Giết vợ người tình bằng bả chó

VOV.VN -Bị vợ của người tình phát hiện có quan hệ bất chính với chồng mình, người đàn bà khát tình tìm cách giết người.

Ngày 27/1, TAND TP Hà Nội đưa Ngô Thị Thúy (SN 1974, trú tại thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) ra xét xử cấp sơ thẩm về tội Giết người. Nạn nhân của vụ án là chị Nguyễn Thị Toàn (SN 1981, trú tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) – vợ của Đàm Quang Chính (SN 1975)– người tình của Thúy.

Thúy có hai con, chồng mất sớm, người bạn buôn trâu của chồng là Đàm Quang Chính hay đến thăm nom nên giữa hai người nảy sinh tình cảm và thường xuyên quan hệ lén lút với nhau.

Tháng 11/2012, Chính dựng lán trông trâu tại cánh đồng thuộc địa bàn xã Di Trạch, huyện Hoài Đức. Đây vừa là lán chăn trâu, vừa là nơi hẹn hò lý tưởng vì Chính thường xuyên ở lại một mình.

Như thường lệ, đêm 8/5/2014, Thúy bỏ con ở nhà cho người thân để đến qua đêm cùng người tình tại lán trông trâu. Sáng hôm sau, chị Toàn bất ngờ đến lán, Thúy chạy vội sang lều trông vịt của gia đình Chính ẩn nấp.

Thúy tại phiên tòa sơ thẩm
Phát hiện thấy chiếc xe máy và bộ quần áo phụ nữ lạ, gặng hỏi, chị Toàn nhận được câu trả lời tảng lờ của chồng “quần áo của gái”, nên chị đã buông lời chửi mắng.

Trốn trong lều chăn vịt, nghe hết câu chuyện, Thúy nảy sinh ghen tuông và tìm cách trả thù.

Cơn giận của người phụ nữ này trước tiên được trút lên đàn vịt của gia đình người tình.

Ngay trong chiều 9/5/2014, Thúy lấy viên thuốc bả chó mà Chính nhờ mua trước đó trộn vào thức ăn khiến 17 con vịt bị chết.

Nói về chị Toàn, sau khi biết chồng ngoại tình, chị thường xuyên ra lán ngủ, do vậy, Thúy và người tình hiếm có cơ hội gặp nhau. Trước sự việc, người đàn bà khát tình quyết định lập mưu giết chị Toàn.

Ngày 27/5/2014, Thúy tình cờ hay tin, Chính bận việc nên chị Toàn sẽ lán trông trâu. Ngay sáng sớm ngày 28/5/2014, Thúy đi xe máy đến lán.

Khi đến nơi, không thấy có người, trên bàn có một ấm nước và một cốc thủy tinh, Thúy liền đổ hết số thuốc bả chó để đầu độc chị Toàn.

Sau khi thả trâu ra đồng, chị Toàn quay về lán uống nước thì uống phải cốc nước có pha bả chó của Thúy nên đã nhiễm độc tử vong tại chỗ.

Trưa cùng ngày, không thấy vợ về, gọi điện liên lạc không được, Chính ra lán thì phát hiện vợ đã tử vong.

Chính gọi điện cho người nhà biết. Trong lúc chờ người nhà đến, Chính cầm cốc thủy tinh để trên bàn uống thì thấy co vị đắng, tê cứng ở đầu lưỡi nên nhổ ra luôn và bị nhiễm độc nhẹ.

Ngay sau đó, Chính được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hoài Đức nên không bị tử vong. Ngày 31/5/2014, Ngô Thị Thúy bị bắt giữ.

Tại phiên tòa, trong quá trình xét hỏi, HĐXX liên tục truy vấn Đàm Quang Chính.

Do có nhiều điểm nghi vẫn trong quá trình xét xử nên HĐXX đã dừng phiên tòa để hội ý.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung một số vấn đề trong vụ án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM: Một nam thanh niên giết người tình rồi tự sát?
TP HCM: Một nam thanh niên giết người tình rồi tự sát?

VOV.VN - Hai nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Bình (37 tuổi) và chị Nguyễn Thị Mở (33 tuổi).

TP HCM: Một nam thanh niên giết người tình rồi tự sát?

TP HCM: Một nam thanh niên giết người tình rồi tự sát?

VOV.VN - Hai nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Bình (37 tuổi) và chị Nguyễn Thị Mở (33 tuổi).

Hoàn tất điều tra vụ giết người tình đồng tính, phân xác phi tang
Hoàn tất điều tra vụ giết người tình đồng tính, phân xác phi tang

Do nhiều lần bị ngăn có mối quan hệ với người khác và bị đánh, Duy nảy sinh ý định giết Tuấn.... Duy khai giết Tuấn bằng chất độc. 

Hoàn tất điều tra vụ giết người tình đồng tính, phân xác phi tang

Hoàn tất điều tra vụ giết người tình đồng tính, phân xác phi tang

Do nhiều lần bị ngăn có mối quan hệ với người khác và bị đánh, Duy nảy sinh ý định giết Tuấn.... Duy khai giết Tuấn bằng chất độc. 

Giết người tình của vợ, lãnh án chung thân
Giết người tình của vợ, lãnh án chung thân

VOV.VN -Phát hiện vợ đang ở với bồ trong căn nhà đi mượn, Hậu gọi điện báo cho chị rồi xông vào dùng dao chém nhiều nhát vào người tình địch và vợ

Giết người tình của vợ, lãnh án chung thân

Giết người tình của vợ, lãnh án chung thân

VOV.VN -Phát hiện vợ đang ở với bồ trong căn nhà đi mượn, Hậu gọi điện báo cho chị rồi xông vào dùng dao chém nhiều nhát vào người tình địch và vợ

Giết người tình rồi phóng hỏa đốt nhà tự tử bất thành
Giết người tình rồi phóng hỏa đốt nhà tự tử bất thành

VOV.VN -Phát hiện bạn gái nói chuyện điện thoại với người khác, Phước tỏ ra ghen tức rồi dùng dao đâm thiệt mạng người tình.

Giết người tình rồi phóng hỏa đốt nhà tự tử bất thành

Giết người tình rồi phóng hỏa đốt nhà tự tử bất thành

VOV.VN -Phát hiện bạn gái nói chuyện điện thoại với người khác, Phước tỏ ra ghen tức rồi dùng dao đâm thiệt mạng người tình.