Trung Quốc chi gần 30 triệu USD để điều chỉnh thời tiết

VOV.VN - Trong bối cảnh Trung Quốc hứng chịu nhiều thiên tai gây chết người, chính phủ nước này quyết định đầu tư tiền tỉ để điều chỉnh thời tiết.

Trong nỗ lực nhằm chống hạn hán và giảm thiểu tác động của thiên tai, chính phủ Trung Quốc sáng nay (14/7) quyết định phân bổ 199 triệu Nhân dân tệ (tương đương 29,76 triệu USD) cho chương trình điều chỉnh thời tiết.

Lụt lội ở Trung Quốc. Ảnh: SCMP.

Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết thông tin này khi các phương tiện truyền thông đưa tin, lũ lụt trong năm nay ở Trung Quốc đã làm ít nhất 237 người chết. Số ngân sách vừa nêu sẽ cấp cho tỉnh và khu vực ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan, như trận lũ lớn ở miền nam và miền trung, hạn hán ở Tây Bắc.

Trung Quốc thường sử dụng công nghệ điều khiển thời tiết, như làm mưa nhân tạo khi xảy ra hạn hán, giảm mây, làm quang bầu trời trước các sự kiện quốc tế trọng đại như Olympic, Bắc Kinh năm 2008. Trung Quốc đặt mục tiêu sử dụng công nghệ điều khiển thời tiết để tạo thêm hơn 60 tỷ mét khối nước mưa mỗi năm đến năm 2020.

Hãng Tân hoa xã đưa tin, sáng nay, nhà chức trách nước này đã cho phá 1 con đê ở tỉnh Hồ Bắc nhằm xả lũ sau nhiều ngày mưa lớn. Tính đến ngày 13/7, có 237 người chết, 93 người mất tích do lũ lụt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lũ lụt, lở đất tại Indonesia: Số người thiệt mạng tăng lên 35
Lũ lụt, lở đất tại Indonesia: Số người thiệt mạng tăng lên 35

VOV.VN - Số người thiệt mạng và mất tích do lở đất và lụt lội tại đảo Java của Indonesia trong những ngày qua đã tăng lên 35.

Lũ lụt, lở đất tại Indonesia: Số người thiệt mạng tăng lên 35

Lũ lụt, lở đất tại Indonesia: Số người thiệt mạng tăng lên 35

VOV.VN - Số người thiệt mạng và mất tích do lở đất và lụt lội tại đảo Java của Indonesia trong những ngày qua đã tăng lên 35.

Trung Quốc: 42 người chết và mất tích do lũ lụt kéo dài
Trung Quốc: 42 người chết và mất tích do lũ lụt kéo dài

VOV.VN -Thảm họa do lũ lụt gây ra tại các khu vực miền Nam Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 22 người và khiến 20 người mất tích.

Trung Quốc: 42 người chết và mất tích do lũ lụt kéo dài

Trung Quốc: 42 người chết và mất tích do lũ lụt kéo dài

VOV.VN -Thảm họa do lũ lụt gây ra tại các khu vực miền Nam Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 22 người và khiến 20 người mất tích.

Lũ lụt cướp đi sinh mạng của 180 người dọc sông Dương Tử (Trung Quốc)
Lũ lụt cướp đi sinh mạng của 180 người dọc sông Dương Tử (Trung Quốc)

VOV.VN - Ít nhất 180 người đã thiệt mạng do lũ lụt dọc sông Dương Tử của Trung Quốc sau mưa lớn.

Lũ lụt cướp đi sinh mạng của 180 người dọc sông Dương Tử (Trung Quốc)

Lũ lụt cướp đi sinh mạng của 180 người dọc sông Dương Tử (Trung Quốc)

VOV.VN - Ít nhất 180 người đã thiệt mạng do lũ lụt dọc sông Dương Tử của Trung Quốc sau mưa lớn.

Số người tử vong do lũ lụt và lở đất ở Indonesia tăng tới 24 người
Số người tử vong do lũ lụt và lở đất ở Indonesia tăng tới 24 người

VOV.VN - Thiệt hại về người và của do lũ lụt và lở đất tại tỉnh Trung Java, miền tây Indonesia, ngày càng nghiêm trọng với số người tử vong lên tới 24 người.

Số người tử vong do lũ lụt và lở đất ở Indonesia tăng tới 24 người

Số người tử vong do lũ lụt và lở đất ở Indonesia tăng tới 24 người

VOV.VN - Thiệt hại về người và của do lũ lụt và lở đất tại tỉnh Trung Java, miền tây Indonesia, ngày càng nghiêm trọng với số người tử vong lên tới 24 người.

Lũ lụt ở Ấn Độ khiến hàng chục người chết
Lũ lụt ở Ấn Độ khiến hàng chục người chết

VOV.VN - Hôm 30/6, ít nhất 18 người đã bị thiệt mạng do mưa lớn gây lũ lụt, lở đất ở vùng đồi núi tại bang Uttarakhand, phía bắc Ấn Độ.  

Lũ lụt ở Ấn Độ khiến hàng chục người chết

Lũ lụt ở Ấn Độ khiến hàng chục người chết

VOV.VN - Hôm 30/6, ít nhất 18 người đã bị thiệt mạng do mưa lớn gây lũ lụt, lở đất ở vùng đồi núi tại bang Uttarakhand, phía bắc Ấn Độ.