Không có căn cứ để xử lý lái xe taxi tạo hiện trường giả?

VOV.VN - Theo luật sư, sau khi tạo hiện trường giả, Quân không hoang báo về hành vi xâm hại tính mạng, bị chiếm đoạt tài sản nên không có căn cứ xử phạt.

Ngày 14/11, Công an tỉnh Ninh Bình nhận tin báo của người dân về việc tại khu vực thôn Mưỡu Giáp, xã Gia Xuân (huyện Gia Viễn, Ninh Bình) có một chiếc ôtô hiệu INNOVA, logo hãng taxi M.L.Đ.Đ. để lại bên đường, cửa xe khóa.

Lái xe taxi Lê Hồng Quân.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định danh tính tài xế là Lê Hồng Quân  (31 tuổi, trú tại phố Sở Thượng, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội). Quân quê ở Ninh Bình. Quân khai nhận, do muốn "tìm cuộc sống mới" nên ngày 13/11, anh ta lái taxi về Ninh Bình.

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm (Văn Phòng luật sư Hà Nội), xét hành vi của tài xế Quân không nhằm mục đích xâm hại đến các khách thể Bộ luật hình sự điều chỉnh như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, che giấu tội phạm.... hay gây cản trở hoạt động tư pháp nên không cấu thành tội phạm.

Quân đã tự mình dùng dao lam rạch tay để máu rơi ra ghế lái và nhiều nơi, bẻ kính đeo mắt, tháo sim điện thoại di động vứt trong xe nhằm tạo hiện trường giả rồi bỏ đi. Hành vi của Quân với mục đích để gia đình không liên lạc được và gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Mặt khác, sau khi tạo hiện trường giả thì Quân không hoang báo về hành vi xâm hại đến tính mạng và bị chiếm đoạt tài sản nên cũng không có căn cứ xử phạt hành chính về hành vi báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giết nạn nhân rồi tạo hiện trường giả vụ treo cổ tự tử
Giết nạn nhân rồi tạo hiện trường giả vụ treo cổ tự tử

Sau khi chích điện giết chết một thanh niên, các đối tượng treo nạn nhân trên sân thượng để dựng hiện trường giả treo cổ tự tử.

Giết nạn nhân rồi tạo hiện trường giả vụ treo cổ tự tử

Giết nạn nhân rồi tạo hiện trường giả vụ treo cổ tự tử

Sau khi chích điện giết chết một thanh niên, các đối tượng treo nạn nhân trên sân thượng để dựng hiện trường giả treo cổ tự tử.

Lào Cai: Mẹ đẻ tạo hiện trường giả bắt cóc con gái 2 tháng tuổi
Lào Cai: Mẹ đẻ tạo hiện trường giả bắt cóc con gái 2 tháng tuổi

VOV.VN - Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai vừa trao trả  về cho gia đình một bé gái 2 tháng tuổi bị chính mẹ đẻ dựng hiện trường giả bắt cóc 

Lào Cai: Mẹ đẻ tạo hiện trường giả bắt cóc con gái 2 tháng tuổi

Lào Cai: Mẹ đẻ tạo hiện trường giả bắt cóc con gái 2 tháng tuổi

VOV.VN - Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai vừa trao trả  về cho gia đình một bé gái 2 tháng tuổi bị chính mẹ đẻ dựng hiện trường giả bắt cóc 

Giết bạn gái trong nhà nghỉ rồi tạo hiện trường giả
Giết bạn gái trong nhà nghỉ rồi tạo hiện trường giả

VOV.VN - Trường khai nhận, sau khi sát hại D., nghi can đưa thi thể vào nhà vệ sinh, để úp mặt vào thùng nước tạo hiện trường giả.

Giết bạn gái trong nhà nghỉ rồi tạo hiện trường giả

Giết bạn gái trong nhà nghỉ rồi tạo hiện trường giả

VOV.VN - Trường khai nhận, sau khi sát hại D., nghi can đưa thi thể vào nhà vệ sinh, để úp mặt vào thùng nước tạo hiện trường giả.

Khởi tố đối tượng giết vợ rồi tạo hiện trường giả
Khởi tố đối tượng giết vợ rồi tạo hiện trường giả

Chỉ vì bị vợ chửi, thanh niên bực tức giết chết vợ rồi tạo hiện trường vợ treo cổ tự tử.

Khởi tố đối tượng giết vợ rồi tạo hiện trường giả

Khởi tố đối tượng giết vợ rồi tạo hiện trường giả

Chỉ vì bị vợ chửi, thanh niên bực tức giết chết vợ rồi tạo hiện trường vợ treo cổ tự tử.

Án mạng ở Hà Giang: Mẹ sát hại 3 con rồi đốt nhà tạo hiện trường giả
Án mạng ở Hà Giang: Mẹ sát hại 3 con rồi đốt nhà tạo hiện trường giả

VOV.VN - Tại cơ quan công an, người mẹ khai đã sát hại 3 con ruột của mình do mâu thuẫn gia đình, sau đó đốt cháy 1 góc nhà nhằm tạo hiện trường giả

Án mạng ở Hà Giang: Mẹ sát hại 3 con rồi đốt nhà tạo hiện trường giả

Án mạng ở Hà Giang: Mẹ sát hại 3 con rồi đốt nhà tạo hiện trường giả

VOV.VN - Tại cơ quan công an, người mẹ khai đã sát hại 3 con ruột của mình do mâu thuẫn gia đình, sau đó đốt cháy 1 góc nhà nhằm tạo hiện trường giả