Tổng Bí thư làm việc với Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao vai trò rất quan trọng của Học viên, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu lý luận, khoa học.

Sáng 25/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc với lãnh đạo chủ chốt Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và lãnh đạo của các Bộ, Ban, Ngành.

Tổng Bí thư làm việc với Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Thay mặt Ban Giám đốc, đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã báo cáo với Tổng Bí thư tình hình hoạt động của Học viện: Trong thời gian qua, tổ chức bộ máy của Học viện dần được hoàn thiện với một Trung tâm Học viện và 6 Học viện trực thuộc với gần 3000 cán bộ công nhân viên chức. Bám sát các yêu cầu của thực tiễn xây dựng, phát triển đất nước, Học viện đã có nhiều đổi mới trong tất cả các mặt công tác, mở rộng quy mô nhằm đáp ứng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu lý luận chính trị, khoa học hành chính.

Trong 6 năm, từ năm 2006 - 2011, Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng gần 150.000 học viên theo học các chương trình, hệ lớp khác nhau, từ bồi dưỡng ngắn hạn, cao cấp lý luận chính trị-  hành chính đến đại học, cao học, nghiên cứu sinh. Kết quả công tác nghiên cứu khoa học của Học viện cũng đã góp phần vào việc xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao vai trò rất quan trọng của Học viên; biểu dương những nỗ lực của các thế hệ cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học và công nhân viên chức của Học viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu lý luận, khoa học đáp ứng thực tiễn của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư cũng đã nghe lãnh đạo Học viện, lãnh đạo các Bộ Ban ngành báo cáo những thuận lợi cũng như khó khăn, các kiến nghị đề xuất của của cán bộ, giảng viên Học viện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu lý luận của Học viện trong thời gian tới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo trên cơ sở những đề xuất tại buổi làm việc, các Bộ, Ban, ngành tổng hợp giải quyết theo đúng chức năng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên