Tin mới nhất vụ nghi ngộ độc ở Lai Châu: Thêm 1 người tử vong

VOV.VN - Nạn nhân vụ nghi ngộ độc tại Lai Châu tăng lên 31 người và thêm 1 người tử vong.

Như tin đã đưa, chiều tối qua (13/2), tại bản Tả Chải, xã Ma Ly Chải, huyện biên giới Phong Thổ (Lai Châu) xảy ra vụ nghi ngộ độc tập thể, làm 6 người chết, 15 người bị ảnh hưởng, trong đó có 11 người được đưa đi cấp cứu tại các cơ sở y tế. Các nạn nhân thiệt mạng và bị ngộ độc sau khi ăn cơm, uống rượu trong 3 ngày (11, 12, 13/2) ở một đám tang tại bản.

Các y, bác sĩ đang chăm sóc tận tình cho những bệnh nhân vụ nghi ngộ độc.

Đến đầu giờ chiều nay 14/2, số nạn nhân ảnh hưởng của vụ việc tăng lên 31 người, trong đó có thêm 1 nạn nhân tử vong, nâng tổng số người chết của vụ việc lên 7 người. Thêm 5 nạn nhân nặng tiếp tục được chuyển từ bệnh viện tuyến huyện lên tuyến tỉnh để điều trị. Các nạn nhân thiệt mạng chủ yếu là họ hàng và người cùng bản, gồm: Phu Vần Lẻng, sinh năm 1957, Chang Mờ Giá, sinh năm 1962, Chang A Bù, sinh năm 1979, Ly Xé De, sinh năm 1982, Chang A Lù, sinh năm 1967, Ma Già Pô, sinh năm 1978 và Chang Dì Xa, sinh năm 1982.
Ngay trong buổi sáng nay (14/12), UBND tỉnh Lai Châu đã tổ chức đoàn công tác xuống địa bàn để nắm bắt tình hình và giải quyết hậu quả. Đồng thời, địa phương cũng đã có báo cáo nhanh về tình hình vụ việc. Qua báo cáo cho biết, lời khai của nhân chứng ở bản là trong bữa cơm các nạn nhân có uống rượu mua tại xã Sì Lở Lầu và sử dụng một số thực phẩm khác tại đám tang.
Theo nhận định ban đầu của lực lượng công an và pháp y địa phương, có khả năng nguyên nhân các nạn nhân tử vong nghi ngộ độc thực phẩm, chưa phát hiện dấu hiệu phạm tội. Lực lượng y tế địa phương đã thu giữ các mẫu thực phẩm để xét nghiệm. Các lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở đã tăng cường tuyên truyền nhân dân trên địa bàn không sử dụng thực phẩm nghi vấn, ổn định tình hình nhân dân, tránh dư luận xuyên tạc.

Trong buổi chiều nay, tỉnh Lai Châu đã tổ chức họp báo để thông tin chính thức về vụ việc tới các cơ quan truyền thông. Theo đó, số lượng người liên quan đến vụ ngộ độc đến đầu giờ chiều nay là 31 người, trong đó gia đình có đông nạn nhân nhất là 3 người và có 5 phụ nữ, trẻ em. Cũng trong chiều nay, số nạn nhân nặng được chuyển về tuyến tỉnh đã tăng lên 8 ca.

Ông Kiều Hải Nam, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu cho biết: “Sự việc ngộ độc tại địa phương được đánh giá là rất nghiêm trọng. Trước mắt tỉnh đã chỉ đạo tập trung tất cả các nguồn lực, nhân lực hiện có để cứu chữa các nạn nhân đã được xác định. Cần thiết phải có sự can thiệp của Bộ Y tế, Bệnh viện Trung ương, tỉnh sẽ có báo cáo, đề xuất với Bộ và các bệnh viện. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, tìm kiếm các nạn nhân còn lại nếu có mà chưa được phát hiện”.

Trong buổi chiều nay, tỉnh Lai Châu đã tổ chức họp báo để thông tin chính thức về vụ việc tới các cơ quan truyền thông. 
Hiện tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo chính quyền huyện Phong Thổ và các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, rà soát số lượng người có ăn uống tại đám tang để chủ động phương án, kịp thời điều trị. Các cơ quan chức năng đã loại trừ các tình tiết dấu hiệu tội phạm và hành động phá hoại. Đồng thời, Cục vệ sinh an toàn thực phẩm, Bộ Công an và Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai cũng đã cử đoàn công tác lên hỗ trợ địa phương trong công tác điều trị.

Về công tác hỗ trợ các nạn nhân, hiện các cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu cũng đã hỗ trợ an táng phí cho các gia đình có người thiệt mạng gần 17 triệu đồng/nạn nhân và hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân đang điều trị 2 triệu đồng/bệnh nhân.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trong các bản tin sau./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lai Châu: 6 người chết nghi bị ngộ độc sau bữa ăn tối
Lai Châu: 6 người chết nghi bị ngộ độc sau bữa ăn tối

VOV.VN - Tối 13/2, tại bản Tả Chải (Ma Ly Chải, Phong Thổ, Lai Châu) xảy ra vụ nghi ngộ độc sau bữa ăn tối, khiến 6 người chết và 11 người đang cấp cứu.

Lai Châu: 6 người chết nghi bị ngộ độc sau bữa ăn tối

Lai Châu: 6 người chết nghi bị ngộ độc sau bữa ăn tối

VOV.VN - Tối 13/2, tại bản Tả Chải (Ma Ly Chải, Phong Thổ, Lai Châu) xảy ra vụ nghi ngộ độc sau bữa ăn tối, khiến 6 người chết và 11 người đang cấp cứu.

Nguyên nhân vụ ngộ độc làm 6 người chết sau bữa ăn tối ở Lai Châu
Nguyên nhân vụ ngộ độc làm 6 người chết sau bữa ăn tối ở Lai Châu

VOV.VN -Bước đầu xác định các nạn nhân nghi bị ngộ độc methanol do uống rượu tại một gia đình có đám.

Nguyên nhân vụ ngộ độc làm 6 người chết sau bữa ăn tối ở Lai Châu

Nguyên nhân vụ ngộ độc làm 6 người chết sau bữa ăn tối ở Lai Châu

VOV.VN -Bước đầu xác định các nạn nhân nghi bị ngộ độc methanol do uống rượu tại một gia đình có đám.