quốc đã không còn phong tỏa bãi cạn Scarborough ở Biển Đông.

Philippines, Mỹ xác minh thông tin tàu Trung Quốc rời khỏi Scarborough

Philippines, Mỹ xác minh thông tin tàu Trung Quốc rời khỏi Scarborough

VOV.VN - Philippines và Mỹ đang tiến hành đánh giá, xác minh thông tin tàu Trung Quốc đã không còn phong tỏa bãi cạn Scarborough ở Biển Đông.

Tổng thống Philippines đối thoại với thủ lĩnh nhóm vũ trang MNLF
Tổng thống Philippines đối thoại với thủ lĩnh nhóm vũ trang MNLF

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 3/11 có cuộc gặp với thủ lĩnh nhóm vũ trang Mặt trận Giải phóng Dân tộc Moro (MNLF) Nur Misuari.

Tổng thống Philippines đối thoại với thủ lĩnh nhóm vũ trang MNLF

Tổng thống Philippines đối thoại với thủ lĩnh nhóm vũ trang MNLF

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 3/11 có cuộc gặp với thủ lĩnh nhóm vũ trang Mặt trận Giải phóng Dân tộc Moro (MNLF) Nur Misuari.

Phiến quân Abu Sayyaf ở Philippines bắt cóc, sát hại công dân Đức
Phiến quân Abu Sayyaf ở Philippines bắt cóc, sát hại công dân Đức

VOV.VN - Công dân Đức Juegen Kantner và bạn gái bị phiến quân Abu Sayyaf bắt cóc khi đang đi du lịch tại tỉnh Sulu, Malaysia.

Phiến quân Abu Sayyaf ở Philippines bắt cóc, sát hại công dân Đức

Phiến quân Abu Sayyaf ở Philippines bắt cóc, sát hại công dân Đức

VOV.VN - Công dân Đức Juegen Kantner và bạn gái bị phiến quân Abu Sayyaf bắt cóc khi đang đi du lịch tại tỉnh Sulu, Malaysia.

Một thị trưởng Philippines bị bắn chết do bị tình nghi buôn bán ma túy
Một thị trưởng Philippines bị bắn chết do bị tình nghi buôn bán ma túy

VOV.VN - Thị trưởng Samsudin Dimaukom cùng 9 người đi cùng ông đã bị bắt chết trong một cuộc đụng độ với cảnh sát ở thành phố Makilala sáng 28/10.

Một thị trưởng Philippines bị bắn chết do bị tình nghi buôn bán ma túy

Một thị trưởng Philippines bị bắn chết do bị tình nghi buôn bán ma túy

VOV.VN - Thị trưởng Samsudin Dimaukom cùng 9 người đi cùng ông đã bị bắt chết trong một cuộc đụng độ với cảnh sát ở thành phố Makilala sáng 28/10.

Ngoại trưởng Mỹ tin tưởng vào tương lai quan hệ với Philippines
Ngoại trưởng Mỹ tin tưởng vào tương lai quan hệ với Philippines

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 3/11 tuyên bố vẫn tin tưởng tương lai của mối quan hệ Mỹ và Philippines.

Ngoại trưởng Mỹ tin tưởng vào tương lai quan hệ với Philippines

Ngoại trưởng Mỹ tin tưởng vào tương lai quan hệ với Philippines

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 3/11 tuyên bố vẫn tin tưởng tương lai của mối quan hệ Mỹ và Philippines.