Brexit mở cơ hội cho Anh tự do hợp tác với các nền kinh tế ngoài EU

VOV.VN - Đối với nước Anh, Brexit mở ra cơ hội tự do thúc đẩy hợp tác với các nền kinh tế lớn trên thế giới như Trung Quốc, Australia, Ấn Độ...

Bộ trưởng tài chính Anh cảnh báo, việc nước này rời khỏi Liên minh châu Âu ( Brexit) sẽ tạo ra “một bóng đen” lên triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, lại mở ra những cơ hội cho nước này được tự do thúc đẩy hợp tác với các nền kinh tế lớn trên thế giới.

Brexit mở cơ hội cho Anh tự do hợp tác với các nền kinh tế ngoài EU

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình BBC ngày 24/7, bên lề  Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Thành Đô, Trung Quốc, ông Phillip Hamond khẳng định, triển vọng kinh tế toàn cầu trong vài năm tới sẽ bị ảnh hưởng bởi việc Anh rời khỏi mái nhà chung châu Âu.

Tuy nhiên, đối với nước Anh thì Brexit lại mở ra những cơ hội cho nước này được tự do thúc đẩy hợp tác với các nền kinh tế lớn trên thế giới như Trung Quốc, Australia, Ấn Độ...

Ông Hamond còn lạc quan nghĩ đến một thỏa thuận thương mại tự do với Trung Quốc trong tương lai. Bởi, Trung Quốc và Anh đang có mối quan hệ đối tác chiến lược.

Tại Hội nghị G20 ở Thành Đô, Trung Quốc, các Bộ trưởng tài chính và Thống đốc Ngân hàng nhóm G20 đều nhận định rằng, sự kiện Brexit có thể sẽ tạo ra những rủi ro và mối đe dọa cho nền kinh tế toàn cầu, song cùng cam kết sẽ sử dụng “tất cả các công cụ chính sách” để không những tránh được cú sốc đó mà còn thúc đẩy cho tăng trưởng toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh bác bỏ khả năng bổ sung ngân sách khẩn cấp đối phó với Brexit
Anh bác bỏ khả năng bổ sung ngân sách khẩn cấp đối phó với Brexit

VOV.VN - Trước những bất ổn kinh tế phát sinh thời kỳ hậu Brexit, Anh vẫn bác bỏ khả năng bổ sung ngân sách khẩn để đối phó.

Anh bác bỏ khả năng bổ sung ngân sách khẩn cấp đối phó với Brexit

Anh bác bỏ khả năng bổ sung ngân sách khẩn cấp đối phó với Brexit

VOV.VN - Trước những bất ổn kinh tế phát sinh thời kỳ hậu Brexit, Anh vẫn bác bỏ khả năng bổ sung ngân sách khẩn để đối phó.

Lãnh đạo Anh- Đức thảo luận về Brexit
Lãnh đạo Anh- Đức thảo luận về Brexit

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định các cuộc đàm phán về việc nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu sẽ không được bắt đầu trong năm nay.  

Lãnh đạo Anh- Đức thảo luận về Brexit

Lãnh đạo Anh- Đức thảo luận về Brexit

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định các cuộc đàm phán về việc nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu sẽ không được bắt đầu trong năm nay.  

Brexit mở ra cơ hội hợp tác an ninh lớn hơn trong EU
Brexit mở ra cơ hội hợp tác an ninh lớn hơn trong EU

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen ngày 13/7 cho biết, việc Anh rời khỏi EU sẽ mở ra cơ hội hợp tác an ninh lớn mạnh hơn trong khối.

Brexit mở ra cơ hội hợp tác an ninh lớn hơn trong EU

Brexit mở ra cơ hội hợp tác an ninh lớn hơn trong EU

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen ngày 13/7 cho biết, việc Anh rời khỏi EU sẽ mở ra cơ hội hợp tác an ninh lớn mạnh hơn trong khối.

Anh muốn tìm kiếm giải pháp thỏa đáng cho công dân sau Brexit
Anh muốn tìm kiếm giải pháp thỏa đáng cho công dân sau Brexit

VOV.VN - Anh muốn kiếm tìm một giải pháp thỏa đáng cho các công dân Anh đang sinh sống tại các nước thuộc Liên minh Châu Âu.

Anh muốn tìm kiếm giải pháp thỏa đáng cho công dân sau Brexit

Anh muốn tìm kiếm giải pháp thỏa đáng cho công dân sau Brexit

VOV.VN - Anh muốn kiếm tìm một giải pháp thỏa đáng cho các công dân Anh đang sinh sống tại các nước thuộc Liên minh Châu Âu.

Anh đảm bảo sự hợp tác ở với châu Âu hậu Brexit
Anh đảm bảo sự hợp tác ở với châu Âu hậu Brexit

VOV.VN - Tân Ngoại trưởng Anh khẳng định, việc rời khỏi liên minh châu Âu không đồng nghĩa với việc nước Anh sẽ xa rời châu Âu.

Anh đảm bảo sự hợp tác ở với châu Âu hậu Brexit

Anh đảm bảo sự hợp tác ở với châu Âu hậu Brexit

VOV.VN - Tân Ngoại trưởng Anh khẳng định, việc rời khỏi liên minh châu Âu không đồng nghĩa với việc nước Anh sẽ xa rời châu Âu.