Hack nick facebook, 2 SV lừa hơn 1 tỷ đồng thẻ cào điện thoại

Lừa đảo hàng nghìn thẻ cào điện thoại của các nhà mạng trả trước, Hạc và Nhi bán lại với giá từ 76-80% so với giá trị thực của thẻ cào để kiếm tiền tiêu xài.

Sáng 14/3, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Trần Long Hạc (24 tuổi, trú tại phường 3, thị xã Quảng Trị) và Võ Thị Tuyết Nhi (22 tuổi, trú phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về tội sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. 

Trần Long Hạc và Võ Thị Tuyết Nhi trước vành móng ngựa.
Theo cáo trạng, Hạc và Nhi đều là sinh viên học tập tại Huế. Để kiếm tiền tiêu xài, tháng 6/2013, Hạc lập ra trang web "bloganhviet.weebly.com" có chức năng kết nối và chia sẻ các thông tin cá nhân như facebook.

Sau đó, Hạc dụ dỗ người chơi vào trang web này like ảnh để “hack” tài khoản facebook và đổi luôn password (mật khẩu) rồi gửi tin nhắn đến bạn bè, người thân chủ tài khoản nhờ mua hộ thẻ cào điện thoại. 

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Hạc đăng ký mở 11 tài khoản tại Công ty CP Thương mại điện tử Bảo Kim (đóng ở quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Mỗi tài khoản đăng ký 1 số ĐTDĐ và một tài khoản ATM để nhận những thông báo liên quan đến tài khoản, giao dịch và rút tiền. 

Khi chiếm được mã thẻ cào, số seri thẻ, Hạc nhập vào các tài khoản này rồi bán lại cho công ty với giá từ 76 đến 80% giá trị thực của thẻ cào. 

Qua theo dõi, Đội Cảnh sát PCTP Công nghệ cao, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã phát hiện ra hành vi lừa đảo của Hạc nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Trần Long Hạc tại thời điểm bị bắt giữ.
Qua đó, cơ quan công an đã làm rõ, từ tháng 6/2013 đến tháng 10/2015, Hạc đã lừa đảo 3.136 thẻ cào điện thoại trả trước, giá trị 1.055.730.000 đồng; riêng 2 tài khoản Nhi giúp Hạc mượn, Hạc và Nhi chiếm đoạt 316 thẻ cào giá trị 77.400.000 đồng.

Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND cùng cấp để truy tố vụ án này. 

Nhận thấy hành vi của các bị cáo ảnh hưởng đến ANTT xã hội, xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của người khác nên HĐXX TAND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tuyên án Hạc 11 năm tù, Nhi 2 năm tù về tội danh sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thưởng nóng Ban Chuyên án phá thành công kẻ lừa đảo 2 tỷ qua Facebook
Thưởng nóng Ban Chuyên án phá thành công kẻ lừa đảo 2 tỷ qua Facebook

VOV.VN - Đối tượng sử dụng internet chiếm quyền quản trị tài khoản Facebook của hơn 100 Việt kiều để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Thưởng nóng Ban Chuyên án phá thành công kẻ lừa đảo 2 tỷ qua Facebook

Thưởng nóng Ban Chuyên án phá thành công kẻ lừa đảo 2 tỷ qua Facebook

VOV.VN - Đối tượng sử dụng internet chiếm quyền quản trị tài khoản Facebook của hơn 100 Việt kiều để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Đoạt tài khoản facebook, lừa chiếm đoạt gần 700 triệu đồng
Đoạt tài khoản facebook, lừa chiếm đoạt gần 700 triệu đồng

VOV.VN -Sau khi chiếm đoạt được các tài khoản facebook, Tư đóng giả thành chủ tài khoản rồi đề nghị chuyển tiền bằng cách mua thẻ cào điện thoại.

Đoạt tài khoản facebook, lừa chiếm đoạt gần 700 triệu đồng

Đoạt tài khoản facebook, lừa chiếm đoạt gần 700 triệu đồng

VOV.VN -Sau khi chiếm đoạt được các tài khoản facebook, Tư đóng giả thành chủ tài khoản rồi đề nghị chuyển tiền bằng cách mua thẻ cào điện thoại.

Thanh niên 9x lên facebook lừa tình, tiền chục cô gái
Thanh niên 9x lên facebook lừa tình, tiền chục cô gái

Đã có vợ và 2 con, nhưng Sinh không tu chí làm ăn mà chơi lô đề, lên mạng xã hội làm quen, yêu đương, chiếm tài sản của các cô gái

Thanh niên 9x lên facebook lừa tình, tiền chục cô gái

Thanh niên 9x lên facebook lừa tình, tiền chục cô gái

Đã có vợ và 2 con, nhưng Sinh không tu chí làm ăn mà chơi lô đề, lên mạng xã hội làm quen, yêu đương, chiếm tài sản của các cô gái

Lừa đảo qua Facebook, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng
Lừa đảo qua Facebook, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

VOV.VN - Dương chiếm đoạt tài khoản facebook của nạn nhân, sau đó lân la trò chuyện, lừa bạn bè của chủ tài khoản nộp card điện thoại.

Lừa đảo qua Facebook, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Lừa đảo qua Facebook, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

VOV.VN - Dương chiếm đoạt tài khoản facebook của nạn nhân, sau đó lân la trò chuyện, lừa bạn bè của chủ tài khoản nộp card điện thoại.

Chiếm dụng tài khoản facebook rồi tống tiền bằng “clip nóng”
Chiếm dụng tài khoản facebook rồi tống tiền bằng “clip nóng”

Sau khi chiếm dụng tài khoản facebook của chị H., Luân thấy có 3 clip cảnh nóng “chat sex” giữa chị H. với chồng nên nảy sinh ý định tống tiền. 

Chiếm dụng tài khoản facebook rồi tống tiền bằng “clip nóng”

Chiếm dụng tài khoản facebook rồi tống tiền bằng “clip nóng”

Sau khi chiếm dụng tài khoản facebook của chị H., Luân thấy có 3 clip cảnh nóng “chat sex” giữa chị H. với chồng nên nảy sinh ý định tống tiền. 

Lên facebook dụ dỗ thiếu nữ để giở trò đồi bại nhiều lần
Lên facebook dụ dỗ thiếu nữ để giở trò đồi bại nhiều lần

Sau nhiều lần giở trò đồi bại với em N., Phúc đã bị gia đình em N. phát hiện nên làm đơn trình báo cơ quan công an.

Lên facebook dụ dỗ thiếu nữ để giở trò đồi bại nhiều lần

Lên facebook dụ dỗ thiếu nữ để giở trò đồi bại nhiều lần

Sau nhiều lần giở trò đồi bại với em N., Phúc đã bị gia đình em N. phát hiện nên làm đơn trình báo cơ quan công an.

Lên facebook giả gái tán tỉnh, lừa hàng trăm triệu đồng
Lên facebook giả gái tán tỉnh, lừa hàng trăm triệu đồng

Lập tài khoản giả gái trên facebook, Đặng Ngọc Được đã lừa anh Trường chuyển 288 triệu đồng qua tài khoản để tiêu xài hàng ngày.

Lên facebook giả gái tán tỉnh, lừa hàng trăm triệu đồng

Lên facebook giả gái tán tỉnh, lừa hàng trăm triệu đồng

Lập tài khoản giả gái trên facebook, Đặng Ngọc Được đã lừa anh Trường chuyển 288 triệu đồng qua tài khoản để tiêu xài hàng ngày.