Tàu chiến Mỹ va chạm với tàu kéo Nhật Bản trong lúc diễn tập

Vụ va chạm không gây thương vong, song khiến tàu chiến Mỹ bị hư hỏng nhẹ.

Ngày 18/11, một tàu chiến Mỹ đã va chạm với một tàu kéo của Nhật Bản trong cuộc diễn tập chung ở vùng biển xung quanh Vịnh Sagami, phía Đông Nhật Bản. 

USS Benfold thuộc thế hệ tàu chiến hiện đại nhất của Mỹ. (Ảnh: Naval Today)

Vụ va chạm không gây thương vong, song khiến tàu chiến Mỹ bị hư hỏng nhẹ. 

Theo Hạm đội số 7 Hải quân Mỹ, tàu kéo thương mại của Nhật Bản đã hỏng động cơ đẩy, sau đó mất kiểm soát và trôi tự do về phía tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Benfold của Mỹ. 

Hiện, tàu kéo Nhật Bản đã được đưa về một cảng tại Yokosuka, trong khi tàu USS Benfold vẫn hoạt động trên biển. 

Vụ va chạm xảy ra khi Nhật Bản và Mỹ đang tiến hành một cuộc diễn tập trên biển chung kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ ngày 15/11. 

Khoảng 14.000 binh sỹ Mỹ cùng tàu sân bay USS Ronald Reagan và các tàu khu trục có trang bị tên lửa dẫn đường tham gia cuộc diễn tập ở vùng biển xung quanh Okinawa, miền Nam Nhật Bản. 

Mục đích của cuộc diễn tập hàng năm này nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ và tác chiến giữa các lực lượng Mỹ và Nhật Bản thông qua các chiến dịch huấn luyện trên không và trên biển. 

Trước đó, hồi tháng Tám vừa qua, tàu USS John S. McCain của Mỹ cũng đã va chạm với một tàu chở dầu ngoài khơi Singapore, khiến 10 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. 

Trước đó 2 tháng, một vụ va chạm tương tự cũng đã xảy ra ngoài khơi Nhật Bản giữa tàu USS Fitzgerald và một tàu chở hàng làm 7 thủy thủ thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh máy bay ngư lôi Kate của Nhật từng hạ gục tàu chiến Mỹ
Cận cảnh máy bay ngư lôi Kate của Nhật từng hạ gục tàu chiến Mỹ

VOV.VN - Máy bay cường kích ngư lôi Kate của Nhật từng tham gia với số lượng lớn trong trận Trân Châu cảng, gây thiệi hại nặng cho hải quân Mỹ.

Cận cảnh máy bay ngư lôi Kate của Nhật từng hạ gục tàu chiến Mỹ

Cận cảnh máy bay ngư lôi Kate của Nhật từng hạ gục tàu chiến Mỹ

VOV.VN - Máy bay cường kích ngư lôi Kate của Nhật từng tham gia với số lượng lớn trong trận Trân Châu cảng, gây thiệi hại nặng cho hải quân Mỹ.

Cận cảnh tàu chiến Mỹ Chafee vừa có mặt ở Biển Đông
Cận cảnh tàu chiến Mỹ Chafee vừa có mặt ở Biển Đông

VOV.VN - Tàu chiến Mỹ Chafee đi sát quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép của Việt Nam. Sự kiện trên Biển Đông này đã khiến Trung Quốc tức giận.

Cận cảnh tàu chiến Mỹ Chafee vừa có mặt ở Biển Đông

Cận cảnh tàu chiến Mỹ Chafee vừa có mặt ở Biển Đông

VOV.VN - Tàu chiến Mỹ Chafee đi sát quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép của Việt Nam. Sự kiện trên Biển Đông này đã khiến Trung Quốc tức giận.

Cận cảnh “thương tích” tàu chiến Mỹ sau cú đâm của tàu chở dầu
Cận cảnh “thương tích” tàu chiến Mỹ sau cú đâm của tàu chở dầu

VOV.VN - Tàu khu trục Mỹ USS John S. McCain sáng 21/8 đã va chạm với một tàu chở dầu ngoài khơi Singapore làm 10 thủy thủ mất tích, 5 người bị thương.

Cận cảnh “thương tích” tàu chiến Mỹ sau cú đâm của tàu chở dầu

Cận cảnh “thương tích” tàu chiến Mỹ sau cú đâm của tàu chở dầu

VOV.VN - Tàu khu trục Mỹ USS John S. McCain sáng 21/8 đã va chạm với một tàu chở dầu ngoài khơi Singapore làm 10 thủy thủ mất tích, 5 người bị thương.

Có yếu tố Triều Tiên trong vụ tàu chiến Mỹ bị tàu chở dầu đâm?
Có yếu tố Triều Tiên trong vụ tàu chiến Mỹ bị tàu chở dầu đâm?

VOV.VN - Một số chuyên gia an ninh mạng đặt ra giả thiết về khả năng tàu chiến USS John S. McCain bị tấn công điện tử dẫn đến vụ va chạm với tàu chở dầu.

Có yếu tố Triều Tiên trong vụ tàu chiến Mỹ bị tàu chở dầu đâm?

Có yếu tố Triều Tiên trong vụ tàu chiến Mỹ bị tàu chở dầu đâm?

VOV.VN - Một số chuyên gia an ninh mạng đặt ra giả thiết về khả năng tàu chiến USS John S. McCain bị tấn công điện tử dẫn đến vụ va chạm với tàu chở dầu.

Tìm thấy tàu chiến Mỹ ở độ sâu 5,5km dưới đáy biển sau 72 năm
Tìm thấy tàu chiến Mỹ ở độ sâu 5,5km dưới đáy biển sau 72 năm

VOV.VN - Hơn 70 năm sau khi Thế chiến II kết thúc, chiến hạm USS Indianapolis (CA-35) của Mỹ bị thủy lôi Nhật Bản đánh chìm đã được tìm thấy.

Tìm thấy tàu chiến Mỹ ở độ sâu 5,5km dưới đáy biển sau 72 năm

Tìm thấy tàu chiến Mỹ ở độ sâu 5,5km dưới đáy biển sau 72 năm

VOV.VN - Hơn 70 năm sau khi Thế chiến II kết thúc, chiến hạm USS Indianapolis (CA-35) của Mỹ bị thủy lôi Nhật Bản đánh chìm đã được tìm thấy.