Máy bay Ai Cập có thể đã rơi xuống biển

VOV.VN - Quan chức hãng hàng không EgyptAir và cơ quan hàng không dân dụng Ai Cập cho biết, nhiều khả năng chiếc máy bay Airbus A320 đã rơi xuống biển.

Theo Reuters, trước đó, hãng EgyptAir cho biết, chiếc Airbus 320 của hãng trên đường từ Paris đến Cairo đã biến mất khỏi màn hình radar và mất tích khi đang bay trên Địa Trung Hải.

Vị trí cuối cùng trước khi chiếc máy bay của hãng EgyptAir mất liên lạc. Ảnh Guardian

Tuy nhiên, hãng cũng cho biết, trên máy bay chỉ có 66 người, bao gồm 56 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn chứ không phải 69 như tin đã đưa trước đó. Trong số đó có 30 người Ai Cập, 15 người Pháp, 1 người Anh và 1 người Bỉ.

Cả Ai Cập và Hy Lạp đều đã điều máy bay chiến đấu và tàu chiến để tìm kiếm chiếc máy bay nói trên. Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hy Lạp cho biết họ cũng đang điều tra thông tin từ thuyền trưởng một tàu thương mại cho biết có một “vệt lửa trên bầu trời” cách đảo Karpathos khoảng 130km về phía Nam.

Bộ Ngoại giao Pháp sẽ điều máy bay và tàu để hỗ trợ việc tìm kiếm cứu nạn chiếc máy bay mất tích.

Phát biểu trên Đài RTL, Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho biết: “Chúng tôi đang liên lạc chặt chẽ với giới chức quân sự và dân sự Ai Cập. Ai Cập đã điều các máy bay trinh sát tới nơi chiếc máy bay được cho là đã biến mất và Pháp sẵn sàng hỗ trợ việc tìm kiếm nếu nhận được lời đề nghị của phía Ai Cập”.

Theo ông Valls: “Tại thời điểm này, chúng tôi chưa thể bác bỏ bất kỳ giả thiết nào liên quan đến việc tại sao chiếc máy bay này mất tích”.

Trên tài khoản Twitter của mình, hãng EgyptAir cho biết, chiếc máy bay đang bay ở độ cao hơn 11,2km và biến mất khi đang bay trên không phận Ai Cập vào lúc 2h30 sáng (giờ địa phương) cách bờ biển Ai Cập khoảng 280km.

Phó Chủ tịch EgyptAir Ahmed Adel cho biết: “Các máy bay của Không quân Ai Cập sẽ bắt đầu tìm kiếm tại vị trí nơi chiếc máy bay bắt đầu mất liên lạc. Họ vẫn đang tìm kiếm và chưa thấy gì”.

Trước đó, tờ báo quốc gia Ai Cập Ahram đưa tin, sau khi liên lạc lần cuối, chiếc máy bay này không hề phát đi tín hiệu khẩn cấp nào trước khi mất tích 10 phút sau đó.

Hãng EgyptAir cho biết, cơ trưởng lái chiếc máy bay mất tích đã có tới 6.275 giờ bay, trong đó có hơn 2.000 giờ bay trên chiếc Airbus A320 trong khi cơ phó có tổng cộng 2.766 giờ bay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NÓNG: Máy bay EgyptAir của Ai Cập chở 69 hành khách mất tích
NÓNG: Máy bay EgyptAir của Ai Cập chở 69 hành khách mất tích

VOV.VN - Một máy bay của hãng hàng không Ai Cập Egyptair bay từ Paris đến Cairo đã biến mất khỏi màn hình radar.

NÓNG: Máy bay EgyptAir của Ai Cập chở 69 hành khách mất tích

NÓNG: Máy bay EgyptAir của Ai Cập chở 69 hành khách mất tích

VOV.VN - Một máy bay của hãng hàng không Ai Cập Egyptair bay từ Paris đến Cairo đã biến mất khỏi màn hình radar.

Chuyến bay đầu tiên đưa thi thể các nạn nhân vụ máy bay rơi về Nga
Chuyến bay đầu tiên đưa thi thể các nạn nhân vụ máy bay rơi về Nga

VOV.VN - Một không khí đau buồn bao trùm sân bay quốc tế Pulkovo tại thành phố Saint Peterburg của Nga

Chuyến bay đầu tiên đưa thi thể các nạn nhân vụ máy bay rơi về Nga

Chuyến bay đầu tiên đưa thi thể các nạn nhân vụ máy bay rơi về Nga

VOV.VN - Một không khí đau buồn bao trùm sân bay quốc tế Pulkovo tại thành phố Saint Peterburg của Nga

Hãng hàng không Nga: Máy bay rơi không phải do lỗi con người
Hãng hàng không Nga: Máy bay rơi không phải do lỗi con người

VOV.VN- Hãng hàng không Kogalymavia ngày 31/10 khẳng định, hiện không có căn cứ cho rằng nguyên nhân vụ rơi máy bay Airbus-321 của hãng này là do con người.

Hãng hàng không Nga: Máy bay rơi không phải do lỗi con người

Hãng hàng không Nga: Máy bay rơi không phải do lỗi con người

VOV.VN- Hãng hàng không Kogalymavia ngày 31/10 khẳng định, hiện không có căn cứ cho rằng nguyên nhân vụ rơi máy bay Airbus-321 của hãng này là do con người.