Tây Ban Nha sẽ phải tổ chức tổng tuyển cử lần 3 sau bỏ phiếu tín nhiệm

VOV.VN - Quyền Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy hôm qua (2/9) tiếp tục không vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lần 2 tại Quốc hội nước này.

Trái với cuộc bỏ phiếu lần 1 diễn ra hai ngày trước đó, trong cuộc bỏ phiếu lần này, ông Rajoy chỉ cần nhận được phần đông số phiếu ủng hộ trong tổng số 350 ghế trong Quốc hội thay vì toàn bộ số phiếu ủng hộ là đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm.

Ông Rajoy. Ảnh: Telegraph.

Ở lần này, ông chỉ giành được 170 phiếu ủng hộ trong khi có hơn 180 phiếu chống đối với ông. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Tây Ban Nha sẽ tiếp tục phải tổ chức cuộc tổng tuyển cử lần 3 trong vòng 12 tháng tới.

Tây Ban Nha rơi vào tình trạng bế tắc chính trị kể từ sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 12/2015 do không đảng nào giành được đa số ghế trong quốc hội.

Các cuộc đàm phán về thành lập chính phủ mới thất bại nên Tây Ban Nha phải tiến hành cuộc bầu cử lần thứ hai vào ngày 26/6 vừa qua.

Trong cuộc bầu cử mới này, đảng Nhân dân (PP) của ông Rajoy giành chiến thắng với 137 ghế tại quốc hội, song vẫn thiếu 39 ghế mới đủ đa số 176 ghế cần thiết để tự thành lập chính phủ.

Với kết quả này, đảng Nhân dân hoặc phải liên minh với đảng Xã hội, đảng về thứ hai trong cuộc tổng tuyển cử, hoặc phải liên minh với đảng tự do Ciudadanos về thứ ba cùng một số nhóm nhỏ hơn. Tuy nhiên, đảng Xã hội đối lập vẫn luôn từ chối ủng hộ đảng Nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tây Ban Nha trước nguy cơ phải tiến hành tổng tuyển cử lần 3
Tây Ban Nha trước nguy cơ phải tiến hành tổng tuyển cử lần 3

VOV.VN - Quyền Thủ tướng Tây Ban Nha Rajoy ngày 31/8 đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ở Quốc hội vì không giành đủ sự ủng hộ từ các đảng đối lập.

Tây Ban Nha trước nguy cơ phải tiến hành tổng tuyển cử lần 3

Tây Ban Nha trước nguy cơ phải tiến hành tổng tuyển cử lần 3

VOV.VN - Quyền Thủ tướng Tây Ban Nha Rajoy ngày 31/8 đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ở Quốc hội vì không giành đủ sự ủng hộ từ các đảng đối lập.

Tây Ban Nha bắt giữ hai kẻ tình nghi tài trợ cho IS
Tây Ban Nha bắt giữ hai kẻ tình nghi tài trợ cho IS

VOV.VN - Bộ Nội vụ Tây Ban Nha ngày 27/7 cho biết, cảnh sát nước này vừa bắt giữ hai đối tượng khủng bố làm việc cho tổ chức khủng bố IS.

Tây Ban Nha bắt giữ hai kẻ tình nghi tài trợ cho IS

Tây Ban Nha bắt giữ hai kẻ tình nghi tài trợ cho IS

VOV.VN - Bộ Nội vụ Tây Ban Nha ngày 27/7 cho biết, cảnh sát nước này vừa bắt giữ hai đối tượng khủng bố làm việc cho tổ chức khủng bố IS.

Tây Ban Nha phá đường dây nhập cư trái phép người Trung Quốc
Tây Ban Nha phá đường dây nhập cư trái phép người Trung Quốc

VOV.VN - Cảnh sát Tây Ban Nha ngày 27/8 đã bắt giữ 57 người sau khi triệt phá một đường dây chuyên đưa trái phép người Trung Quốc qua hợp đồng lao động giả.

Tây Ban Nha phá đường dây nhập cư trái phép người Trung Quốc

Tây Ban Nha phá đường dây nhập cư trái phép người Trung Quốc

VOV.VN - Cảnh sát Tây Ban Nha ngày 27/8 đã bắt giữ 57 người sau khi triệt phá một đường dây chuyên đưa trái phép người Trung Quốc qua hợp đồng lao động giả.

Quyền Thủ tướng Tây Ban Nha tìm cách né tránh bầu cử lần 3
Quyền Thủ tướng Tây Ban Nha tìm cách né tránh bầu cử lần 3

VOV.VN - Quyền Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ngày 30/8 đã có bài phát biểu trước Quốc hội trước thềm cuộc bỏ phiếu tín nhiệm diễn ra một ngày sau đó.

Quyền Thủ tướng Tây Ban Nha tìm cách né tránh bầu cử lần 3

Quyền Thủ tướng Tây Ban Nha tìm cách né tránh bầu cử lần 3

VOV.VN - Quyền Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ngày 30/8 đã có bài phát biểu trước Quốc hội trước thềm cuộc bỏ phiếu tín nhiệm diễn ra một ngày sau đó.