Philippines tìm thấy thi thể con tin người Đức bị Abu Sayyaf sát hại

VOV.VN - Quân đội Philippines ngày 4/3 tìm thấy thi thể của con tin người Đức Juergen Kantner bị phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf sát hại hồi tuần trước. 

Đây là vụ chặt đầu con tin người nước ngoài thứ 3 sau vụ chặt đầu 2 con tin người Canada hồi năm 2016 do yêu cầu đòi tiền chuộc không được đáp ứng.

Con tin người Đức Juergen Kantner trong tay phiến quân Abu Sayyaf. Ảnh: Reuters

Đại tá Cirilito Sobejana, Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm chung ở tỉnh Sulu, cho biết, chiều qua, các binh sĩ đã tìm thấy thi thể của ông Kantner, 70 tuổi, tại một ngôi làng hẻo lánh ở Indanan, tỉnh Sulu. Hiện, thi thể đã được đưa tới nhà xác của một bệnh viện địa phương trong khi hoàn tất các thủ tục giấy tờ cần thiết để chuyển tới thủ đô Manila.

Ngày 27/2, Chính phủ Philippines xác nhận con tin Kantner đã bị nhóm Abu Sayyaf sát hại trong rừng ở tỉnh Sulu. Trước đó, tháng 11/2016, nhóm phiến quân Hồi giáo này đã tấn công một du thuyền ở bang Sabahz của Malaysia, bắt cóc ông Kantner và sát hại vợ ông này.

Abu Sayyaf đòi 30 triệu peso (khoảng 598.000 USD) tiền chuộc trước 15h ngày 26/2 để thả ông này. Tuy nhiên, nhóm này đã ra tay sát hại sau khi giới chức Philippines không trả tiền chuộc đúng thời hạn.

Phía Đức lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ vụ chặt đầu con tin người Đức và nói rằng, những kẻ thủ phạm cần phải bị trừng phạt thích đáng. Trong khi đó, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bày tỏ xin lỗi vì đã không giải cứu được con tin người Đức Kantner khỏi tay nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf.

Phát biểu trước các đại diện Chính phủ Đức và gia đình nạn nhân Kantner, Tổng thống Duterte nói: “Tôi rất lấy làm tiếc về vụ con tin người Đức bị chặt đầu. Tôi xin chia buồn với gia đình nạn nhân cũng như người dân Đức. Tôi muốn nói với gia đình nạn nhân cũng như chính phủ Đức rằng, chúng tôi đã cố gắng hết sức mình.

Chiến dịch quân sự nhằm giải cứu con tin đã thất bại. Chúng tôi phải thừa nhận điều đó. Không có gì là sai khi thừa nhận thất bại, nhưng chính sách của Philippines là không đầu hàng yêu cầu đòi tiền chuộc”.

Abu Sayyaf là nhóm phiến quân Hồi giáo ly khai có căn cứ tại đảo Jolo và Basilan của Philippines. Kể từ khi thành lập vào đầu thập niên 1990, nhóm này bị cáo buộc đã thực hiện nhiều vụ đánh bom, bắt cóc tống tiền và sát hại dã man những con tin bị chúng bắt giữ.

Từ năm 2003, Abu Sayyaf bị một số nước liệt vào danh sách các nhóm khủng bố. Mức độ bành trướng và sự hung bạo của nhóm khủng bố Abu Sayyaf cũng trở thành một vấn đề nóng tại Philippines hiện nay. Vào giữa tháng 4/2016, Abu Sayyaf tuyên bố trung thành với IS.

Kể từ khi lên nắm quyền hồi năm ngoái, Tổng thống Philippines Duterte đã ra lệnh cho quân đội tiến hành tấn công tổng lực nhằm vào nhóm phiến quân Abu Sayyaf đang hoạt động chủ yếu ở vùng sâu các tỉnh Sulu và Basilan, miền Nam Philippines./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm một con tin người Canada bị nhóm Abu Sayyaf sát hại
Thêm một con tin người Canada bị nhóm Abu Sayyaf sát hại

VOV.VN -Ông Robert Hal - cựu giám đốc điều hành khai thác mỏ vừa bị nhóm Abu Sayyaf sát hại tại một khu vực hẻo lánh trên đảo Jolo, Philippines.

Thêm một con tin người Canada bị nhóm Abu Sayyaf sát hại

Thêm một con tin người Canada bị nhóm Abu Sayyaf sát hại

VOV.VN -Ông Robert Hal - cựu giám đốc điều hành khai thác mỏ vừa bị nhóm Abu Sayyaf sát hại tại một khu vực hẻo lánh trên đảo Jolo, Philippines.

Abu Sayyaf – kẻ vừa bị biệt kích Mỹ tiêu diệt tại Syria là ai?
Abu Sayyaf – kẻ vừa bị biệt kích Mỹ tiêu diệt tại Syria là ai?

VOV.VN - Theo các quan chức Mỹ, Abu Sayyaf là một lãnh đạo cấp cao của IS, có vai trò quan trọng trong việc giám sát các hoạt động buôn bán dầu khí bất hợp pháp của IS.

Abu Sayyaf – kẻ vừa bị biệt kích Mỹ tiêu diệt tại Syria là ai?

Abu Sayyaf – kẻ vừa bị biệt kích Mỹ tiêu diệt tại Syria là ai?

VOV.VN - Theo các quan chức Mỹ, Abu Sayyaf là một lãnh đạo cấp cao của IS, có vai trò quan trọng trong việc giám sát các hoạt động buôn bán dầu khí bất hợp pháp của IS.

Abu Sayyaf thả tự do cho 10 con tin Indonesia
Abu Sayyaf thả tự do cho 10 con tin Indonesia

VOV.VN - Trưa 1/5, một nhóm người không rõ danh tính đã thả 10 thủy thủ người Indonesia gần khu nhà của Tỉnh trưởng tỉnh Sulu (Philippines).

Abu Sayyaf thả tự do cho 10 con tin Indonesia

Abu Sayyaf thả tự do cho 10 con tin Indonesia

VOV.VN - Trưa 1/5, một nhóm người không rõ danh tính đã thả 10 thủy thủ người Indonesia gần khu nhà của Tỉnh trưởng tỉnh Sulu (Philippines).

Quân đội Philippines đụng độ dữ dội với phiến quân Abu Sayyaf
Quân đội Philippines đụng độ dữ dội với phiến quân Abu Sayyaf

VOV.VN - Ít nhất 3 binh sĩ đã thiệt mạng và 17 người khác bị thương trong cuộc giao tranh dữ dội giữa Quân chính phủ với nhóm phiến quân Abu Sayyaf.

Quân đội Philippines đụng độ dữ dội với phiến quân Abu Sayyaf

Quân đội Philippines đụng độ dữ dội với phiến quân Abu Sayyaf

VOV.VN - Ít nhất 3 binh sĩ đã thiệt mạng và 17 người khác bị thương trong cuộc giao tranh dữ dội giữa Quân chính phủ với nhóm phiến quân Abu Sayyaf.