Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử Đại sứ tại Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đề cử cựu Thống đốc tiểu bang Utah Jon Huntsman làm Đại sứ Mỹ tại Nga.

Thông tin Tổng thống Mỹ đề cử Đại sứ tại Nga xuất hiện giữa lúc chính quyền của ông Donald Trump tiếp tục bị cáo buộc có liên hệ với Nga trong chiến dịch tranh cử hồi năm ngoái và mối quan hệ Mỹ - Nga đang trong tình trạng căng thẳng.

Cựu Thống đốc bang Utah Jon Huntsman. Ảnh: Getty.

Nếu được Thượng viện thông qua, ông Huntsman sẽ trở thành một trong những Đại sứ kỳ cựu nhất trong chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Trước đó, ông Huntsman từng là Đại sứ Mỹ tại Singapore dưới thời cựu Tổng George Bush và sau đó được cựu Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga bác thông tin Bộ trưởng Tư pháp Mỹ liên hệ với Đại sứ Nga
Nga bác thông tin Bộ trưởng Tư pháp Mỹ liên hệ với Đại sứ Nga

VOV.VN - Chính phủ Nga không hay biết về cuộc gặp giữa Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions với Đại sứ Nga Sergey Kislyak.

Nga bác thông tin Bộ trưởng Tư pháp Mỹ liên hệ với Đại sứ Nga

Nga bác thông tin Bộ trưởng Tư pháp Mỹ liên hệ với Đại sứ Nga

VOV.VN - Chính phủ Nga không hay biết về cuộc gặp giữa Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions với Đại sứ Nga Sergey Kislyak.

Nga - Mỹ tái dàn xếp cuộc gặp cấp Thứ trưởng
Nga - Mỹ tái dàn xếp cuộc gặp cấp Thứ trưởng

VOV.VN - Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert, cuộc gặp dự kiến diễn ra vào ngày 17/7.

Nga - Mỹ tái dàn xếp cuộc gặp cấp Thứ trưởng

Nga - Mỹ tái dàn xếp cuộc gặp cấp Thứ trưởng

VOV.VN - Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert, cuộc gặp dự kiến diễn ra vào ngày 17/7.

Căng thẳng trước thềm cuộc gặp Nga - Mỹ
Căng thẳng trước thềm cuộc gặp Nga - Mỹ

VOV.VN - Ngày 15/7, Nga tuyên bố sẵn sàng trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ và trả đũa Mỹ trong vấn đề tài sản ngoại giao.

Căng thẳng trước thềm cuộc gặp Nga - Mỹ

Căng thẳng trước thềm cuộc gặp Nga - Mỹ

VOV.VN - Ngày 15/7, Nga tuyên bố sẵn sàng trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ và trả đũa Mỹ trong vấn đề tài sản ngoại giao.

Nga - Mỹ vẫn đôi co về chuyện trả lại tài sản ngoại giao
Nga - Mỹ vẫn đôi co về chuyện trả lại tài sản ngoại giao

VOV.VN - Trong cơn tức giận, phía Nga đã tố cáo phía Mỹ là có hành vi “cướp ngày” khi đặt điều kiện để trả lại tài sản ngoại giao của Nga.

Nga - Mỹ vẫn đôi co về chuyện trả lại tài sản ngoại giao

Nga - Mỹ vẫn đôi co về chuyện trả lại tài sản ngoại giao

VOV.VN - Trong cơn tức giận, phía Nga đã tố cáo phía Mỹ là có hành vi “cướp ngày” khi đặt điều kiện để trả lại tài sản ngoại giao của Nga.

Cuộc họp cấp Thứ trưởng ngoại giao Nga - Mỹ không đạt được kết quả
Cuộc họp cấp Thứ trưởng ngoại giao Nga - Mỹ không đạt được kết quả

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga hôm 18/7 ra tuyên bố, nước Nga vẫn bảo lưu quan điểm của mình và sẵn sàng các biện pháp đáp trả những hành động ngoại giao của Mỹ.

Cuộc họp cấp Thứ trưởng ngoại giao Nga - Mỹ không đạt được kết quả

Cuộc họp cấp Thứ trưởng ngoại giao Nga - Mỹ không đạt được kết quả

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga hôm 18/7 ra tuyên bố, nước Nga vẫn bảo lưu quan điểm của mình và sẵn sàng các biện pháp đáp trả những hành động ngoại giao của Mỹ.