HĐBA Liên Hợp Quốc nhất trí trừng phạt Triều Tiên vì đã thử hạt nhân

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một gói trừng phạt mới để đáp trả vụ thử hạt nhân mới nhất và mạnh nhất của Triều Tiên vào ngày 3/9.

Nghị quyết của Hội đồng Bảo an vừa cấm Bình Nhưỡng xuất khẩu hàng dệt may vừa khống chế hạn mức dầu thô và các sản phẩm xăng tinh luyện mà nước này có thể nhập khẩu.

Tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Bức ảnh này được KCNA công bố vào ngày 30/8.

Theo nghị quyết này, những mặt hàng mà Triều Tiên bị hạn chế nhập khẩu còn bao gồm cả khí thiên nhiên ngưng tụ và khí thiên nhiên lỏng.

Nghị quyết cũng nói rằng nếu các nước láng giềng nghi ngờ tàu bè quá cảnh Triều Tiên có chở theo các mặt hàng cấm thì các tàu đó nên được giới chức có thẩm quyền kiểm tra.

Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 6 của họ, nghi là diễn ra tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri ở tỉnh Bắc Hamgyong của nước này.

Hans Kristensen, Giám đốc Dự án Thông tin Hạt nhân tại Liên đoàn Khoa học gia Mỹ nói với đài Sputnik vào tuần trước: “Sức công phá mà tôi nghe người ta nói tới dao động từ 100-250 kilton, tùy thuộc vào người mà quý vị hỏi. Như vậy là tăng đáng kể so với mức 10-20 kiloton mà họ đạt được trong các vụ thử hạt nhân trước đây”.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley, cho biết “mối quan hệ mạnh” giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đóng vai trò lớn trong việc thông qua được nghị quyết mới này của HĐBA LHQ.

Nhà ngoại giao cho biết thêm: “Nếu Triều Tiên nhất trí ngừng chương trình hạt nhân, họ có thể đón nhận tương lai của mình. Nếu họ chứng minh được là mình có thể sống trong hòa bình thì thế giới sẽ tồn tại trong hòa bình với họ”.

Dẫn lại lời tuyên bố của tướng Mỹ Joe Dunford rằng “Mỹ tập trung vào con đường hòa bình phía trước”, bà Haley khẳng định Mỹ không tìm cách tham gia một cuộc chiến nữa trên bán đảo Triều Tiên trừ phi nước này vượt qua ranh giới liên quan đến chương trình hạt nhân của họ.

Bà Haley nói: “Chúng tôi không thích thú gì khi hôm nay phải tăng cường biện pháp trừng phạt. Chúng tôi không tìm kiếm chiến tranh. Chế độ Triều Tiên chưa vượt qua điểm mấu mà tại đó họ không thể quay đầu”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản kêu gọi nâng cao khả năng phòng thủ đối phó Triều Tiên
Nhật Bản kêu gọi nâng cao khả năng phòng thủ đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Abe nói rằng Nhật phải tự bảo vệ lấy mình trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên.

Nhật Bản kêu gọi nâng cao khả năng phòng thủ đối phó Triều Tiên

Nhật Bản kêu gọi nâng cao khả năng phòng thủ đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Abe nói rằng Nhật phải tự bảo vệ lấy mình trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên.

Vì sao lãnh đạo Triều Tiên quyết thử tên lửa đạn đạo đến cùng?
Vì sao lãnh đạo Triều Tiên quyết thử tên lửa đạn đạo đến cùng?

VOV.VN - Hết lần này đến lần khác, bất chấp Mỹ hăm dọa và cộng đồng quốc tế lên án gay gắt, Triều Tiên vẫn quyết tâm phát triển và thử tên lửa đạn đạo.

Vì sao lãnh đạo Triều Tiên quyết thử tên lửa đạn đạo đến cùng?

Vì sao lãnh đạo Triều Tiên quyết thử tên lửa đạn đạo đến cùng?

VOV.VN - Hết lần này đến lần khác, bất chấp Mỹ hăm dọa và cộng đồng quốc tế lên án gay gắt, Triều Tiên vẫn quyết tâm phát triển và thử tên lửa đạn đạo.

Hàn Quốc nói về việc triển khai vũ khí hạt nhân đối phó Triều Tiên
Hàn Quốc nói về việc triển khai vũ khí hạt nhân đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm 10/9 nói rằng Hàn Quốc chưa xem xét việc tái triển khai vũ khí hạt nhân ở đất nước này.

Hàn Quốc nói về việc triển khai vũ khí hạt nhân đối phó Triều Tiên

Hàn Quốc nói về việc triển khai vũ khí hạt nhân đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm 10/9 nói rằng Hàn Quốc chưa xem xét việc tái triển khai vũ khí hạt nhân ở đất nước này.

Triều Tiên đối diện với biện pháp trừng phạt mới của LHQ
Triều Tiên đối diện với biện pháp trừng phạt mới của LHQ

VOV.VN - Các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên bao gồm nghị quyết cấm xuất khẩu dệt may và giới hạn nhập khẩu dầu thô.

Triều Tiên đối diện với biện pháp trừng phạt mới của LHQ

Triều Tiên đối diện với biện pháp trừng phạt mới của LHQ

VOV.VN - Các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên bao gồm nghị quyết cấm xuất khẩu dệt may và giới hạn nhập khẩu dầu thô.

Báo Nga: Mỹ là nước hưởng lợi không ngờ từ khủng hoảng Triều Tiên
Báo Nga: Mỹ là nước hưởng lợi không ngờ từ khủng hoảng Triều Tiên

VOV.VN - Theo Sputnik, Bình Nhưỡng đang làm giàu cho Mỹ nếu tiếp tục đưa ra những lời đe dọa liên quan tới cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên.

Báo Nga: Mỹ là nước hưởng lợi không ngờ từ khủng hoảng Triều Tiên

Báo Nga: Mỹ là nước hưởng lợi không ngờ từ khủng hoảng Triều Tiên

VOV.VN - Theo Sputnik, Bình Nhưỡng đang làm giàu cho Mỹ nếu tiếp tục đưa ra những lời đe dọa liên quan tới cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên.