28% doanh nghiệp vẫn phải chi phí “bôi trơn” khi làm thủ tục hải quan

VOV.VN-VCCI và Tổng Cục Hải quan công bố kết quả khảo sát năm 2015 về mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Sáng 12/11, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Tổng Cục Hải quan công bố kết quả khảo sát năm 2015 về mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Báo cáo được thực hiện từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, dựa trên phản hồi của hơn 3.000 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Kết quả cho thấy, các doanh nghiệp đánh giá tích cực đối với phương pháp tiếp cận thông tin về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan hiện nay.

Lễ công bố kết quả khảo sát diễn ra tại Hà Nội.

Chẳng hạn, phương thức tiếp cận qua cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Hải quan có 89% doanh nghiệp hài lòng. Về thực hiện thủ tục hành chính, phần lớn các doanh nghiệp đánh giá ở mức bình thường, 26% doanh nghiệp cho rằng, các thủ tục nộp thuế dễ và rất dễ. Tuy nhiên, một vài thủ tục được cho là khó và rất khó, bao gồm: thủ tục hoàn thuế, thủ tục xét miễn thuế, giải quyết khiếu nại...

Về mức độ thực hiện kỷ cương của công chức hải quan, phần lớn doanh nghiệp đánh giá ở mức bình thường. Đáng chú ý, khoảng 28% doanh nghiệp cho biết, họ phải trả thêm chi phí ngoài quy định cho quá trình thực hiện các thủ tục hành chính về hải quan… 82% doanh nghiệp kỳ vọng cơ quan hải quan tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan. 56% cho rằng, ngành hải quan cần tiếp tục nâng cao chất lượng các hình thức cung cấp thông tin và 53% đề xuất cần tăng cường củng cố mối quan hệ đối tác giữa hải quan và doanh nghiệp.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, những cải cách của ngành hải quan đã có sự thay đổi từ tư duy nhà nước quản lý sang tư duy cung cấp dịch vụ công, nhà nước phục vụ, đồng hành cùng sự phát triển doanh nghiệp. Trong lĩnh vực cải cách, cải cách thủ tục hành chính hải quan đang rất rõ về hướng đi, lộ trình, cách thức, được cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ mạnh mẽ. So với cuộc điều tra trước đây vào năm 2013 đã có sự tiến bộ rất nhiều. Doanh nghiệp ghi nhận những cải cách của ngành Hải quan đang đi đúng hướng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chi phí không chính thức cao, DN e dè đầu tư vào Việt Nam
Chi phí không chính thức cao, DN e dè đầu tư vào Việt Nam

VOV.VN -Vì tình trạng tham nhũng, nhũng nhiễu khiến người dân, doanh nghiệp thường liên tưởng việc phải tuân thủ pháp luật là bị đòi hối lộ.

Chi phí không chính thức cao, DN e dè đầu tư vào Việt Nam

Chi phí không chính thức cao, DN e dè đầu tư vào Việt Nam

VOV.VN -Vì tình trạng tham nhũng, nhũng nhiễu khiến người dân, doanh nghiệp thường liên tưởng việc phải tuân thủ pháp luật là bị đòi hối lộ.

58,2% doanh nghiệp FDI phải chi phí “bôi trơn” để được việc
58,2% doanh nghiệp FDI phải chi phí “bôi trơn” để được việc

VOV.VN -Tỷ lệ này đã giảm nhẹ so với mức 59,2% của năm 2013, nhưng vẫn rất cao so với mức 47,3% năm 2010.

58,2% doanh nghiệp FDI phải chi phí “bôi trơn” để được việc

58,2% doanh nghiệp FDI phải chi phí “bôi trơn” để được việc

VOV.VN -Tỷ lệ này đã giảm nhẹ so với mức 59,2% của năm 2013, nhưng vẫn rất cao so với mức 47,3% năm 2010.

Kỷ luật 3 cán bộ quận Nam Từ Liêm liên quan đến vụ “bôi trơn” sổ đỏ
Kỷ luật 3 cán bộ quận Nam Từ Liêm liên quan đến vụ “bôi trơn” sổ đỏ

Thông tin trên được ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Chủ tịch quận Nam Từ Liêm, cung cấp tại buổi giao ban báo chí Thành uỷ Hà Nội chiều 6/1.

Kỷ luật 3 cán bộ quận Nam Từ Liêm liên quan đến vụ “bôi trơn” sổ đỏ

Kỷ luật 3 cán bộ quận Nam Từ Liêm liên quan đến vụ “bôi trơn” sổ đỏ

Thông tin trên được ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Chủ tịch quận Nam Từ Liêm, cung cấp tại buổi giao ban báo chí Thành uỷ Hà Nội chiều 6/1.

Doanh nghiệp muốn kiếm 1 đồng lãi phải chi 1 đồng “bôi trơn“?
Doanh nghiệp muốn kiếm 1 đồng lãi phải chi 1 đồng “bôi trơn“?

VOV.VN -Theo chuyên gia, môi trường kinh doanh Việt Nam không thể khá lên được khi mà doanh nghiệp muốn kiếm 1 đồng lời phải chi ra 1 đồng “bôi trơn”.

Doanh nghiệp muốn kiếm 1 đồng lãi phải chi 1 đồng “bôi trơn“?

Doanh nghiệp muốn kiếm 1 đồng lãi phải chi 1 đồng “bôi trơn“?

VOV.VN -Theo chuyên gia, môi trường kinh doanh Việt Nam không thể khá lên được khi mà doanh nghiệp muốn kiếm 1 đồng lời phải chi ra 1 đồng “bôi trơn”.