Siêu bão Meranti tiến thẳng vào Trung Quốc đại lục

VOV.VN -Đây là cơ bão lớn nhất đổ bộ vào Trung Quốc trong nhiều năm trở lại đây.

Bản tin thời sự sáng nay (15/9), có những nội dung đáng chú ý sau:

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự thảo nghị quyết miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An xác nhận vụ sạt lở núi do mưa lớn và lũ quét tại địa bàn giáp danh với huyện Nghi Sơn (Thanh Hóa) khiết ít nhất 2 người thiệt mạng, 5 người vẫn đang mất tích.

Trong khi đó, người dân quanh khu vực thủy điện Sông Bung II ở huyện Nam Giang (Quảng Nam) vẫn chưa hết lo sợ tại công trình thủy điện này.

 Bộ Y tế cho biết, tình hình sức khỏe của công dân Việt Nam đi du lịch tại Nhật Bản bị nhiễm virus Zika đã ổn định và có thể trở về Việt Nam.

Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) khẳng định sẽ bắt đầu thoái vốn nhà nước tại Vinamilk ngay trong năm nay. Quy mô của Vinamilk là rất lớn với giá trị niêm yết riêng phần vốn của Nhà nước đã gần 100.000 tỷ đồng.

Siêu bão khiến nhiều khu vực mất điện, trường học bị đóng cửa, các chuyến bay đến Đài Loan đều bị hủy bỏ. (ảnh:Getty)

Siêu bão Meranti sau khi đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc) đã tiến thẳng vào Trung Quốc đại lục. Đây là cơ bão lớn nhất đổ bộ vào Trung Quốc trong nhiều năm trở lại đây.

Các nước sáng lập Mercosur thống nhất đình chỉ tư cách Chủ tịch luân phiên đối của Veneuzeula.

Phần cuối chương trình là bình luận “Công khai liệu có minh bạch”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên