Hà Lan: Đảng cực hữu bị đẩy lùi trong bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Cuộc bầu cử Quốc hội Hà Lan lần này được coi là phép thử về sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy tại Hà Lan.

Ngày 15/3, Hà Lan đã chính thức mở màn cho mùa bầu cử ở châu Âu với cuộc bầu cử lập pháp quan trọng, bầu ra 150 nghị sĩ tại Hạ viện từ ứng cử viên của 28 chính đảng tham gia tranh cử. Tổng cộng có 1114 ứng cử viên của 28 đảng tranh đấu giành 150 ghế trong Quốc hội Hà Lan; và đảng nào giành được 76 ghế thì sẽ nắm đa số trong Quốc hội.

Cuộc bầu cử Quốc hội Hà Lan lần này được coi là phép thử về sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy tại Hà Lan, cũng như sự bền vững của những giá trị của châu Âu nói chung, trong bối cảnh nước Anh chuẩn bị khởi động tiến trình đàm phán rời khỏi Liên minh châu Âu.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte (phải) gặp gỡ cử tri trong cuộc vận động tranh cử tại Wormerveer ngày 25/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tỷ lệ đi bỏ phiếu rất cao

Theo kết quả sơ bộ được công bố vào tối hôm qua, thì đảng Nhân dân vì Tự do và Dân chủ dẫn đầu với 31 trên tổng số 150 ghế, tiếp đó là 3 đảng với cùng 19 ghế, trong đó có đảng "Vì Tự Do" cực hữu.

Như vậy so với con số 24 ghế giành được vào năm 2010 và dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận với ước tính được khoảng từ 23-27 ghế, đảng cực hữu đã đạt được kết quả không như họ mang đợi.

Trong khi đó, bất ngờ lớn của cuộc bầu cử lần này là việc đảng Xanh cánh tả giành được 16 ghế, con số đột phá nếu so với 4 ghế vào năm 2012.

Đáng chú ý, theo những kết quả sơ bộ, có khoảng 81% cử tri đi bầu, một con số rất cao hơn nhiều so với các cuộc bầu vào năm 2010 và 2012, chỉ đứng sau mức kỷ lục 88% vào năm 1977.

Cử tri Hà Lan vẫn giữ được sự "khoan dung"

Báo chí châu Âu nhận định rằng rất may là người dân Hà Lan vẫn giữ được sự "khoan dung", tỉnh táo để không đánh đồng và tức giận thái quá trước những khủng hoảng mà đất nước này cũng như toàn châu Âu đang phải hứng chịu.

Hơn thế nữa phải thừa nhận chính phủ Hà Lan do Thủ tướng Mark Rutt dẫn đầu đã đưa đất nước đạt được tăng trưởng kinh tế trở lại, nợ công giảm. Liên minh cầm quyền cũng đưa ra nhiều cam kết phát triển kinh tế và tạo việc làm, tạo lòng tin cho cử tri.

Thêm vào đó, cuộc bầu cử cho thấy người dân Hà Lan đã cảnh giác trước nguy cơ trỗi dậy mạnh mẽ của chủ nghĩa dân tộc, dân túy cực đoan. Và không phải vô cớ khi văn phòng của nữ Thủ tướng Đức ngay lập tức đã chúc mừng kết quả bầu cử tại Hà Lan và gọi người dân Hà Lan là những "nhà vô địch".

Vòng "tứ kết" ngăn chặn cực hữu tại châu Âu

Thủ tướng Hà Lan từng so sánh, cuộc bầu cử Quốc hội tại nước này là vòng tứ kết để ngăn chặn xu hướng dân túy tại vòng bán kết là cuộc bầu cử tại Pháp vào tháng 4, còn trận chung kết sẽ là bầu cử vào tháng 9 tại Đức? Sự so sánh này là đúng, bởi rõ ràng cuộc bầu cử tại Hà Lan sẽ có tác động đến các cuộc bầu cử tiếp theo, khi mà phong trào dân tộc chủ nghĩa đang trỗi dậy ở khắp nơi tại châu Âu và là nguy cơ với tất cả các chính phủ.

Với kết quả này, Thủ tướng Mark Rutt đã giành chiến thắng nhưng vẫn phải tìm kiếm thành lập liên minh cầm quyền mới; và phải giải quyết nhiều thách thức trước mắt. Đó là chủ để khủng hoảng nhập cư tồi tệ nhất đối với châu Âu kể từ thế chiến thứ hai, thất nghiệp còn rất cao, chủ đề đạo Hồi…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục “khẩu chiến”
Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục “khẩu chiến”

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan không có dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng, khi hai bên tiếp tục có những tuyên bố chỉ trích nhằm vào nhau.

Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục “khẩu chiến”

Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục “khẩu chiến”

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan không có dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng, khi hai bên tiếp tục có những tuyên bố chỉ trích nhằm vào nhau.

Căng thẳng ngoại giao: Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan “không ai chịu ai”
Căng thẳng ngoại giao: Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan “không ai chịu ai”

VOV.VN - Mối quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan liên tục trở nên căng thẳng trong thời gian qua. Hai bên chính thức dùng các biện pháp trả đũa lẫn nhau từ tối 10/3.

Căng thẳng ngoại giao: Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan “không ai chịu ai”

Căng thẳng ngoại giao: Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan “không ai chịu ai”

VOV.VN - Mối quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan liên tục trở nên căng thẳng trong thời gian qua. Hai bên chính thức dùng các biện pháp trả đũa lẫn nhau từ tối 10/3.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đình chỉ quan hệ ngoại giao cấp cao với Hà Lan
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đình chỉ quan hệ ngoại giao cấp cao với Hà Lan

VOV.VN - Quyết định của Ankara sẽ không ảnh hưởng đến hợp tác kinh tế cũng như không cấm công dân Hà Lan bình thường đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đình chỉ quan hệ ngoại giao cấp cao với Hà Lan

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đình chỉ quan hệ ngoại giao cấp cao với Hà Lan

VOV.VN - Quyết định của Ankara sẽ không ảnh hưởng đến hợp tác kinh tế cũng như không cấm công dân Hà Lan bình thường đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Căng thẳng ngoại giao, Thổ Nhĩ Kỳ phong tỏa Đại sứ quán Hà Lan
Căng thẳng ngoại giao, Thổ Nhĩ Kỳ phong tỏa Đại sứ quán Hà Lan

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan tiếp tục leo thang căng thẳng sau những động thái trả đũa ngoại giao giữa hai nước.

Căng thẳng ngoại giao, Thổ Nhĩ Kỳ phong tỏa Đại sứ quán Hà Lan

Căng thẳng ngoại giao, Thổ Nhĩ Kỳ phong tỏa Đại sứ quán Hà Lan

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan tiếp tục leo thang căng thẳng sau những động thái trả đũa ngoại giao giữa hai nước.