Hải Phòng, Quảng Ninh chủ động ứng phó với bão số 1

VOV.VN - Hiện 2 tỉnh được dự báo nằm trong tâm bão là Quảng Ninh và Hải Phòng đang khẩn trương họp bàn, triển khai các biện pháp ứng phó.

Theo dự báo, bão số 1 có sức gió cấp 8, giật cấp 9-10 sẽ đổ bộ vào các tỉnh Đông Bắc đêm mai (27/7). Hiện 2 tỉnh được dự báo nằm trong tâm bão là Quảng Ninh và Hải Phòng đang khẩn trương họp bàn, triển khai các biện pháp ứng phó.

Ngay trong chiều nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hải Phòng đã họp để triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 1, trong đó tập trung vào khu vực vùng biển huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cát Hải, yêu cầu các ngành và địa phương bám sát diễn biến của cơn bão để chủ động phòng chống.

Cũng trong chiều nay, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Công điện về chủ động các biện pháp đối phó với cơn bão số 1, trong đó yêu cầu nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, di chuyển các lồng bè thủy sản, sẵn sàng sơ tán dân ở các khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho hầm lò, bến cảng, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Ông Vương Đình Việt, Chánh VP Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Quảng Ninh vừa họp trực tuyến với Ban chỉ đạo của Trung ương, và bây giờ UBND tỉnh tiếp tục họp trực tuyến với tất cả các ngành, 14 địa phương luôn để triển khai công tác phòng chống cơn bão này. Trong chỉ đạo của Phó Trưởng Ban thường trực Ban, Phó Chủ tịch Thường trưc UBND tỉnh thì tất cả các Ban Chỉ huy PCTT các địa phương chủ động theo dõi, bám sát tình hình di chuyển của bão, thông báo cho các chủ phương tiện hoạt động trên biển biết vị trí của cơn bão để chủ động ứng phó với tình huống”.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương,  Từ sáng mai (27/7), vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. 

Ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng từ chiều tối mai gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng vùng trũng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 1.000 tàu thuyền vào tránh bão số 5 tại Trường Sa
Hơn 1.000 tàu thuyền vào tránh bão số 5 tại Trường Sa

VOV.VN -Đến chiều nay (16/12), đã có hơn 1.000 tàu cá của ngư dân vào trú bão tại các điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Hơn 1.000 tàu thuyền vào tránh bão số 5 tại Trường Sa

Hơn 1.000 tàu thuyền vào tránh bão số 5 tại Trường Sa

VOV.VN -Đến chiều nay (16/12), đã có hơn 1.000 tàu cá của ngư dân vào trú bão tại các điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

VOV.VN -Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Sáng nay (17/12) bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

VOV.VN -Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Sáng nay (17/12) bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Chưa tìm được ngư dân Lý Sơn mất tích trên biển do bão số 5
Chưa tìm được ngư dân Lý Sơn mất tích trên biển do bão số 5

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão số 5, một tàu cá của ngư dân Lý Sơn bị đánh chìm ngày 15/12, một ngư dân trên tàu bị mất tích đến nay vẫn chưa có tung tích.

Chưa tìm được ngư dân Lý Sơn mất tích trên biển do bão số 5

Chưa tìm được ngư dân Lý Sơn mất tích trên biển do bão số 5

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão số 5, một tàu cá của ngư dân Lý Sơn bị đánh chìm ngày 15/12, một ngư dân trên tàu bị mất tích đến nay vẫn chưa có tung tích.

Bão số 1 giật cấp 9-10, cách Hoàng Sa 200km
Bão số 1 giật cấp 9-10, cách Hoàng Sa 200km

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão số 1, vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình từ chiều tối mai (27/7) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Bão số 1 giật cấp 9-10, cách Hoàng Sa 200km

Bão số 1 giật cấp 9-10, cách Hoàng Sa 200km

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão số 1, vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình từ chiều tối mai (27/7) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Tin cuối cùng về cơn bão số 5
Tin cuối cùng về cơn bão số 5

VOV.VN -Sáng nay (17/12), bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đến chiều nay tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Tin cuối cùng về cơn bão số 5

Tin cuối cùng về cơn bão số 5

VOV.VN -Sáng nay (17/12), bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đến chiều nay tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Bão số 1 giật cấp 10 chỉ cách Hoàng Sa khoảng 150 km
Bão số 1 giật cấp 10 chỉ cách Hoàng Sa khoảng 150 km

VOV.VN -Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Bão số 1 giật cấp 10 chỉ cách Hoàng Sa khoảng 150 km

Bão số 1 giật cấp 10 chỉ cách Hoàng Sa khoảng 150 km

VOV.VN -Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.