Đạo diễn gốc Việt Michael Dougherty từng bị ám ảnh vì quỷ Krampus

VOV.VN -Là nhân vật trong truyền thuyết phương Tây, Krampus được so sánh như phiên bản u ám của ông già Noel bởi hắn chuyên tìm trẻ em hư để trừng trị.

Đã 15 năm trôi qua kể từ lần đầu nghe tới truyền thuyết về ác quỷ Krampus, đạo diễn Michael Dougherty cho biết, ông từng xem rất nhiều hình ảnh minh họa trẻ em hư bị bắt cóc, còn người lớn phải run lên vì khiếp sợ dưới bàn tay hắn. Truyền thuyết này có nét gì đó tinh quái, còn thú vị hơn nhiều so với những câu chuyện truyền thống trong đêm Noel và thôi thúc ông tạo ra tác phẩm điện ảnh với màu sắc đen tối, đậm tính phá cách mang tên "Krampus" (tên phát hành tại Việt Nam là Krampus: Ác mộng đêm Giáng sinh).

Đạo diễn Michael Dougherty
Dougherty chia sẻ thêm rằng, bản thân luôn bị những ý nghĩ về bản sao đối lập của ông già Noel ám ảnh tâm trí và thấy đề tài Krampus từng được thảo luận hoặc xuất hiện trong nhiều tác phẩm như: The League, American Dad hay Colbert Report. Điều đó trở thành cơ duyên khiến vị đạo diễn sinh năm 1974 khẳng định “đã đến lúc cần làm một bộ phim về chủ đề này”.

Thomas Tull – nhà sản xuất tới từ Legendary Pictures cho rằng, Dougherty có một trí tưởng tượng vô cùng phong phú cùng khả năng kể chuyện dưới góc độ mới mẻ, độc đáo ít ai ngờ tới. Dù khai thác ở khía cạnh u ám và đen tối nhất, vị đạo diễn có mẹ là người Việt Nam này vẫn khéo léo gài thêm những tình tiết hước, giúp cân bằng cảm giác rùng rợn trong "Krampus: Ác mộng đêm Giáng sinh", biến tác phẩm trở thành món quà có thể dành tặng mọi thành viên ở nhiều thế hệ trong gia đình.

Chuyện phim bắt đầu khi đại gia đình của cậu bé Max tụ họp để tận hưởng kỳ nghỉ ấm áp nhất năm. Nhưng những mâu thuẫn, xích mích nội bộ đã làm mọi thứ trở nên hỗn độn và từ đây, ác quỷ Krampus – nhân vật tưởng chừng chỉ tồn tại trong truyền thuyết bất ngờ xuất hiện với cơn cuồng nộ, đe dọa tính mạng tất cả thành viên.

Bộ phim có sự tham gia diễn xuất của dàn sao tài năng, từng nhận nhiều giải thưởng điện ảnh uy tín. Trong đó, Adam Scott (vai Tom) đã có 2 đề cử của Critics’ Choice Television Award còn Toni Collette (vai Sarah) từng nhận đề cử Oscar cho bộ phim kinh dị kinh điển The Sixth Sense.

"Krampus: Ác mộng đêm Giáng sinh" chính thức khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 18/12/2015 với định dạng 2D./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

‘Tuổi thanh xuân’ là phim châu Âu hay nhất 2015
‘Tuổi thanh xuân’ là phim châu Âu hay nhất 2015

“Youth” của đạo diễn Paolo Sorrentino giành 3 giải thưởng tại European Film Awards lần thứ 28, trong đó có hạng mục “Phim truyện châu Âu xuất sắc”

‘Tuổi thanh xuân’ là phim châu Âu hay nhất 2015

‘Tuổi thanh xuân’ là phim châu Âu hay nhất 2015

“Youth” của đạo diễn Paolo Sorrentino giành 3 giải thưởng tại European Film Awards lần thứ 28, trong đó có hạng mục “Phim truyện châu Âu xuất sắc”

Người mẫu Alessandra Ambrosio trở lại màn ảnh với “Bố ngoan, bố hư“
Người mẫu Alessandra Ambrosio trở lại màn ảnh với “Bố ngoan, bố hư“

VOV.VN - Nữ diễn viên kiêm người mẫu 34 tuổi sẽ trở lại với sự nghiệp diễn xuất khi nhận lời tham gia "Bố ngoan, bố hư", dự kiến phát sóng vào ngày 31/12 tới.

Người mẫu Alessandra Ambrosio trở lại màn ảnh với “Bố ngoan, bố hư“

Người mẫu Alessandra Ambrosio trở lại màn ảnh với “Bố ngoan, bố hư“

VOV.VN - Nữ diễn viên kiêm người mẫu 34 tuổi sẽ trở lại với sự nghiệp diễn xuất khi nhận lời tham gia "Bố ngoan, bố hư", dự kiến phát sóng vào ngày 31/12 tới.

Clip hậu trường nghẹt thở của phim “Point Break- Ranh giới chết“
Clip hậu trường nghẹt thở của phim “Point Break- Ranh giới chết“

VOV.VN -Trong clip hậu trường mà nhà sản xuất vừa tung ra, khán giả có thể thấy nhiều cảnh quay đua mô tô, lướt sóng, leo núi... cực kỳ nguy hiểm.

Clip hậu trường nghẹt thở của phim “Point Break- Ranh giới chết“

Clip hậu trường nghẹt thở của phim “Point Break- Ranh giới chết“

VOV.VN -Trong clip hậu trường mà nhà sản xuất vừa tung ra, khán giả có thể thấy nhiều cảnh quay đua mô tô, lướt sóng, leo núi... cực kỳ nguy hiểm.

Phần cuối “The Hunger Games” đạt doanh thu nửa tỷ đô sau 4 tuần ra mắt
Phần cuối “The Hunger Games” đạt doanh thu nửa tỷ đô sau 4 tuần ra mắt

VOV.VN -Mặc dù đã bước sang tuần thứ 4 nhưng phần cuối của loạt phim “The Hunger Games" vẫn thu về 250 triệu USD đưa doanh thu toàn cầu lên 565 triệu USD.

Phần cuối “The Hunger Games” đạt doanh thu nửa tỷ đô sau 4 tuần ra mắt

Phần cuối “The Hunger Games” đạt doanh thu nửa tỷ đô sau 4 tuần ra mắt

VOV.VN -Mặc dù đã bước sang tuần thứ 4 nhưng phần cuối của loạt phim “The Hunger Games" vẫn thu về 250 triệu USD đưa doanh thu toàn cầu lên 565 triệu USD.