Facebook xin lỗi vì “đặt Philippines trong tình trạng có chiến tranh”

VOV.VN - Facebook ngày 14/6 lên tiếng xin lỗi vì đã khiến mọi người hiểu nhầm rằng Philippines đang trong tình trạng có chiến tranh.

Theo AFP, Facebook đã mắc phải sai lầm này là do khi đăng hình ảnh lễ thượng cờ nhân Ngày Độc lập của Philippines họ đã vô tình để lá cờ này lộn ngược- màu đỏ ở trên thay vì màu xanh- điều thể hiện rằng quốc gia này đang chính thức được đặt trong tình trạng có chiến tranh, theo quy định của Philippines.

Lá cờ Philippines được kéo lên trong Ngày Độc lập của nước này. Ảnh AFP

Sai lầm này đã khiến đa số người dân Philippines rất giận dữ. “Thân gửi Facebook, sẽ không thể có ngày Độc lập vui vẻ nếu cờ của chúng tôi bị treo như vậy. Chuyện nghiêm túc đấy”, một người dân Philippines chia sẻ trên trang Twitter cá nhân.

Sau khi nhận ra sai lầm của mình, Facebook đã lên tiếng xin lỗi vì sự cố này: “Đây là hành động không cố ý. Chúng tôi xin lỗi về điều này. Chúng tôi rất quan tâm đến cộng đồng người Philippines và cố gắng kết nối họ nhân ngày Độc lập của Philippines. Tuy nhiên, chúng tôi đã mắc sai lầm”.

Theo Facebook, Philippines có 100 triệu dân và hơn một nửa trong số này là những người sử dụng Facebook thường xuyên. Tuy nhiên, mạng xã hội lớn nhất thế giới này không phải là đối tượng đầu tiên gặp rắc rối liên quan đến lá cờ của Philippines.

Trước đó, hồi năm 2010, Chính phủ Mỹ đã phải xin lỗi vì treo lộn ngược cờ Philippines giống như Facebook trong một cuộc gặp tại New York giữa Tổng thống Obama và lãnh đạo các quốc gia thành viên ASEAN.

Tại Đại hội Thể thao SEA Games năm 2015, một số vận động viên Philippines gốc Mỹ cũng gặp rắc rối khi mặc vest có hình lá cờ Philippines bị lộn ngược.

Vận động viên bóng bầu dục nổi tiếng người Mỹ của đội Seattle Seahawks Doug Baldwin cũng đã có một phen “muối mặt” vào năm 2013 khi anh mang một lá cờ Philippines bị treo lộn ngược tham dự một trận đấu từ thiện để ủng hộ cho các nạn nhân của siêu bão Haiyan.

Gần đây nhất, hồi tháng 5/2016, giới chức Philippines đã “may mắn” tóm gọn một tàu Trung Quốc nghi đánh bắt cá trái phép trong hải phận nước này. Những ngư dân trên tàu cá này đã cố tình ngụy trang thành tàu của Philippines nhưng lại vô tình treo lộn cờ của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines mở siêu tổ hợp sòng bạc cạnh tranh với Macau và Las Vegas
Philippines mở siêu tổ hợp sòng bạc cạnh tranh với Macau và Las Vegas

VOV.VN - Manila mong muốn trở thành trung tâm giải trí mới của thế giới bằng việc xây dựng siêu tổ hợp sòng bạc mang tên “Thành phố của những Giấc mơ”.

Philippines mở siêu tổ hợp sòng bạc cạnh tranh với Macau và Las Vegas

Philippines mở siêu tổ hợp sòng bạc cạnh tranh với Macau và Las Vegas

VOV.VN - Manila mong muốn trở thành trung tâm giải trí mới của thế giới bằng việc xây dựng siêu tổ hợp sòng bạc mang tên “Thành phố của những Giấc mơ”.

Philippines: Độc đáo thời trang từ rác thải
Philippines: Độc đáo thời trang từ rác thải

VOV.VN - Biến rác thải trở thành những bộ trang phục lộng lẫy là công việc tâm huyết của một nhà thiết kế thời trang nghiệp dư người Philippines.

Philippines: Độc đáo thời trang từ rác thải

Philippines: Độc đáo thời trang từ rác thải

VOV.VN - Biến rác thải trở thành những bộ trang phục lộng lẫy là công việc tâm huyết của một nhà thiết kế thời trang nghiệp dư người Philippines.

Cá sấu “khủng” ở Philippines vào kỷ lục Guinness
Cá sấu “khủng” ở Philippines vào kỷ lục Guinness

Con cá sấu này thuộc loài cá sấu nước mặn Crocodylus porosus, có kích thước gần bằng xe tải lớn.

Cá sấu “khủng” ở Philippines vào kỷ lục Guinness

Cá sấu “khủng” ở Philippines vào kỷ lục Guinness

Con cá sấu này thuộc loài cá sấu nước mặn Crocodylus porosus, có kích thước gần bằng xe tải lớn.